Đến nội dung chính

Chương 28: Cô nay còn dám thách thức hắn

admin 1.242 Chữ Cài Đặt

Hạ Miên leo lên xe moto, cô cố gắng ngồi cách xa Mạc Quân nhiều nhất có thể.

Cô tự hỏi không hiểu mối quan hệ giữa Mạc Quân với Diệp Mẫn Chi là gì. Nếu là người yêu, vậy sao hắn lại lạnh lùng với cô ấy như vậy…

Còn nếu chỉ là bạn bè, vậy việc Diệp Mẫn Chi ôm hắn cũng quá kì lạ rồi!!

Nhưng có 1 điều Hạ Miên chắc chắn, Diệp Mẫn Chi thích Mạc Quân

Tự nhiên Hạ Miên không khỏi cảm thấy thương xót cho cô gái ấy!

Diệp Mẫn Chi xinh đẹp như vậy, cũng không thoát khỏi việc bị người đàn ông này đối xử lạnh lùng

Rốt cuộc ai mới có thể khiến hắn trở nên dịu dàng, rốt cuộc người con gái như nào mới có thể gỡ bỏ được vẻ lạnh lùng của hắn đây!

Mạc Quân cất giọng mỉa mai: “Sao? Muốn tôi bế cô xuống đúng không?”

Nghĩ nghỉ vẩn vơ một lúc mà về đến nhà lúc nào không hay
Hạ Miên giật mình chợt tỉnh, cô vội vàng leo xuống xe, tháo nón trả cho Mạc Quân rồi đi vào nhà

Âm thanh từ đằng sau lưng vang lên: “Để tôi xem con người cô giả tạo đến đâu”

Hạ Miên quay người, ánh mắt ngơ ngác nhìn Mạc Quân, cô không hiểu sao hắn lại nói vậy: “Tôi không hiểu ý cậu!”

“Cô nói cô không thích tôi? Vậy nói đi, khi nãy tại sao lại nghe lén tôi với Diệp Mẫn Chi nói chuyện?”

Hạ Miên thở dài một tiếng, vậy ra nãy hắn đã nhận ra cô

Hạ Miên chỉ biết thật thà nói: “Tôi không quen ai nên muốn đi vòng vòng hóng mát, không ngờ lúc đó lại vô tình thấy cậu với…”

“Vô tình? Cô coi thường trí thông minh của tôi đấy à!”

Quả nhiên hắn không tin!

“Lời tôi đã nói hôm bữa nhưng có lẽ nên nhắc lại cho cô nhớ. Cút xa khỏi tầm mắt của tôi, càng xa càng tốt, bởi vì dù cô có làm cài gì, tôi, cũng, sẽ, không, bao , giờ thích, cô, đâu!!”- Những lời cuối Mạc Quân còn cố tình nhấn mạnh
Hạ Miên bất ngờ cúi đầu, cô gập người 90 độ, giọng nói nghiêm trang, dáng vẻ thành thật biết ơn: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, những lời cậu dặn, tôi sẽ ghi nhớ không quên”

Quả nhiên hành động ấy của cô đã thành công khiến biểu cảm ngàn năm không đổi của MẠc Quân có vết nứt

Nói xong Hạ Miên quay lưng vô nhà, mặc kệ vẻ khó tin đang dâng lên trong đáy mắt người đàn ông

Hay lắm, con nhỏ đó mọc lông mọc cánh rồi, còn dám thái độ thách thức hắn!!!

**

Hôm nay là ngày đầu tuần, Hạ Miên phải đi học

Hạ Miên vẫy tay: “Chào cậu Dương Sâm! Buổi sáng tốt lành!”

Dương Sâm vẫn như cũ, lạnh nhạt gật đầu 1 cái với Hạ Miên xem như lời chào

Mở đầu hôm nay là tiết Vật Lí, cơn ác mộng của Hạ Miên

Cô không hiểu sao dù đã dành thời gian để học thuộc nghiền ngẫm tất cả công thức, nhưng khi vô làm bài tập, Hạ Miên vẫn không làm được bài
Hạ Miên nhìn bài tập trước mắt, cô cắn muốn nát đầu bút. Cuối cùng thì vò đầu bứt tai vô cùng đau đớn

Trái lại cậu bạn ngồi cùng cô thì vô cùng thong dong, cô để ý có những bài cậu mới đọc đề lướt qua 1 lần đã làm được luôn

Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ

“Bài này khó, có ai muốn lên bảng làm không?”- Thầy giáo vừa nói vừa nhìn quanh lớp 1 vòng

Không một cánh tay nào giơ lên hết

“Vậy Dương Sâm, em lên bảng làm đi!”

