Đến nội dung chính

Chương 27: Hi vọng sau này cậu không hối hận

admin 1.113 Chữ Cài Đặt

Hạ Miên chạy đến tim đập chân run, cô âm thầm cầu nguyện 2 người kia không phát hiện ra cô. Nếu không dù có trăm cái miệng, Hạ Miên cũng không bào chữa được

Hạ Miên không dám đi lung tung nữa, cô trở lại chỗ mọi người đang tụ họp, yên phận lấy 1 li nước hoa quả ngồi ở 1 góc

Nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau

Ở bên kia Tống Thanh Thanh xì xào gì đó với cô bạn thân

“Cậu nhớ chưa, xíu nữa cứ theo kế hoạch mà làm nhé!”

Mộc Thanh Lan cắn môi phân vân: “Nhưng làm vậy, mình sợ Mạc Quân biết”

Tống Thanh Thanh vỗ vai cô bạn: “Cậu yên tâm đi, Mạc Quân rõ là cũng không ưa cô ta,chưa kể cậu ấy lại thích Diệp Mẫn Chi nữa, sẽ không có chuyện gì xảy đâu!”

Mộc Thanh Lan gật gật đầu: “Mình biết rồi!”

Cả 2 cùng nhau thủ thỉ, cho đến khi thấy Mạc Quân với Diệp Mẫn Chi cùng nhau trở lại
Tống Thanh Thưa đưa mắt cho Mộc Thanh Lan hành động

Cô ta tiến đến gần Hạ Miên, giọng điệu tỏ ra thân thiện nói: “Bạn gì đó ơi, lấy hộ mình một li nước được không?”

Người vừa gọi Hạ Miên là một cô bạn tóc ngắn mặc đầm hồng. Hạ Miên nhận ra cô ấy chính là 1 trong những người bạn của Tống Thanh Thanh

Hạ Miên không suy nghĩ nhiều, cô vui vẻ đứng lên: “Cậu muốn uống nước gì, mình lấy cho”

Mộc Thanh Lan thấy Hạ Miên thái độ thân thiện lại dịu dàng với mình, trong lòng cô ta bỗng thấy cắn rứt

Nhưng cô ta đã hứa với Tống Thanh Thanh, không thể không làm..

“Lấy giúp mình 2 li nước ép dâu nha!! Cảm ơn cậu”

Hạ Miên tìm được nước ép dâu, cô lấy 2 li rồi đưa cho Mộc Thanh Lan “Đây, của cậu nè”

Chợt Mộc Thanh Lan ôm bụng đau đớn, mặt mũi tái nhợt

“Cậu bị sao vậy, cậu có ổn không?”- Hạ Miên thấy thần sắc Mộc Thanh Lan chuyển biến bất ngờ, cô gấp gáp vội vàng hỏi
“Mình… đau bụng quá, chắc mình phải đi vệ sinh thôi! Cậu…cậu có thể mang nước qua bàn bên kia để giúp mình được không?”

Hạ Miên không ngần ngại gật đầu đồng ý nói: “Cậu đi đi, để mình mang qua cho cậu!”

Hạ Miên, tôi xin lỗi cậu….Mộc Thanh Lan ôm bụng rồi chạy đi

Hạ Miên cầm trên tay 2 li nước, từng bước tiến về bàn bên kia. Ngay khi cô lướt ngang qua người Diệp Mẫn Chi, một cái chân thon dài bất ngờ vươn ra chặn lối.

Hạ Miên không kịp phản ứng, thân người cô loạng choạng, cả cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước

“Choang!”- một âm thanh chói tai vang lên giữa không gian bữa tiệc, dòng chất lỏng lạnh toát từ trong li bắn ra tung tóe

Một trong số đó bắn thẳng lên váy trắng của Diệp Mẫn Chi, thậm chí dính lên thân người của cô ta

Chiếc váy sang trọng lấp lánh trong thoáng chốc trở nên loang lổ bởi nước ép dâu sánh đặc. Màu đỏ nổi bật trên nền vải trắng trông vô cùng chói mắt
Khuôn mặt Diệp Mẫn Chi biến sắc, cô nhìn chiếc váy bị lấm lem, ánh mắt không một chút hơi ấm liếc nhìn Hạ Miên ở dưới đất

Tống Thanh Thanh giọng điệu hào hứng la lên: “Ôi trời ơi, bẩn hết chiếc váy xinh đẹp của chị Diệp rồi!! Mắt mày để ở đâu vậy hả??”

