Cô đã tiêu gần cạn số tiền tiết kiệm ít ỏi cho tấm vé lên tàu đắt đỏ này – dù được xếp vào diện đặc cách, một số khoản phụ phí vẫn phải tự chi trả, và con số ấy vượt xa những gì cô chuẩn bị. Nếu không tìm được nguồn thu nhập ngay trong vài ngày tới, trước cả khi năm học chính thức bắt đầu, cô sẽ phải đối mặt với một học kỳ đầu tiên chật vật hơn nhiều so với những gì “Lâm Tiểu Nhu” từng trải qua trong nguyên tác.
Và cô đã biết chính xác, nơi nào đang tuyển người.
Khu giải trí Nguyệt Ảnh mở cửa tuyển nhân viên thời vụ đúng vào những ngày cận kề khai giảng – một truyền thống bất thành văn đã tồn tại qua nhiều thế hệ sinh viên Lam Vực. Không ít sinh viên diện học bổng, hoặc đơn giản là muốn có thêm khoản tiêu vặt độc lập với gia đình, đều tìm đến đây như một lựa chọn quen thuộc.
Tô Vãn Thư đến văn phòng tuyển dụng nằm khuất sau khu vực hậu cần của Nguyệt Ảnh ngay sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp xuyên qua lớp sương mù thường trực bao phủ hòn đảo.
Người phỏng vấn cô là quản lý ca tối – ông Tưởng Hạo, một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc bén đã quen nhìn thấu đủ loại người qua nhiều năm làm việc tại nơi tụ hội của giới thượng lưu trẻ tuổi khắc nghiệt nhất thế giới.
Ông lật xem hồ sơ của cô – một bộ hồ sơ sạch sẽ, không tì vết, kèm theo vài dòng giới thiệu ngắn gọn từ phía học viện về diện tuyển sinh đặc cách.
“Sinh viên diện đặc cách…” Ông khẽ gật gù, ánh mắt lướt qua gương mặt trước mặt – một gương mặt bị che khuất gần nửa bởi cặp kính gọng đen dày cộm và mái tóc mái cắt thẳng ngang trán, không có gì đặc biệt để người khác phải nhìn thêm lần thứ hai.
“Ca tối, phục vụ tầng VIP khu Nguyệt Ảnh. Cô nhận được không?”
“Dạ, em nhận.” Tô Vãn Thư đáp gọn, giọng điệu lễ phép nhưng không hề rụt rè quá mức – đủ để tạo cảm giác đáng tin cậy, nhưng không đủ để gây ấn tượng.
Ông Tưởng Hạo gật đầu hài lòng, đưa cho cô bộ đồng phục màu đen viền bạc, đặc trưng của nhân viên tầng VIP. Rồi, như một thói quen đã lặp lại không biết bao nhiêu lần với những nhân viên mới, ông hạ giọng, nghiêm túc dặn dò:
“Nhớ kỹ một điều, bất kể chuyện gì xảy ra trên tầng VIP, tuyệt đối đừng chủ động bắt chuyện, đừng chủ động tiếp cận bất kỳ vị khách nào. Nhìn, phục vụ, rời đi. Càng ít tồn tại trong mắt họ chừng nào, cô càng an toàn chừng đó.”
Ông đã chứng kiến quá nhiều nhân viên trẻ tuổi mang theo ảo tưởng về một cuộc gặp gỡ định mệnh với vị thiếu gia nào đó trong Tứ Tuyệt hoặc những gia tộc quyền lực khác, để rồi kết thúc trong im lặng – một khoản “bồi thường danh dự”, một bản cam kết bảo mật dày cộp, và một vé rời khỏi đảo không bao giờ được nhắc lại.
Ông chọn Tô Vãn Thư vào ca làm việc quan trọng nhất – tầng VIP cao nhất, nơi thường xuyên đón tiếp những vị khách có sức nặng nhất học viện – chính vì cô là kiểu người ít khả năng gây ra rắc rối nhất trong số những hồ sơ ông đã xem qua sáng nay.
Ngoan ngoãn. Mờ nhạt. Không đủ nổi bật để lọt vào mắt bất kỳ ai.
[Ha ha, ông quản lý này xem tướng cũng khá đấy, tiếc là lần này đoán trật lất rồi.]