Đến nội dung chính

Chương 7: 4 quả bom

admin 494 Chữ Cài Đặt

Và đến cuối cùng, cô còn bị gán cho tội danh nhục nhã nhất – “mưu đồ trèo cao, dùng nhan sắc và thủ đoạn để chen chân vào tầng lớp không thuộc về mình” – để rồi bị đóng đinh vĩnh viễn trên cột sỉ nhục của dư luận.

Và trớ trêu thay, Tô Vãn Thư lại xuyên đúng vào chiếc áo định mệnh ấy.

Biết làm sao đây?

Nếu đã vậy, cô sẽ tự tay kéo bánh xe câu chuyện này quay ngược lại – trở về đúng thời điểm mà “bạch nguyệt quang” mới là trung tâm của mọi biến cố.

Còn Tứ Tuyệt ư?

Đương nhiên, họ phải xoay quanh cô – như vậy câu chuyện này mới thực sự đáng để viết lại.

Chỉ tiếc, cô vẫn chưa chắc chắn… thể chất đặc biệt vốn có của mình ở thế giới cũ, liệu có theo cô xuyên sang thế giới mới này hay không.

[Quản lý làm ăn kiểu gì vậy?! Sao lại để nữ phụ đi gặp Tứ Tuyệt! Tôi không cho phép cô ta làm phiền nam chính của tôi!]
[Nhưng… đây chẳng phải chỉ là công việc bình thường của một nhân viên phục vụ thôi sao?]

[Nữ chính bảo bối còn đang nghỉ dưỡng ở villa riêng, chưa hề hay biết có “hồ ly tinh” nào đó sắp ra tay, lo muốn chết!]

[Tặng Tô Vãn Thư 4 quả bom]

Sinh mệnh -4.

Sắc mặt Tô Vãn Thư thoáng nhợt đi, đôi môi hồng nhạt mím chặt lại trong một giây. Cô liếc nhanh dòng bình luận đang lướt qua, không buồn đáp trả.

Nếu đã vậy… càng phải nhanh chóng tìm đến nam chính để bù lại phần sinh mệnh đã mất.

Thang máy dừng lại. Cánh cửa mở ra, để lộ hành lang dẫn đến dãy phòng VIP tầng cao nhất – nơi có tính riêng tư gần như tuyệt đối, mỗi phòng đều được trang bị hệ thống cách âm hiện đại, khi cửa đóng lại gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cô dừng bước trước cánh cửa phòng số 7, hít một hơi thật sâu.
Phía sau cánh cửa ấy, bốn nhân vật quyền lực nhất Học viện Lam Vực đang ngồi quanh một ván bài mang tên “Người May Mắn” – một trò chơi tưởng chừng vô hại, nhưng lại đủ sức thay đổi cả một tuyến truyện.

Và Tô Vãn Thư, chuẩn bị bước vào đúng khoảnh khắc định mệnh ấy.

Khoảnh khắc cánh cửa gỗ óc chô mở ra, cảm nhận được vô số ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía mình, Tô Vãn Thư theo bản năng khẽ cụp mắt xuống, giữ đúng tư thế mà cô đã luyện tập suốt cả buổi chiều trước gương trong phòng thay đồ nhân viên — lưng thẳng nhưng đầu hơi cúi, ánh mắt hướng xuống sàn nhà, đủ lễ phép để không bị coi là vô lễ, nhưng cũng đủ mờ nhạt để không ai muốn nhìn thêm lần thứ hai.