Thẩm Linh Quân lúc này mới như thoát được một kiếp mà thở phào nhẹ nhõm, lại ngập ngừng lí nhí nói: “Cảm ơn anh.”
Sau khi xác nhận cậu đã về phòng, Lương Ký An không vào thư phòng mà lại lái xe ra ngoài đến một khu dân cư khác của Lương gia.
Kỷ Vũ Hiên bị trói chặt trên ghế, Hà Văn đứng bên cạnh, thấy hắn đến liền hơi cúi người: “Tiên sinh.”
Lương Ký An giơ tay ra hiệu cho ông tránh mặt, còn mình thì vô cùng thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Kỷ Vũ Hiên, chậm rãi nói: “Cậu thích em trai tôi lắm sao?”
“Thích đến mức phải nghe chính miệng nó nói chia tay trước mặt mới cam tâm tình nguyện?”
“Ở bên nhau bao lâu rồi?”
Kỷ Vũ Hiên không trả lời, Lương Ký An không nhanh không chậm nói: “Xem ra cậu là người không thích nói chuyện.”
Kỷ Vũ Hiên tức đến mức sắp trợn trắng mắt, miệng bị nhét giẻ kín bưng thì gã muốn nói cũng nói kiểu gì!
Lương Ký An lại phớt lờ gã thêm mười mấy phút nữa, đợi thấy gã giãy giụa đến mức mặt đỏ tía tai mới đi tới, cách một lớp găng tay da rút miếng vải trong miệng gã ra.
Kỷ Vũ Hiên hổn hển thở dốc mấy hơi. Gã bây giờ sao dám ăn nói lung tung nữa, hai cái tát của Thẩm Linh Quân không nói đến chuyện khác nhưng ít nhất cũng đã đánh thức thần trí của gã, người nào nên trêu vào, người nào không nên trêu vào, trong lòng gã hiểu rõ hơn ai hết.
Gã định mở miệng nói mình không thích Thẩm Linh Quân, nhưng khẩu hình vừa mới hé ra thì một cái tát trời giáng của Lương Ký An đã ập thẳng vào mặt. Trong khoang miệng Kỷ Vũ Hiên tức thì tràn ngập mùi máu tươi, răng dường như cũng có chút lung lay.
Lương Ký An trút hết toàn bộ ngọn lửa chưa kịp phát hỏa với Thẩm Linh Quân lên người Kỷ Vũ Hiên. Xưa nay hắn luôn bênh vực người nhà, Thẩm Linh Quân là em trai hắn, hắn có thể răn dạy có thể trách phạt, nhưng người khác mà làm cho Thẩm Linh Quân không vui thì hắn nhất định sẽ bắt trả lại gấp bội.
Lúc nãy ở cửa quán bar, trong ánh mắt Thẩm Linh Quân nhìn về phía hắn, ngoài sự phẫn nộ lộ rõ không sót chút gì thì còn có sự sợ hãi rành rành. Lại xâu chuỗi với những chuyện quá khứ của cậu mà mình đã xem, Kỷ Vũ Hiên e là đóng một vai trò rất quan trọng trong đó.
“Nếu cậu không đến tìm nó, đường ai nấy đi êm đẹp thì cũng thôi đi.”
“Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của bọn trẻ ranh.” Lương Ký An tháo cúc áo, xắn tay áo sơ mi lên hai nếp: “Nhưng cậu thực sự quá không biết chừng mực.”
Khoảng hai mươi phút sau, hắn điềm nhiên từ trong phòng bước ra, chỉ là trên áo sơ mi có dính một vệt máu.
Hà Văn đưa cho hắn bộ quần áo khác đã chuẩn bị sẵn, Lương Ký An vừa thay đồ vừa hỏi: “Quần áo đặt trước đó đã giao tới chưa?”
Hà Văn đáp: “Chiều nay vừa mới giao tới, đã treo trong tủ quần áo của tiểu thiếu gia rồi ạ.”
Lương Ký An căn dặn: “Lựa vài món phụ kiện phù hợp phối cùng cho cậu ấy, đừng quá trang trọng.”
Hà Văn vâng lời, quay đầu vào xử lý Kỷ Vũ Hiên vẫn đang ở trong phòng. Trên người gã thoạt nhìn không có vết thương nào quá rõ ràng, nhưng trên sàn nhà dưới thân lại ướt sũng một mảng, bốc lên một mùi khó tả.
Hai gã vệ sĩ không biết từ đâu chui ra dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, Hà Văn đứng bên cạnh nghiêm túc giám sát. Tiền thưởng tháng này của ông vì cường độ công việc quá cao mà đã tăng gấp đôi, hơn nữa với tình hình hiện tại, e là sẽ còn tiếp tục tăng lên gấp bội.
Số tiền hưu trí vốn định phải làm đến năm năm mươi lăm tuổi mới đạt được, bây giờ thậm chí có thể hoàn thành trước thời hạn.
Nhưng ông không hề cảm thấy an ủi chút nào.
Ông rất hiểu Lương Ký An không phải là một người chủ dễ chung đụng, chẳng qua đối với nhiều chuyện hắn đều không để tâm nên mới có vẻ dễ nói chuyện. Nhưng giờ đây, hắn hệt như một ngọn núi lửa ngủ đông quá lâu cuối cùng cũng tìm được miệng phun trào, những cảm xúc vốn dĩ luôn bị đè nén rốt cuộc cũng nổi lên khỏi mặt băng.
Một người nắm giữ quá nhiều quyền lực từ quá sớm thì tâm tính sẽ không thể nào lành mạnh cho được. Chính bản thân Lương Ký An không thể không biết điều này, nhưng hắn lại chẳng cho rằng đây là chuyện gì đáng để tự kiểm điểm.
Hà Văn nghĩ đến đây không khỏi thở dài thay cho vị tiểu thiếu gia vẫn chưa ý thức được điều gì kia. Mong sao tiểu thiếu gia thực sự có thể rút ra bài học mà ngoan ngoãn nghe lời, nếu không biết đâu có ngày thiết bị theo dõi mà Lương Ký An bảo ông đi đặt mua sẽ thực sự phải mang ra dùng tới.