Dương Sâm thấy thầy gọi tên mình, cậu bình thản đứng lên bục giảng cầm phấn, đôi bàn tay múa bút thành văn

Chỉ trong 3 phút, trên bảng đã đã hiện lên dòng đáp án, cậu làm bài xong nhưng dáng vẻ không hề kiêu ngạo. Có lẽ đối với cậu, những bài này không đáng để nhắc tới

Tuy là con trai nhưng Dương Sâm viết chữ rất đẹp, nét chữ to tròn đều thẳng tắp

Lúc cậu trở về chỗ ngồi, Hạ Miên không kìm lòng được ngưỡng mộ nói “Oa, cậu viết chữ đẹp thật đấy! Có phải trên lớp cậu học giỏi lắm đúng không?”

Hạ Miên dựa vào việc cậu chăm chỉ làm bài, thêm vào đó là việc cậu giải được các bài khó mà đặt cậu hỏi

Vì cô mới chuyển đến, cũng không biết rõ thành tích của cậu thế nào

Dương Sâm thấy Hạ Miên nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực, cậu rốt cuộc cũng chịu rả lời: “Cám ơn, thành tích của tôi cũng tạm”

“Vậy cậu có thể…cho mình xin…bí quyết để cậu học tốt môn Vật Lí được không!!”- Lúc Hạ Miên vừa dứt lời cô đã thấy hối hận

Nhưng lời nói đã nói, đâu thể rút lại được

Cô đã nghĩ Dương Sâm sẽ không trả lời câu hỏi này, còn đang định thở dài 1 hơi thì không ngờ cậu lại lên tiếng:

“Học hiểu bản chất. Áp dụng vào thực tiễn. Đừng chỉ dán mắt vô sách vở. Chú ý vào cách suy nghĩ, không phải cách chép lại.”

CUối cùng Hạ Miên há hốc mồm, cậu thật sự đã nói với cô 1 câu dài như vậy!!! Hạ Miên thật sự thấy cảm động

Từ lúc đến thành phố, Hạ Miên không có ai chơi cùng hết

Mọi người trong lớp không thích Hạ Miên, Mạc Quân khinh ghét cô, Tống Thanh Thanh hận thù cô, Diệp Mẫn Chi thì không ưa cô

Người chịu nói chuyện với Hạ Miên, cũng chỉ có Tống Dương

Nhưng sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cậu ấy đã chịu mở miệng nói với Hạ Miên.

Không phải “ừ” lạnh lùng, cũng chẳng phải một cái gật đầu cho có lệ.

Mà là một câu trả lời rõ ràng, ngắn gọn nhưng đủ để Hạ Miên biết… cô không hoàn toàn bị mọi người quay lưng.

Khoảnh khắc ấy, Hạ Miên cảm thấy vô cùng ấm áp

Cô khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, trong phút chốc dường như quên mất cả việc mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào.

Lời nói thành khẩn biết ơn: “Cảm ơn Dương học bá, mình xin khắc ghi lời dạy của cậu!!!”

“…”

Ở Bên dưới, Tống Dương cố tình lớn giọng nói chuyện với Lục Dư Hoài, đá mắt ra hiệu: “Dương Sâm với cô bạn mới mối quan hệ có vẻ rất tốt”

Lục Dư hoài biết ý phối hợp: “Ò Dương Sâm đẹp trai lại còn học giỏi, ai là con gái mà không thích”

Đâu như Mạc đại ca nhà hắn, suốt ngày chỉ biết đánh đấm

Mạc Quân vẫn bấm bấm điện thoại, không quan tâm 2 người kia nói gì

“Này, anh còn định giấu bọn em đến bao giờ, em nghe đám Tống Thanh Thanh kể hết rồi đấy!!”- Tống Dương rốt cuộc không chịu nổi tò mò nữa

Thấy Mạc Quân vẫn không quan tâm mình, Tống Dương tiếp tục nhì nhèo: “Hạ Miên là họ hàng xa của anh thật à, tức là em gái họ của anh hay sao? Sao em chưa thấy anh nhắc đến bao giờ”

“Còn vụ Diệp Mẫn Chi nữa , anh làm gì con gái người ta mà bị đuổi ra khỏi tiệc sinh nhật vậy, kể đi, em tò mò chết mất!”