Đến nội dung chính

Chương 8

admin 613 Chữ Cài Đặt

Kỳ Hãn đi tới ngoài cửa.

Cách một tấm bình phong, biểu muội kia của hắn ta tiếng cười lanh lảnh, giống như đang chỉ vào cái gì đó dạy con chim kia: “Sao còn chưa biết nói tiếng người hả? Nào, học theo ta… đồ chó.”

Kỳ Hãn: “…”

Hắn ta cảm thấy cả người đều không thoải mái.

Cứ như thể, như thể Chung Niệm Nguyệt lúc này đang chỉ chó mắng mèo vậy.

Cũng không biết nuôi chim gì mà học lại nhanh thế.

“Đồ chó, đồ chó…”

Kỳ Hãn rảo bước nhanh hơn, vẫn cứ nghe thấy năm sáu lần, âm thanh mới dần dần không nghe rõ nữa.

Kỳ Hãn vừa đi, Tiền ma ma vội vàng kéo cổ tay Chung Niệm Nguyệt lại, vừa thương yêu vừa trách cứ nói: “Cô nương hôm nay sao lại làm mất mặt Thái tử? Cũng không cần đợi qua hai ngày nữa đâu, ngày mai cô nương tiến cung thỉnh an Huệ phi nương nương đi. Nương nương thương người, người cũng phải bày ra tư thái của vãn bối mới phải.”
Chung Niệm Nguyệt nhàn nhạt đáp: “Ừm, để sau hãy nói.”

Huệ phi chính là mẫu thân của Thái tử, tỷ tỷ kết nghĩa của Chung mẫu.

Huệ phi nhìn như thân thiết với nhà họ Chung, đối với nàng cũng cưng chiều hết mực.

Nhưng nếu thật sự nể tình, trong sách cũng sẽ không dứt khoát cắt đứt tình nghĩa với nhà họ Chung như vậy, còn trơ mắt nhìn nhi tử đưa nhà họ Chung lên con đường diệt vong.

Nguyên chủ nhìn không thấu.

Nàng đọc sách lại nhìn thấy rõ mồn một.

Chung Niệm Nguyệt lại nằm lì trong nhà hai ngày.

Không phải nàng ru rú trong nhà, mà là vì mới đến, cho dù biết rõ cốt truyện trong sách nhưng cũng phải cẩn thận ẩn mình một thời gian, hoàn toàn thích ứng với môi trường rồi mới có thể hành động chứ?

Điều này không thể không cảm ơn các tiền bối trong vô số tác phẩm xuyên không, đã cung cấp cho nàng kinh nghiệm kiến thức vô cùng phong phú.
Chưa đợi Chung Niệm Nguyệt đi thỉnh an Huệ phi, Hương Đào đã cầm một tấm thiệp, đưa đến trước mặt Chung Niệm Nguyệt.

“Cô nương, đây là thiệp do Cao gia gửi tới.”

Chung Niệm Nguyệt nhận lấy lướt qua hai mắt, đại khái xem hiểu rồi.

Hóa ra là đích nữ thứ ba của Cao gia sắp làm lễ cập kê, Cao gia vì muốn làm đẹp mặt cho cô nương nhà mình, lúc này mới mở tiệc chiêu đãi tân khách, mời quý nữ các nhà trong kinh thành.

Vì Chung phu nhân không có trong phủ, lão phu nhân cũng đang dưỡng bệnh ở biệt trang, tấm thiệp này bèn chỉ viết tên của Chung Niệm Nguyệt.

Hương Đào nhỏ giọng nói: “Nô tỳ nghe người Cao gia phái tới nói, hôm đó Thái tử điện hạ hình như sẽ đích thân tới.”

Lão gia đại phòng Cao gia là Đông Các đại học sĩ, Thái tử phải tôn xưng ông ta một tiếng lão sư. Hắn ta đích thân tới làm đẹp mặt cho Cao gia cũng không có gì lạ.
Phải biết rằng nữ chính chính là ở trong bữa tiệc này mới có thể quen biết Thái tử.

Theo cốt truyện nguyên tác, nguyên chủ chỉ một mực chạy theo Thái tử, tiệc tùng bình thường cũng không vui vẻ lộ diện. Nàng qua lại rất ít với quý nữ trong kinh, đương nhiên cũng không có mấy người bạn.