Đến nội dung chính

Chương 37

admin 1.050 Chữ Cài Đặt

Với vẻ mặt nghiêm nghị, cương quyết như một tráng sĩ chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài, cô dứt khoát đưa tay bưng lấy ly trà hồng nhạt bốc khói, nhắm mắt nín thở và uống cạn sạch trong một hơi.

Điều khiến Tô Họa vô cùng kinh ngạc là thứ nước trà có màu sắc tà môn này không hề có mùi vị quái đản, tanh nồng hay khó nuốt như cô hằng tưởng tượng. Ngược lại, nó mang một hương vị dâu tây ngọt ngào, dịu nhẹ và vô cùng thanh mát. Cảm giác ấm áp, quen thuộc ấy khiến những khối cơ bắp đang căng cứng vì phòng bị của cô dần dần thả lỏng. Ít nhất thì vào lúc này, cô không còn phải lo lắng về việc mình sẽ bị đầu độc chết tươi ngay tại chỗ nữa.

Hiệu trưởng Lunar tỏ ra vô cùng hài lòng và tán thưởng khi nhìn thấy cô giáo mới uống cạn ly trà mà không hề có một chút do dự hay sót lại một giọt nào. Trong thâm tâm thối nát của nó, những giáo viên quái vật khác trong trường đều là một lũ phàm phu tục tử, không biết thưởng thức nghệ thuật, luôn miệng chê bai trà của nó có mùi vị kinh tởm như nước cống ngầm hay mỡ động vật thối rữa. Xem ra, chỉ có vị “Tô Họa” trước mặt này là có con mắt tinh đời, biết nhìn hàng và sở hữu gu thẩm mỹ đồng điệu với nó.
Lunar chậm rãi gật gù cái đầu ngựa, đôi mắt xanh lam sắc lạnh bỗng ánh lên vẻ thiện cảm hiếm hoi.

[Chúc mừng bạn! Độ hảo cảm của Hiệu trưởng Lunar đối với bạn tăng thêm 10 điểm. Độ hảo cảm hiện tại: 30.]

Tô Họa còn đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì thấy mình mạng lớn, bỗng nhiên tiếng thông báo lạnh lùng của hệ thống vang lên làm cô giật mình. Tại sao độ hảo cảm của một Boss trạm dừng lại có thể tăng lên dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì cô đã nể mặt uống cạn ly trà của nó? Và điều quan trọng hơn, tại sao độ hảo cảm cơ bản ban đầu lại xuất hiện từ con số 20 thay vì con số 0 tròn trĩnh như thông lệ của các trò chơi sinh tồn?

Cô chợt nhớ lại phản ứng cung kính đầy kinh ngạc của con ngựa vằn hồng ở cổng an ninh lúc nãy. Mọi manh mối và suy luận đều chỉ về một hướng duy nhất: Chiếc huy hiệu danh hiệu [Học Sinh Giỏi Tô Họa] này thực sự là một “bảo vật nghịch thiên” trong trạm dừng này.
“An An chắc đã đưa thẻ công tác của giáo viên cho cô rồi chứ? Tôi đã thông báo trước cho cô giáo Lan Ngọc để làm thủ tục bàn giao lại công việc. Cô ấy hiện đang đợi cô ở ngay cổng khu dạy học mẫu giáo, cứ đi thẳng theo hệ thống bảng chỉ dẫn màu hồng là sẽ thấy.”

Hiệu trưởng Lunar như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, nó đưa móng guốc lấy ra một vật nhỏ từ ngăn kéo bàn: “À phải rồi, đây là chiếc còi lệnh chuyên dụng của cô. Cô chắc chắn là phải biết cách sử dụng nó rồi chứ? Hãy thổi nó vào những thời điểm thích hợp và mấu chốt. Nhớ thật kỹ lời tôi đấy.”

[Còi chuyên dụng của giáo viên mẫu giáo – Trường Mầm Non Bảy Sắc Cầu Vồng: Mục đích sử dụng tất nhiên là để giữ trật tự và răn đe lũ trẻ, đôi khi cũng có thể dùng để cưỡng chế tập hợp học sinh.]
Tô Họa đưa tay nhận lấy chiếc còi kim loại lạnh ngắt, thuận tay quàng sợi dây treo lên cổ rồi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng ngột ngạt.

Rất nhanh sau đó, khi đi xuống khu vực dãy nhà học mẫu giáo bé, cô đã nhìn thấy bóng dáng của cô giáo Lan Ngọc. Sở dĩ cô có thể nhận ra đối phương ngay lập tức giữa không gian sương mù là vì trên người vị giáo viên này thực sự có quá nhiều hoa hòe! Toàn bộ trang phục váy áo của cô ấy đều được kết từ những bông hoa hồng phấn rực rỡ, diêm dúa, ngay cả trên đỉnh đầu cũng cài một đóa hoa mẫu đơn to bản cùng tông màu.

Và điều đáng nói nhất, có tác động thị giác mạnh mẽ nhất, chính là cô giáo Lan Ngọc này là một con hà mã khổng lồ.

“Đại nhân Tô Họa, tôi là Lan Ngọc, người chịu trách nhiệm bàn giao lại công việc dạy học cho cô. Thật cảm ơn cô, cảm ơn trời đất vì cô đã chịu đến nhận chức tại ngôi trường mẫu giáo của chúng tôi!” Cô giáo hà mã Lan Ngọc vừa mở miệng nói, đôi mắt to tròn, lồi ra của nó bỗng chốc đã rưng rưng nước mắt, trông vô cùng cảm động và tủi thân.

Tô Họa bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, một dự cảm chẳng lành mãnh liệt dấy lên trong lòng.

“Đại nhân, đây chính là lớp Chồi 2 mà cô sẽ chính thức tiếp quản từ bây giờ. Đây là tập hồ sơ thông tin cá nhân của các học sinh trong lớp, cô hãy tự mình xem qua nhé. Tôi còn có việc cực kỳ gấp phải đi trước đây, chào cô!”

Vừa dứt lời, vị giáo viên hà mã này bỗng nhiên thu lại tư thế đứng thẳng bằng hai chân như người, bốn chân thô kệch chạm đất và bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía cổng trường. Cái dáng vẻ vội vã, hớt hải ấy, nhìn kiểu gì cũng giống như một kẻ đang vắt chân lên cổ để… trốn chạy khỏi một nơi đầy nguy hiểm và chết chóc.

Không ổn. Chuyện này hoàn toàn không ổn chút nào rồi.

Tô Họa đứng lặng người trước cánh cửa phòng học khép hờ của lớp Chồi 2, bàn tay mảnh mai đặt lên tay nắm cửa bằng sắt nhưng mãi vẫn không dám dùng lực đẩy vào bên trong.