Bước chân dồn dập đến trước cửa phòng khách sạn. Duệ Hi cùng một vệ sĩ theo sát, đạp mở cánh cửa phòng khép hờ mà xông vào.
Bên trong một mảng tối đen như mực, cô đưa tay bật sáng đèn phòng.
Yên ắng, không một bóng người.
Duệ Hi bước đến, hai hộp mì ly trên bàn vẫn còn ấm. Không có dấu vết ẩu đả hay xây xát. Vậy thì… Người đâu?
Cô cau mày, vệ sĩ lục tung phòng tắm, sau rèm và tủ quần áo cũng không phát hiện dấu vết khả nghi.
“Trễ rồi sao?” Nắm tay Duệ Hi siết chặt, ánh mắt đằng đằng sát khí bước ra khỏi phòng.
“Ơ… Thứ này là…” Vệ sĩ gọi với theo.
Trên tay cậu ta là bức tranh mà Elara đã bỏ lại, Duệ Hi nhanh chóng giật lấy xem xét. Ánh mắt cô chuyển từ bức tranh sang đống đồ trang điểm rơi vãi trên giường. Cuối cùng dừng lại ở vật nhỏ lăn lóc dưới sô pha.
“Đi.” Duệ Hi ra lệnh vào không khí.
Không biết bằng cách nào, bên ngoài khách sạn cách vài trăm mét. Hàng chục chiếc xe đang chờ sẵn lập tức nhận lệnh mà quay đầu, thẳng tiến về phía ngược lại.
Lúc này, bụi cây rậm rạp gần đó xuất hiện hai bóng người tơi tả nằm rạp xuống bùn lầy. Đợi đám người kia lái xe rời khỏi, hai người mới cẩn thận ngồi dậy.
“Đi hết rồi.” Elara nói khẽ.
Vãn Ninh gật đầu, nàng đỡ người kia dậy phủi bụi bặm trên người. May mắn là điện thoại của Elara vẫn còn, chỉ có của nàng là bị lấy mất.
“Hình như vừa nãy tôi thấy được chị ấy…” Vãn Ninh thì thầm.
“Không chắc được!” Elara đáp.
Hóa ra lúc nãy khi hai người đang chuẩn bị ăn mì mang theo sẵn thì nghe phục vụ gõ cửa hỏi có muốn sử dụng đồ ăn khuya không. Thấy điềm lạ, Elara từ chối nhưng vẫn cẩn thận dùng đồ chặn cửa, đồng thời gọi cảnh sát khu vực.
Nhưng rất nhanh sau đó, bên ngoài liền vang lên tiếng mở khóa, hai người chỉ còn cách trèo ra cửa sổ bên ngoài. Cũng may là tầng ba, nên chỉ vài thao tác, Elara đã có thể xuống được bên dưới.
Vãn Ninh tiếc bức tranh, muốn mang theo nhưng không còn kịp, chỉ đành vứt lại đánh lạc hướng, hy vọng sẽ câu kéo thêm được chút thời gian. Điện thoại nàng cũng bỏ quên lại và bị bọn chúng đem đi mất.
Hai người lợi dụng bóng đêm mà trốn kỹ, đến khi đám người kia rời khỏi khách sạn lại thêm một tốp người khác kéo đến. Bấy giờ mới xảy ra cớ sự như thế này.
“Bây giờ làm sao đây?” Vãn Ninh hỏi.
Elara im lặng một chút, cánh tay khẽ xiết lấy chiếc điện thoại đang run lên vì cuộc gọi của cảnh sát. Cô ấy biết, họ gọi lại không phải để xác minh hai người có an toàn chưa…
“Bạch Gia… Quả thật không thể coi thường…” Giọng Elara nghiêm trọng hẳn.
Nàng khẽ hít sâu một hơi. Đúng thật nàng chưa nghĩ đến chuyện này. Cảnh sát khu vực nhỏ như vậy, Bạch Gia chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng điều khiển. Gọi cho họ bây giờ chẳng khác gì đang tự tìm đường chết.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Tự đưa đầu vào lưới.” Elara đáp.
Vãn Ninh cau mày nhưng vẫn làm theo. Hai người đi bộ dọc theo đường lớn một đoạn dài đến khi gặp được một tài xế trẻ đang ngủ trong xe. Elara có đề phòng trước nên lúc nào trong túi quần cũng có sẵn tiền mặt, hai người nhanh chóng được đưa đến nơi mình cần với số tiền gấp đôi một cuốc xe bình thường.
Đi ngang qua sân bay lúc chiều, nơi đó bây giờ đang đậu kín mấy chiếc xe màu đen và vô số vệ sĩ đang tìm người. Elara đã nghĩ đúng, bây giờ họ không có cách nào quay về nước, kể cả đồn cảnh sát cũng không an toàn, chỉ còn cách liều mình đến nơi đó một lần.
“Nhưng… Chỉ chúng ta sao?” Vãn Ninh hỏi.
“Cô nghĩ là tôi không chuẩn bị gì à?” Elara nháy mắt.
Lần đầu tiên nàng bắt gặp người này lại có vẻ cợt nhả như vậy khi đang nói chuyện nghiêm túc.
“Nhưng mà cô có thể không đi cũng được, tôi vẫn còn tiền mặt. Có thể trú tạm ở quán cà phê nào đó một ngày rồi gọi cứu viện…”
“Không.” Vãn Ninh ngắt lời.
Elara cười khẽ, dù sao bản thân cũng đã khuyên nhủ rồi, người kia cũng không thể nào trách móc được cô ấy.