Đến nội dung chính

Chương 115: Không Muốn Thấy Nữa

admin 1.008 Chữ Cài Đặt

Bệnh viện bảy giờ sáng.

Bốn người con gái ngồi đối diện nhau trên sofa, mỗi người mang một vẻ phức tạp riêng biệt.

Trên bàn có hai chiếc điện thoại đang bật sáng, trên đó là những bài báo mới nhất ngày hôm nay.

“Bạch Thị chính thức tan rã vì nghiên cứu bất hợp pháp, người dẫn đầu qua đời không rõ nguyên do.”

“Hiện trường cuộc giải cứu bảy mươi người khỏi viện nghiên cứu vô nhân đạo. Hình ảnh.”

“Cha con tương tàn. Bạch Duệ Hi đại nghĩa diệt thân, tố cáo cha mình, đồng thời hỗ trợ cảnh sát dọn sạch viện nghiên cứu.”

“Có tin đồn Bạch lão vẫn còn sống và trở thành vật thí nghiệm đầu tiên. Thật sự chỉ là tin đồn hay là quá mức vô nhân tính?”

Vãn Ninh cùng cô mười ngón đan chặt trên sofa. Từ đêm qua chẳng ai nói với ai lời nào, họ chỉ là yên bình nắm tay rồi cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ.
Bên kia, giọng Elara cuống quýt từ nãy tới giờ bên điện thoại, vẻ mặt cô ấy như có khổ mà không thể nói: “Được! Bảo bối đợi một chút. Được! Được!”

Nhã Kỳ nhìn sang, vừa hay chạm phải ánh mắt của đối phương. Cả hai không hẹn mà cùng bĩu môi một cái, dù sao thì nụ hôn đó quả thật quá sốc với họ. Đã vậy lại còn bị chụp ảnh đăng lên báo, chiếm vị trí thứ hai hot search thì thật quá thảm mà.

“Tôi phải về trước rồi!” Elara mở lời.

“Cảm ơn Elara, cũng cảm ơn cậu. Nhã Kỳ.” Duệ Hi nhìn họ bằng ánh mắt thật sự biết ơn.

Nếu họ không cản chắc cô cũng đã đứng dậy cúi người.

“Chúng ta là bạn bè. Còn khách sáo vậy à?”

“Được rồi! Có lẽ tôi nên xuất phát bây giờ. Nếu để họ đến đây thì thật sự rắc rối.” Elara là đang ám chỉ vợ con mình.
“Nếu có việc gì cứ tìm tôi! Chúng tôi nợ chị rất nhiều. Elara!”

“Cả tôi nữa! Thật sự cảm ơn chị.” Vãn Ninh cũng chen lời.

Elara nhìn họ, đột nhiên lại có cảm giác thân thuộc hơn rất nhiều. Cô ấy nổi ý muốn trêu chọc thêm một chút.

“Việc à? Bây giờ cũng có đấy!”

Duệ Hi khẽ nhướng mày, trong lòng có cảm giác bất an khó tả.

“Chuyện gì vậy?” Nàng hỏi.

Elara nhếch môi: “Vãn Vãn còn thiếu một vị hôn phu nuôi từ bé. Cách nhau vài tuổi cũng không sao. Hai người liệu mà tranh thủ.”

Nhã Kỳ không theo kịp lời Elara, dù sao giọng cô ấy cũng lờ lợ không rõ âm tiết.

“Sao? Tranh thủ gì cơ?” Cô nàng hỏi lại.

Người kia cười khẩy rồi quay lưng, Nhã Kỳ đành nhìn sang hai người còn lại. Chỉ thấy lúc này Duệ Hi lại đột nhiên ho khẽ, Vãn Ninh lại xoay đầu nhìn mây ngắm trời.
“Hai người bị cái gì vậy?” Nhã Kỳ gãi gãi đầu.

“Cậu không định về dỗ người à? Vợ của chị ấy ghen rồi, vợ cậu không giận sao?” Duệ Hi chuyển chủ đề.

“Vợ? Vợ gì cơ? Tôi… Làm gì có hả? Mà… Mà… Tôi thẳng đó nha!” Cô nàng lắp bắp.

Nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt ý vị thâm trường bắn thẳng về cái người đang lúng túng kia.

“Tôi… Ừ thì… Chỉ là hơi… Chậc! Thì… Thì… A! Phải rồi. Công ty có việc gấp, tôi đi đặt vé.”

Chỉ nghe thấy một tiếng đóng sầm cửa, Nhã Kỳ chạy nhanh như thể bị ai đuổi. Không khí trong phòng lại quay về yên tĩnh như lúc đầu.

Ngón tay Duệ Hi khẽ xoa lên mu bàn tay nàng.

“Đi thôi!”

“Được!” Nàng gật đầu, dù không biết cô muốn đưa mình đi đâu.

…

Chiếc xe dừng lại ở một bệnh viện khác, hai người xuống xe rồi tiến thẳng vào tòa nhà.

Sau khi xuất trình giấy tờ cho một viên cảnh sát trẻ, cả hai được đưa đến một phòng bệnh tách biệt.

Qua khe cửa nhìn vào, bên trong không lọt chút ánh sáng. Dù đứng từ xa nhưng hai người vẫn bị một mùi hương khó ngửi xộc vào mũi.

Vãn Ninh khẽ lùi lại, tiếng bước chân nàng làm người bên trong chú ý.

Vài tiếng động phát ra bị chặn lại bằng ống thở, dường như người trên giường đang rất kích động.

“Ông ấy đã như vậy từ khi được tìm thấy. Hiện tại đang được điều trị bắt buộc tại đây. Có lẽ cũng không còn nhiều thời gian đâu.” Viên cảnh sát lên tiếng.

Duệ Hi gật đầu rồi bước thẳng vào bên trong. Cô với tay bật đèn ngủ trên bàn, ánh sáng vàng lay lắt hắt thẳng vào gương mặt lạnh lùng kia.

“Um… Um…”

Người đó dùng hết sức vùng vẫy như thể đang gặp một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó.

Không nói một lời, cô đứng yên như một pho tượng suốt mười phút. Duệ Hi biết, gương mặt của cô chính là sự trừng phạt nặng nhất của người này.

Ông nội Bạch từ vùng vẫy đến tuyệt vọng, cuối cùng chỉ biết trừng mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Thí nghiệm tàn độc kia không chỉ tước đi cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể mà còn để lại di chứng kéo dài. Có người chỉ là run tay, mất ngủ, nhịp tim bất thường dù đang nghỉ ngơi.

Những người nặng hơn bắt đầu xuất hiện ảo giác. Có người bị chấn thương nhưng chẳng thể ngất đi dù đau đớn đến mức nào…

Còn loại thuốc kia… Vĩnh viễn sẽ không còn được nhắc đến.

Nhìn cảnh ông ta nằm trên giường thoi thóp, Duệ Hi không có chút khoái cảm trả thù nào cả. Đến khi hết thời gian, cô bỏ lại một câu rồi cùng nàng rời khỏi.

“Ông ta… Mất rồi!”

Đồng tử lão Bạch co rút mạnh, gương mặt ông ta lại có vẻ vui sướng méo mó hơn là cảm giác buồn bã vì mất con. Duệ Hi không thấy được… Và cô cũng chẳng muốn thấy nữa…