Một buổi sáng yên bình. Nắng sớm len lỏi qua giàn bầu trước sân, chim chóc trên cành trúc hót líu lo, gió nhẹ thổi qua mang theo hương lúa mới từ cánh đồng Lục Gia Trấn. Trần Khánh Băng đang ngồi bên bàn đá, tay cầm bút tử trúc, thong thả luyện vẽ lại bức Tùng Hạc Diên Niên. Khí chất của hắn bây giờ đã hoàn toàn hòa làm một với cảnh vật xung quanh, ung dung, tự tại.
Đột nhiên, thanh âm quen thuộc, lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu, phá vỡ sự tĩnh lặng.
[Nhiệm vụ hàng ngày đã làm mới]
[Nhiệm vụ: Giúp đỡ Uyển quả phụ ở cuối thôn dọn dẹp nhà cửa]
[Phần thưởng: Sẽ được nhận sau khi hoàn thành.]
Trần Khánh Băng khẽ chau mày, đầu ngọn bút đang vẽ râu tùng hơi khựng lại. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu.
“Lại nữa sao… Ba năm nay, ngươi không thể cho ta làm việc gì đó trông ra hồn một chút được à?”
Hắn không khỏi nhớ lại ba năm sống ẩn dật vừa qua. Hệ thống cứ dăm ba ngày lại giao cho hắn những việc vặt vãnh không thể vặt vãnh hơn trong cái thôn nhỏ này.
Lần đầu tiên là [Sửa lại mái nhà bị dột cho lão Hứa ở đầu thôn]. Phần thưởng: một cái giường gỗ chắc chắn.
Lần thứ hai là [Khiêng hai mươi gánh nước giúp Lan cô nương]. Phần thưởng: một bộ bàn ghế trúc.
Rồi thì [Dạy đám trẻ con trong thôn nhận mặt chữ], thưởng một cái bếp lò.
[Giúp Lý bà bà ở sườn núi bào chế thuốc trị ho], thưởng một bộ chén đĩa men xanh…
Cứ như vậy, những nhiệm vụ trời ơi đất hỡi và những phần thưởng cũng trời ơi đất hỡi không kém đã dần dần lấp đầy căn nhà trúc trống rỗng của hắn, biến nó thành một nơi ở đầy đủ tiện nghi đến không ngờ.
Ngoài ra, thỉnh thoảng hệ thống cũng “hào phóng” thưởng cho vài cuốn sách như “Nghìn lẻ một đêm”, “Truyện cổ nước Nam”… Trần Khánh Băng chẳng thèm liếc mắt lấy một lần. Hắn chỉ cười nhạt, tiện tay ném hết chúng vào một góc phòng cho bụi bặm, coi như đồ bỏ đi.
Trần Khánh Băng gác bút, đứng dậy, phủi nhẹ tà áo rồi thong thả đi về phía cuối thôn.
Uyển quả phụ, hay còn gọi là Uyển nương, là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi. Nàng có dung mạo thanh tú, dáng người đầy đặn, chỉ là đôi mắt lúc nào cũng phảng phất nét u buồn. Chồng nàng mất sớm trong một lần lên núi săn thú, để lại nàng một mình nuôi đứa con trai nhỏ mới lên năm.
Căn nhà của nàng quả thực có chút lộn xộn. Sân nhỏ đầy lá rụng, đồ đạc trong nhà bám một lớp bụi mỏng. Xem ra một người phụ nữ vừa phải lo đồng áng, vừa chăm con nhỏ, quả thực không có nhiều thời gian để chu toàn việc nhà.
“Khánh Băng tiên sinh, lại làm phiền rồi.” Uyển nương thấy hắn đến, khuôn mặt có chút ửng hồng, ái ngại nói.
“Uyển nương đừng khách sáo. Hàng xóm láng giềng giúp nhau là chuyện thường tình.” Hắn cười đáp, rồi bắt tay vào việc ngay.
Hắn quét dọn sân, sửa lại cái chân bàn bị cập kênh, lau chùi sạch sẽ nhà cửa. Uyển nương thì tất bật giặt giũ quần áo.
Trong lúc hắn đang kê lại cái tủ gỗ, Uyển nương ở bên cạnh cúi người xuống để vắt một cái chậu đồ. Có lẽ do hơi vội, cổ áo của nàng xộc xệch trễ xuống, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn và khe rãnh sâu hút mắt.
Trần Khánh Băng thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức thản nhiên quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục công việc của mình. Trong lòng hắn lại có chút buồn cười, thầm đối thoại với hệ thống: “Này… ta nói trước nhé. Ta đến đây dọn nhà, không phải đến xem mắt đâu đấy. Ngươi còn định bày thêm trò gì nữa đây?”
Mặt trời lên cao, không khí trong thôn cũng trở nên náo nhiệt. Đám trẻ con cười đùa đuổi nhau chạy quanh, thấy Trần Khánh Băng thì lễ phép khoanh tay chào: “Chào tiên sinh ạ!”. Mấy lão già thì ngồi dưới gốc đa đầu thôn uống trà, kể chuyện xưa. Các phụ nữ thì tụ tập bên giếng thôn, vừa giặt giũ vừa trò chuyện rôm rả.
Trần Khánh Băng thong thả làm việc, thỉnh thoảng lại đáp lại lời chào của người trong thôn. Hắn dường như đã hoàn toàn hòa nhập vào nơi này, trở thành một phần không thể thiếu của nó. Mọi người ai cũng quý mến vị “Khánh Băng tiên sinh” nho nhã, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác này.
Nhưng có lẽ chỉ mình hắn biết, tất cả những sự “tốt bụng” này… đều là vì hắn đang phải chạy KPI cho hệ thống mà thôi.
Khi mặt trời đứng bóng, căn nhà của Uyển nương đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Hắn còn giúp nàng sửa lại hàng rào tre bị hỏng.
Đúng lúc này, hệ thống vang lên.
[Nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng: 1 cuốn công pháp “Dưỡng Khí Quyết”, 10 điểm kinh nghiệm hệ thống.]
Trần Khánh Băng khẽ cười nhạt, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ ném cuốn công pháp này vào góc phòng bụi bặm cùng với những “người anh em” của nó.
Uyển nương giữ hắn lại dùng bữa cơm trưa đạm bạc, nhưng hắn khéo léo từ chối rồi trở về nhà trúc của mình.
Hắn đứng trước sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi, thầm nghĩ: “Nếu cả đời cứ sống một cuộc sống bình lặng, làm những việc vặt vãnh như thế này… hình như cũng không tệ. Nhưng mà hệ thống, ngươi chắc chắn không đơn giản như vậy, đúng không?”