Phần chính văn đến đây là kết thúc rồi.
Cảm giác có chút thẫn thờ.
Hiện tại mỗi khi mở máy tính lên viết lách, tôi thường mất tới nửa tiếng đồng hồ chỉ để khởi động vì bí ý tưởng, chẳng ngờ ngay cả khi viết những lời lảm nhảm này tôi cũng phải ngập ngừng tới hơn hai mươi phút mới đặt bút được.
Cuối cùng vẫn phải quay lại kiểu mở đầu vạn năng thôi, haha.
Theo lệ thường, trước tiên tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện! Cảm ơn từng lượt theo dõi, từng bình luận và lời nhắn của các bạn, cũng cảm ơn từng nhành hoa hay món quà tinh thần mà các bạn gửi tặng, tôi thực sự vô cùng trân trọng. (Cúi đầu cảm tạ)
Nói ra cũng thấy ngại quá, số lần xin nghỉ phép của bộ truyện này cảm giác còn nhiều hơn tất cả các truyện trước đây của tôi cộng lại. Tôi thực lòng xin lỗi, và cũng cảm ơn mọi người đã bao dung, không hề hối thúc tôi cập nhật.
Đôi khi tôi hơi quá tự tin vào bản thân, những lúc viết không kịp cứ ngỡ là có thể tranh thủ chút thời gian ít ỏi để đảm bảo chương mới cho hôm đó. Thế nhưng sự đời thường trái với mong đợi, hơn nữa việc cập nhật ở đây còn cần một khoảng thời gian để kiểm duyệt. Hồi tháng Sáu tháng Bảy khi còn bản thảo dự trữ thì vẫn ổn, cứ cài chế độ hẹn giờ là xong, nhưng sau đó tới tháng Tám, tôi thường xuyên phải ngồi thẫn thờ nhìn màn hình chờ kiểm duyệt lúc nửa đêm.
Vào tháng Tám công việc của tôi không quá bận rộn, nhưng tôi lại gặp phải một vài vấn đề thực tế không thể tránh khỏi. Quãng thời gian đó đại để là ban ngày đi làm, buổi tối về nhà lại cãi nhau với người thân, có những khi đôi bên giằng co tới tận một hai giờ sáng mới chịu đình chiến. Sau đó tôi mới ngồi trước máy tính để gõ chữ, thật kỳ diệu là những cảm xúc tiêu cực ấy cứ thế nhạt dần rồi tan biến đi đâu mất. Tôi cứ lẳng lặng viết khoảng hai ngàn chữ, rồi mới bắt đầu một ngày mới.
Trạng thái đó kéo dài gần hai mươi ngày, sau này tôi dần quen với guồng quay ấy vì tôi biết dù sao tới giờ đó mọi người cũng sẽ dừng lại. Chuyện vặt vãnh thì phiền lòng thật đấy, nhưng tôi thấy mình cũng chẳng cần thiết phải để tâm quá nhiều.
Tới tháng Chín, những vấn đề thực tế coi như đã tạm lắng xuống, thì áp lực công việc lại tăng cao. Nhưng tôi cũng thấy chẳng sao cả, con người ta muốn sống thì phải kiếm tiền, hơn nữa công việc này xét cho cùng cũng giúp tôi duy trì một cuộc sống ổn định, nên cứ tiếp tục làm thôi.
Nhiều lúc, đặc biệt là dạo gần đây, tôi càng thêm trân trọng, thậm chí là biết ơn việc loài người chúng ta có những quy ước về thời gian nghỉ ngơi. Dù thế nào đi nữa con người cũng phải đi ngủ, và khoảng thời gian đó sẽ chẳng có ai tới làm phiền bạn cả, nên tôi vẫn có thể an tâm và bình tĩnh làm những điều mình thích.
Nói nhiều như vậy thực chất chỉ là muốn tâm sự đôi chút với mọi người chứ không có ý gì khác đâu. Tôi vẫn luôn cảm thấy việc bản thân có thể tiếp tục viết lách và có nhiều bạn sẵn lòng vào đọc truyện của mình là một điều cực kỳ, cực kỳ may mắn. Có những khi giữa đêm khuya, sực nhận ra điều này tôi thậm chí còn bật cười thành tiếng.
