Đến nội dung chính

Chương 22: Bôi thuốc

admin 840 Chữ Cài Đặt

Cũng may thư phòng cách phòng ngủ chẳng mấy bước chân, Thẩm Linh Quân vịn tường, lê từng bước khó nhọc về phòng, dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt trên mặt, trong lòng nhen nhóm cảm giác may mắn như vừa thoát chết trong gang tấc.

Nhưng mông đau là thật, cậu chẳng dám ngồi, cả người nằm sấp trên giường chờ cơn đau từ từ dịu đi. Thoát khỏi áp lực đáng sợ của Lương Ký An, đầu óc cậu dường như cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu vừa hối hận vì đã bán máy học tập, vừa thầm mắng Kỷ Vũ Hiên trong bụng, tại sao lại nhắn tin cho cậu vào lúc này. Nếu không biết game cập nhật, cậu đã chẳng nảy sinh mấy suy nghĩ linh tinh đó!

Lỗi là ở bản thân, nhưng Thẩm Linh Quân đã bị đánh đòn rồi nên chẳng muốn trách mình nữa. Cậu lôi điện thoại ra, gõ một tràng dài gửi cho Kỷ Vũ Hiên nói lời chia tay, sau đó quay ra chặn luôn số điện thoại mà gã mượn.
Cửa phòng bị gõ ba cái. Cậu tưởng Hà Văn vào đưa thuốc, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, nói vọng ra: “Mời vào.”

Giọng cậu vẫn còn nghèn nghẹt mũi vì khóc: “Bác cứ để thuốc ở đó là được rồi ạ, lát nữa cháu bôi sau.”

Phía sau không có động tĩnh gì. Thẩm Linh Quân quay đầu lại nhìn, phát hiện người đang dựa lưng vào tường, trên tay cầm tuýp thuốc mỡ lại chính là Lương Ký An. Cậu giật mình, người vừa lật một cái liền đè trúng chỗ đau, nước mắt vốn đã sắp khô lại vì đau đớn mà trào ra, cả khuôn mặt khóc đến mức mắt mũi đỏ bừng.

Thật ra cậu rơi nước mắt phần lớn là do sợ hãi lấn át cả nỗi đau. Giờ thấy Lương Ký An đích thân mang thuốc đến, cậu lại thấy tủi thân dâng trào, bĩu môi đứng trên tấm thảm cạnh giường, dưới cằm còn treo một giọt nước mắt to tướng.
Lương Ký An không khỏi tự kiểm điểm xem mình vừa rồi có ra tay quá nặng hay không. Dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt bên má cậu, Thẩm Linh Quân vô thức cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, dường như muốn thông qua cử chỉ nhỏ này để thăm dò lại thái độ của Lương Ký An đối với mình.

Cậu không tính là thấp, nhưng Lương Ký An quá cao, sự chênh lệch chiều cao giúp hắn thu hết vẻ rụt rè và ngoan ngoãn của Thẩm Linh Quân vào đáy mắt. Hàng mi ướt át run rẩy như cánh bướm bất an.

Hôm nay Lương Ký An không biết đã thở dài lần thứ mấy. Đứa nhóc này cứ dùng gương mặt làm người ta yêu thích để làm ra những chuyện khiến người ta vừa bất lực vừa tức giận. Nhưng lúc nãy trong thư phòng đã mắng rồi, phạt cũng phạt rồi, chuyện đã qua thì hắn sẽ không giận lây sang Thẩm Linh Quân nữa. Hắn khẽ chạm vào mặt cậu: “Cần tôi bôi thuốc giúp không?”
Câu nói này khiến Thẩm Linh Quân đang định làm nũng lập tức đứng thẳng tắp, đón lấy tuýp thuốc, đầu lắc như trống bỏi: “Không cần đâu ạ, em tự bôi là được!”

Cậu nắm chặt tuýp thuốc, rồi cắm đầu chạy vào phòng tắm, xác nhận đi xác nhận lại là cửa đã khóa kỹ mới dám đứng trước gương, cẩn thận kéo quần xuống. Trên làn da trắng nõn hằn lên những vết tích chưa kịp tan, cách một lớp vải mà vẫn rõ ràng đến thế. Thẩm Linh Quân sợ hãi dùng tay khẽ chạm vào, vừa sụt sịt mũi vừa thầm mắng Lương Ký An ra tay quá độc ác.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bị đánh đòn bao giờ. Vì cơ thể đặc biệt của cậu nên dường như mẹ luôn cảm thấy mắc nợ cậu, đừng nói là đánh, ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói. Ông bà nội cũng rất cưng chiều cậu, hồi bé cậu lười không muốn đi bộ, bảy tám tuổi đầu còn ăn vạ đòi bế, vậy mà cũng có người ôm cậu vào lòng dỗ dành. Nỗi khổ lớn nhất cậu từng nếm trải là bị bắt nạt ở trường, nhưng kiểu bắt nạt mang tính cợt nhả, suồng sã đó không gây đau đớn về thể xác, mà chủ yếu là sự sợ hãi về tinh thần.

Nghĩ đến đây, Thẩm Linh Quân bỗng thấy buồn nôn, bịt miệng khan mấy tiếng. So với những chuyện đó, việc Lương Ký An đánh cậu cũng chẳng được tính là quá đáng.

Trong thuốc mỡ có lẽ có thành phần bạc hà, mùi rất thanh mát, bôi lên cảm giác mát lạnh dễ chịu. Thẩm Linh Quân cứ thế để trần đợi thuốc khô, chiếc quần đồng phục tụt xuống tận mắt cá chân.