Đến nội dung chính

Chương 105: Mục Tiêu

admin 632 Chữ Cài Đặt

“Tìm tôi?” Duệ Hi lên tiếng trước.

Trên ghế dài ngoài công viên lúc hai giờ sáng, hai bóng người ngồi tách biệt với thế giới bên ngoài. Mặt hồ trước mặt không chút gợn sóng, không gian tĩnh lặng như nuốt hết mọi âm thanh thừa thãi.

“Bạch tổng quả thật bận rộn. Hừng sáng đã nhắn qua, đến đêm muộn mới có cơ hội gặp.” Elara nở nụ cười nhưng không chạm tới đáy mắt.

Duệ Hi trầm ngâm một lúc lâu, trong tay cô là hai lon nước có cồn mua vội ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

“Xin lỗi… Và cũng cảm ơn rất nhiều!” Giọng cô hơi khàn.

Duệ Hi không trả lời đúng trọng tâm, chỉ nhẹ nhàng khui một lon đưa tới. Dường như có một số người, trước mặt họ Duệ Hi không muốn tốn sức diễn.

Elara chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy. Hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền thẳng vào cổ họng mang theo vị trái cây lên men thật khiến người ta sảng khoái.
“Có hơi đắng đấy!”

“Tôi lại thấy nó ngọt hơn những loại rượu kia.”

Khoảng lặng ngắn ngủi lại xuất hiện, dường như chỉ cần ngồi cạnh, hai người sẽ tự giác hiểu được suy nghĩ của đối phương.

“Đừng để em ấy dính vào chuyện này nữa.” Duệ Hi mở lời.

“Tôi có thể giữ bí mật.” Elara đáp.

Cô ấy không nói dối, Vãn Ninh sẽ không biết được chuyện này từ miệng của Elara nhưng nếu là tự mình tra được… Thì xem ra cô ấy đâu phải không giữ lời?

“Chậc! Lần đầu tiên tôi thấy mình không tin được chị.” Duệ Hi cười khẽ.

“Cũng tốt! Chúng ta đều không tin nhau.”

“Ừm!”

Hai người ngồi yên ở đó rất lâu, không hẹn mà cùng cạn lon nước trên tay.

Trước khi rời đi, Duệ Hi hỏi một câu cuối cùng: “Khi nào xuất phát.”

“Hai tuần.” Elara không quay đầu, lời nói vọng ngược về sau.
Hai người cứ vậy tách ra hai hướng, hòa lẫn vào bóng đêm vô tận như chưa từng gặp mặt.

…

“Có chuyện rồi à?” Giọng cha Bạch vang lên từ bên kia điện thoại.

“Vâng…” Vãn Ninh nói khẽ, cũng may vì đã khóc rất nhiều nên giọng nói không cần phải giả vờ.

Người kia nghe được giọng nàng thì im lặng mất một lúc, rồi như thất vọng mà khẽ thở dài.

“Con bé lại làm gì cháu à?”

Giọng ông nghiêm nghị như thể một người cha mẫu mực giáo huấn con mình. Vãn Ninh sau khi nhìn ra được một phần của vấn đề, cơ thể tự động bài xích lời ông ta. Cũng may là nàng không trực tiếp trao đổi, nếu không sẽ chẳng thể nhịn mà buông lời độc miệng.

“Chị ấy nói thứ kia là rác rưởi bản thân bỏ đi….” Nàng nói giữa chừng thì ra vẻ ấm ức.

“Con bé nhớ ra gì à?” Giọng ông lộ ra chút quan tâm, nhưng nhiều hơn là lo lắng.
“Cháu không biết. Chị ấy vẫn chưa nhận ra cháu, chỉ là nói vậy thôi rồi không liên lạc nữa.”

“Ta biết rồi.” Cha Bạch đáp.

“Vậy lần tới cháu có thể đến đó một lần nữa không?”

Trước khi cuộc gọi bị ngắt, nàng mở lời ám chỉ bản thân muốn đến biệt thự Bạch gia một lần nữa.

“Hoan nghênh cháu bất cứ lúc nào.”

Cuộc gọi lập tức bị ngắt máy, rõ là một lời chấp nhận không thiện ý nhưng không sao. Lần này nơi mà Vãn Ninh muốn đặt chân không còn là căn phòng kia nữa, chỉ là một lý do hợp lý để đến đó.

“Đặt vé cách nhau hai ngày chứ?” Elara hỏi ngay sau khi xác nhận điện thoại đã hoàn toàn ngắt kết nối.

“Được!”

Nàng gật đầu, mục tiêu của hai người là cùng một địa điểm.