Đến nội dung chính

Chương 23: Em sẽ học hành chăm chỉ mà

admin 761 Chữ Cài Đặt

Cậu nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của mình trong gương, dùng khăn mặt thấm nước lạnh lau hai lần, mí mắt phát ra tiếng lép bép. Suy nghĩ của Thẩm Linh Quân lại bay xa, Lương Ký An đánh cậu cũng là vì muốn tốt cho cậu. Kiểu quản giáo như cha anh này quá xa lạ đối với cậu, nhưng cậu không những không kháng cự, mà ngược lại còn cảm thấy có chút mới mẻ.

Thuốc khô, cậu cũng tự dỗ dành bản thân xong xuôi. Dù sao cậu cũng chẳng giận dỗi gì Lương Ký An, kéo quần lên bước ra khỏi phòng tắm, lại bất ngờ phát hiện Lương Ký An vẫn chưa đi.

Cái mông vốn đã đỡ đau bỗng nhiên nhức nhối trở lại. Thẩm Linh Quân cố tình làm ra vẻ đi lại khó khăn, xụ mặt lê từng bước chậm chạp tới gần: “Anh, sao anh vẫn còn ở đây thế?”

Lời vừa thốt ra cậu mới nhận ra giọng điệu nghe như đang đuổi người. Đôi khi Thẩm Linh Quân thật hận cái chỉ số EQ trồi sụt thất thường của mình, nhất thời cứng họng đứng chôn chân tại chỗ. May mà Lương Ký An không so đo, chỉ hỏi: “Bôi thuốc xong rồi?”
Thẩm Linh Quân gật đầu, lại nghe hắn nói: “Vừa nãy trong thư phòng, tôi còn vài lời chưa nói hết.”

Lời vừa dứt, Thẩm Linh Quân lập tức như con mèo cong lưng cảnh giác, chần chừ nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ: Anh chưa nói gì nhưng anh phạt cũng phạt xong rồi, giờ còn muốn làm gì nữa?

Lương Ký An thấy trong mắt cậu vừa có sự sợ hãi lại vừa giấu giếm chút khó chịu vi diệu, không khỏi buồn cười: “Không phải để phê bình cậu.”

Mắt to đôi khi cũng chẳng có lợi, cảm xúc gì cũng không giấu được. Hơn nữa vì đau mông nên cậu cũng chẳng ngồi xuống, cứ đứng như trời trồng. Lương Ký An dựa nghiêng vào tường, tầm mắt gần như ngang bằng với cậu, giọng điệu cũng trở nên nhu hòa hơn vài phần: “Tôi đưa cậu đến trường, không phải nhất định yêu cầu cậu phải đạt thành tích xuất sắc thế nào.”
“Chỉ là vì cậu vẫn đang ở độ tuổi đi học.”

“Tôi biết cậu đã rất lâu không đi học tử tế, có những chỗ không theo kịp cũng là bình thường. Nhưng so với việc để cậu suốt ngày chơi game, đến trường hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa có lẽ sẽ tốt hơn.”

“Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của tôi. Nếu tôi suy nghĩ chu toàn hơn, đáng lẽ nên hỏi ý kiến cậu trước rồi mới quyết định, chứ không phải trực tiếp thông báo cho cậu như vậy.”

“Cho nên, cậu có dự định gì cho tương lai của mình chưa?”

Thái độ hiện tại của Lương Ký An so với lúc nãy quả thực khác nhau một trời một vực. Thẩm Linh Quân thầm oán thầm trong bụng: Chẳng lẽ cái kính kia mới là bản thể của anh ta? Đeo kính vào trông Lương Ký An bình tĩnh đến lạ lùng.

Thẩm Linh Quân suy nghĩ một lúc. Thật ra cậu cũng chẳng biết mình thích làm gì, muốn làm gì. Mãi đến tận bây giờ, cậu mới thực sự ý thức được sự thay đổi to lớn của cuộc sống đang dần ảnh hưởng đến tương lai của mình. Cho dù cậu có làm một kẻ vô công rồi nghề cả đời, Lương Ký An có lẽ cũng sẽ chẳng để cậu chịu khổ.
Thấy cậu im lặng hồi lâu, Lương Ký An lại nói: “Nếu cậu chưa có dự định gì, tôi có thể giúp cậu lên kế hoạch.”

Thẩm Linh Quân dường như có chút dao động, nhưng cuối cùng cậu lắc đầu: “Tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra.”

“Vậy thì đợi nghĩ ra rồi nói.” Lương Ký An không ép cậu phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Lúc hắn mở cửa chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên hỏi: “Ngày mai có đi học được không? Nếu đau quá tôi có thể giúp cậu xin nghỉ với giáo viên.”

“Đi được ạ.” Thẩm Linh Quân theo bản năng đáp: “Em sẽ học hành chăm chỉ ở trường.”

Lương Ký An hơi nheo mắt: “Đừng nói dối.”

Mặt Thẩm Linh Quân đỏ bừng, mím môi nói lại: “Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ.”

Trong lòng cậu bổ sung thêm một câu: Cũng sẽ cố gắng không nói dối nữa.