Tô Họa còn đang ngơ ngác, chưa biết phải ứng biến ra sao thì con ngựa vằn lại tự lấy móng guốc đập mạnh vào trán mình một cái “bốp”: “Ôi, xem cái trí nhớ già nua lẩm cẩm của tôi này! Hóa ra là đại biểu Tô Họa đến chi viện giáo dục. Thật thất lễ quá, thất lễ quá!”
Nó làm một động tác ôm quyền, cúi người đầy vẻ “kiếm hiệp cổ trang”, sau đó lúi húi dùng mõm kéo từ dưới gầm bàn bảo vệ ra một tấm thẻ công tác bằng nhựa.
“Đây là thẻ công tác của cô, đại nhân Tô Họa. Hiệu trưởng Lunar đang sốt ruột đợi cô ở văn phòng đấy, cô mau đi đi kẻo muộn giờ lành!”
Nói xong, con ngựa vằn hồng vô cùng sốt sắng bấm nút mở cổng an ninh cho Tô Họa tiến vào. Cô đón lấy tấm thẻ, bước qua cánh cổng sắt mà lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh ngạc. Tấm thẻ công tác này cũng mang một màu hồng phấn đặc trưng, trên đó in sẵn ảnh chân dung chân thực và tên họ của cô, phía dưới là dòng chữ ngay ngắn: [Giáo viên Toán – Lớp Chồi 2.]
Tô Họa chợt nhận ra nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thái độ đột ngột, cung kính của con ngựa vằn. Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc huy hiệu [Học Sinh Giỏi Tô Họa] đang găm chặt trên ngực trái của mình, phần thưởng từ bài khảo thí đạt chuẩn xuất sắc trước đó. Hóa ra, tác dụng thực sự đầy nghịch thiên của nó là ở đây sao? Nó giống như một tấm “thông hành” tối cao, giúp cô dễ dàng có được một thân phận hợp pháp, an toàn trong cái trạm dừng đầy rẫy bất thường này.
Bên trong khuôn viên trường mầm non cũng không có gì quá khác biệt so với kết cấu trường học thông thường, ngoại trừ việc mọi thứ ở đây đều được bao phủ độc nhất bởi một màu hồng đến nhức mắt. Cỏ hồng, cây hồng, đài phun nước hồng, dãy nhà học hồng, và cả… những học sinh hồng. Đúng vậy, cái gọi là “đồng phục lớp” của lũ trẻ cũng là một màu hồng đồng nhất.
Tô Họa cảm thấy thị giác của mình đang phải chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp, đầu óc hơi choáng váng. Cô nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trí đang dao động rồi mới đi theo tấm bảng chỉ dẫn, hướng thẳng về phía văn phòng hiệu trưởng.
Điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là văn phòng hiệu trưởng không phải là một căn phòng làm việc thông thường, mà là cả một tòa nhà đồ sộ, hoành tráng. Và kỳ lạ thay, tòa nhà này lại mang màu sắc cầu vồng bảy màu rực rỡ, hoàn toàn lạc lõng, nổi bần bật giữa “biển hồng” bao la xung quanh.
“Trường mầm non Bảy Sắc Cầu Vồng… Màu cầu vồng…” Một ý nghĩ kinh dị, quen thuộc thoáng qua trong đầu khiến Tô Họa không khỏi rùng mình, nổi cả gai ốc. Chẳng lẽ lại là… bộ phim hoạt hình huyền thoại đó?
Cô tiến lên bậc thềm, giơ tay gõ cửa. Ngay sau tiếng gõ đầu tiên vang lên, cánh cửa gỗ tự động mở ra một cách mượt mà. Cùng lúc đó, một giai điệu nhạc nền quen thuộc bỗng vang lên rộn rã.
Tô Họa hoàn toàn cạn lời, trên trán xuất hiện ba vạch đen: “…” Đúng là nó rồi, không thể sai đi đâu được!
Hiệu trưởng Lunar xuất hiện trước mắt cô là một con ngựa màu hồng đích thực. Lần này không phải là mặc quần áo màu hồng như gã bảo vệ nữa, mà toàn thân nó, từ đầu đến chân, từ da đến lông, đều là một màu hồng rực rỡ đến chói mắt, ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt của nó có lòng trắng dã dại và đồng tử màu xanh lam sắc lạnh, lóe lên những tia nhìn thấu hồng trần, tạo nên một vẻ ngoài vô cùng kỳ dị, tà môn và hoàn toàn không giống một sinh vật bình thường chút nào.
Hiệu trưởng Lunar đang thong thả thưởng thức trà trong một chiếc chén hồng nhỏ xíu, nước trà sóng sánh bên trong cũng mang một màu hồng nhạt quỷ dị. Thấy Tô Họa bước vào, nó khẽ gật đầu, nhiệt tình chào hỏi bằng giọng nói lảnh lót: “Tô Họa, cuối cùng cũng đợi được cô đến nhận chức rồi. Cô mà còn không đến chắc cô giáo Lan Ngọc ở phía dưới sẽ phát điên lên mất thôi.”
Nó vẫy vẫy móng guốc trước ra hiệu mời Tô Họa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sau đó khéo léo lấy ra một chiếc chén hồng khác, rót cho cô một ly trà hồng đậm đặc, bốc khói nghi ngút.
Nhìn ly nước kỳ lạ, không rõ nguồn gốc trước mặt, Tô Họa thầm rùng mình tự hỏi: “Cái thứ nước này liệu có uống được không đây? Uống vào có bị biến thành ngựa hồng không?”
Hiệu trưởng Lunar sau khi rót trà xong thì ngồi ngay ngắn lại trên ghế, đôi mắt xanh lam sắc lạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tô Họa không rời một giây. Dường như nếu cô không nể mặt uống cạn ly trà này, nó sẽ tuyệt đối không mở miệng nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Bầu không khí bên trong căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên đặc quánh, ngột ngạt và đầy áp lực tinh thần khủng khiếp. Câu trả lời của Tô Họa lúc này sẽ quyết định cô là khách quý, hay là món mồi ngon tiếp theo của ngôi trường mầm non quái dị này.
Tô Họa khẽ nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm tính toán nhanh số lượng thuốc hồi phục và giải độc đang có sẵn bên trong ba lô hệ thống. Cô tự trấn an bản thân, chỉ cần tốc độ tay của mình phản ứng đủ nhanh, nếu ly trà quỷ dị này thực sự có độc, chắc chắn cô vẫn còn cơ hội để kịp thời tự cứu lấy mạng nhỏ của mình.