Chỉ thấy mọi chuyện thật tốt đẹp, tôi cũng chẳng còn mưu cầu gì khác. Tôi cực kỳ hài lòng với thực tại, cảm thấy mọi thứ hiện giờ đều vượt ngoài mong đợi của bản thân trước đây. Thế nên tôi thực sự rất thích các bạn, chụt chụt chụt chụt chụt!
Mặc dù bộ truyện “Hồi Sinh Tơ Hồng” này vì nhiều lý do mà đã phải đổi đề cương hai ba lần, giữa chừng lại thêm bớt chỉnh sửa không ít, nhưng may sao cuối cùng cũng đã viết xong rồi!
Hơn nữa tôi cũng giữ lại được một vài cột mốc tình tiết quan trọng ban đầu. Việc Quân Quân biết giữa hai người không có quan hệ huyết thống mãi tới giai đoạn cuối mới diễn ra. Còn về sự giằng xé đau khổ ở giai đoạn đầu thì sao nhỉ… viết mà tôi cứ thấy sướng rơn cả người, hi hi.
Đáng lẽ ra phải có một đoạn tình tiết cưỡng ép quá đáng hơn nữa cơ, nhưng nếu viết như vậy e là tôi sẽ nhận về cả rổ “khóa đỏ” từ ban kiểm duyệt mất, nên cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi nói suông cho đỡ ghiền vậy. (Lau nước mắt)
Thiết lập nhân vật cũng có đôi chút biến đổi. Trong bản thảo đầu tiên, Thẩm Linh Quân vốn là một kiểu “hỗn thế ma vương” thực thụ, cùng lúc quen ba bốn anh bạn trai rồi đi chơi thâu đêm suốt sáng đến mức anh trai chẳng tài nào tóm được người. Thế nhưng khi tôi thực sự bồi đắp xong hoàn cảnh khôn lớn của cậu, thì thiết lập ban đầu đó hoàn toàn không còn phù hợp nữa.
Cậu là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của người thân, nhưng cũng chính vì thế mà sự ra đi quá sớm của họ đã khiến cậu trở nên vô cùng thiếu vắng tình cảm. Cộng thêm những khiếm khuyết trên cơ thể sau này, Thẩm Linh Quân trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cậu biết mình là hạng người nếu thiếu đi tình yêu thì chẳng thể sống nổi, nhưng cũng chẳng có ai đủ sức đem lại cảm giác an toàn cho cậu cả. Bởi vậy khi theo Lương Ký An trở về cậu vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi, và ở giai đoạn sau trước lời bày tỏ của Lương Ký An cậu hoàn toàn chẳng biết phải làm sao.
Khoảnh khắc Lương Ký An dùng cái chết để ép buộc, cậu đã vô cùng kinh hãi, nhưng về sau thời gian trôi qua, chính Thẩm Linh Quân cũng chẳng rõ lúc đó sâu thẳm trong lòng mình đang nghĩ gì nữa.
Có lẽ cậu sẽ thấy rằng, đúng vậy, mọi chuyện nên là như thế, tôi chính là muốn một tình yêu không có đường lui như vậy đấy.
Còn thiết lập của anh trai thì hầu như không thay đổi gì.
Hắn chẳng bị trói buộc bởi bất kỳ quy tắc thế tục nào, có một bộ logic và tiêu chuẩn hành vi của riêng mình, mà cái tiêu chuẩn ấy lại linh hoạt thay đổi theo từng khoảnh khắc. Nói cách khác, hắn hoàn toàn làm việc theo ý muốn cá nhân.
Chẳng có giới hạn đạo đức nào cả, căn bản hắn không phải là người bình thường.
Hắn thích Thẩm Linh Quân từ khá sớm, bản thân hắn vốn là một kẻ cuồng em mà. Đêm đón Thẩm Linh Quân về, vừa nhìn thấy đứa nhỏ là hắn đã lập tức quên hết lý trí mà trở nên mãnh liệt rồi. Về sau cứ nghĩ tới việc Quân Bảo mới mười tám mười chín tuổi là chắc hẳn hắn sướng tới mức quên luôn cả họ tên mình rồi Lương Ký An ơi.