Mọi người đều bị tiếng ồn thu hút, ánh mắt đổ dồn lên người Hạ Miên. Tiếng xì xào của mọi người vang lên, có kẻ còn đưa tay lên miệng cười khúc khích như thể đang thưởng thức một màn kịch hay

Trong đó có Mạc Quân, hắn thản nhiên khoanh tay thưởng thức dáng vẻ thê thảm của Hạ Miên, không hề có ý định tiến lại giúp đỡ Hạ Miên.Tống Thanh Thanh thấy thế không khỏi cười thầm. Biết ngay! Rõ là Mạc Quân cũng không ưa con nhỏ đó

Hạ Miên định thần lại, cô đứng lên vội vàng lên tiếng: “Khi nãy có ai đó ngáng chân mình, mình không cố ý, mình xin lỗi cậu!”

“Để mình lau cho cậu!”- Hạ Miên vội vàng rút ra một tập khăn giấy, cô đưa tay lên vội nói

Diệp Mẫn Chi hất tay Hạ Miên ra, thái độ dứt khoát lạnh lùng

Diệp Mẫn Chi nhìn Hạ Miên bằng ánh mắt lạnh nhạt, dáng vẻ cao ngạo: “Không cần! Đừng đụng tay cậu vào người tôi! Biến đi”

Nói rồi cô ta tự mình lau người

Cả thân Hạ Miên khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt ban đầu là sự hoang mang, cuối cùng lại chuyển thành nhói buốt

Trái tim Hạ Miên lạnh lẽo, cô cứ thế đứng ngơ ngác giữa tiếng xì xào to nhỏ của mọi người.

Tống Thanh Thanh thấy vậy liền chen mồm vào nói: “Mày là cái thá gì mà dám đụng vào người chị Diệp!”

Tâm trạng Diệp Mẫn Chi khó chịu đến đến tột độ, rốt cuộc ngày tưởng chừng là vui nhất lại trở thành tệ nhất trong cuộc đời cô

Diệp Mẫn Chi quay sang nhìn Mạc Quân bằng ánh mắt không cam lòng, lời nói không đầu không đuôi: “Cậu cũng biến đi, hi vọng sau này cậu không hối hận”

Mạc Quân không tức giận khi bị đuổi, thái độ hắn vẫn dửng dưng như cũ, lời nói lạnh lùng ngắn gọn: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ”

Nói xong Mạc Quân liếc mắt ra hiệu cho Hạ Miên, dáng vẻ dứt khoát rời đi…

Hạ Miên há hốc mồm, không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải khi nãy Diệp Mẫn Chi còn ôm Mạc Quân hay sao? Khi nãy hai người vẫn tình cảm mà? Tại sao bây giờ cô ấy lại nói thế với hắn?

Nhưng Hạ Miên cũng không quan tâm, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi

Cô không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa!!

Giữa ánh mắt chứng kiến của mọi người, Hạ Miên lủi thủi bám theo sau Mạc Quân rời đi….

**

Diệp Mẫn Chi ở đằng sau hất tung tất cả đồ ăn trên bàn xuống dưới đất, tiếng nức nở đau khổ của người thiếu nữ vang lên trong màn đêm khiến ai cũng phải đau xót

Tống Thanh Thanh không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta vội vàng an ủi: “Chị Diệp có chuyện gì xảy ra vậy!! Mạc Quân đã làm gì với chị sao??”

“Cút hết cho tôi, tất cả các cậu cút hết cho khuất mắt tôi đi!”