Lúc trước khi viết tôi có nảy ra một mạch truyện giả định (IF), đó là nếu hai người họ lớn lên bên cạnh nhau từ nhỏ. Nếu là thanh mai trúc mã thì Thẩm Linh Quân thậm chí còn chẳng có cơ hội để mà tỉnh táo nữa, chắc chắn cậu đã bị Lương Ký An vây chặt bên mình từ sớm rồi. Từ nhỏ đến lớn đi học đều có anh trai đưa đón, quanh thân hễ xuất hiện một bức thư tình hay một miếng chocolate thôi là sẽ bị tra khảo tới cùng cho đến khi khai ra từng chi tiết nhỏ nhất mới thôi. Anh trai thậm chí có thể sẽ âm thầm cảnh cáo không cho phép bất cứ ai được lại gần em trai mình. Từ nhỏ tới lớn, từ cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên cho tới nụ hôn đầu tiên, tóm lại mọi thứ đều sẽ do một tay hắn dạy bảo hết.
(Phát ra một tràng cười quái dị)
Tôi thầm nhủ đúng vậy, hai anh em chênh lệch tuổi tác lớn thế này thì người còn lại vừa đóng vai cha, vừa đóng vai anh, rồi cuối cùng còn phải đóng vai chồng nữa chứ.
Trong văn án có nói sẽ có một chút tình tiết livestream đôi, cái này chắc tôi sẽ để dành viết ở phần ngoại truyện, dĩ nhiên là có đăng lên được hay không thì tôi cũng chẳng chắc chắn nữa. Cứ nghĩ tới việc từ khóa an toàn của hai người này là “Daddy” là tôi lại không nhịn được mà cười hì hì.
Bộ truyện này tính từ lúc có ý tưởng văn án cho tới khi hoàn thành mất chừng nửa năm, dù thời gian cập nhật chính thức chỉ khoảng ba bốn tháng, nhưng nó thực sự đã đồng hành cùng tôi suốt một thời gian dài. Phần chính văn viết được tận mười tám, mười chín vạn chữ quả thực là điều hiếm thấy đối với tôi… Trong quá trình viết, vấn đề nan giải nhất là anh trai thực sự quá giàu, mà tôi thì chẳng có chút khái niệm gì về giới siêu giàu cả, nên nhiều chỗ không cách nào triển khai viết kỹ được, haha.
Phần ngoại truyện chắc chắn sẽ có một chương theo kiểu diễn đàn trường học, và một chương về những mảnh ghép sinh hoạt đời thường, những cái khác thì tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Mọi người nếu muốn xem gì thì cứ thoải mái để lại bình luận nhé!
Lời lảm nhảm dài quá rồi, xin lỗi mọi người vì tôi thực sự rất ham nói chuyện. Mấy tháng nay tôi không cập nhật nhật ký ăn uống nên giờ lại càng có nhiều chuyện để nói hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, cú sốc ngày 23 tháng Tư dường như vẫn khiến tôi có chút bàng hoàng, nhưng thôi cứ tranh thủ lúc còn muốn viết, còn thời gian và sức lực thì hãy viết thật nhiều vậy. Dù có chút không quen với môi trường mới, nhưng nơi nào chẳng thể coi là nhà cơ chứ.
Truyện tiếp theo tôi vẫn chưa biết nên viết gì, có lẽ sẽ là đam mỹ cổ đại. Tóm lại phần ngoại truyện tôi cứ thong thả mà viết thôi, tầm năm sáu ngày sẽ đăng một chương, rồi nhân tiện suy nghĩ thêm về đề cương cho bộ truyện sau.
Tạm dừng ở đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện.
Chụt chụt chụt chụt chụt!
Yêu các bạn nhiều.
Lời editor: Cú sốc 23/4 mà tác giả nói là về việc trang web fw aka Phế Văn bị đóng sau sự kiện một loạt tác giả truyện H bị mời đi uống nước nhưng rất may là gần đây trang web ấy đã mở cửa trở lại nhưng tác giả của chúng ta đã chuyển nhà sang Tấn Giang rồi. Bạn nào tò mò truyện của tác giả có thể đọc bộ Lãnh Địa Tuyệt Đối văn ABO đó.