Đến nội dung chính

Chương 7

admin 612 Chữ Cài Đặt

Nàng lừa gạt hắn ta, lừa gạt một cách hùng hồn như vậy sao? Bị hắn ta vạch trần, lại ngay cả đỏ mặt một chút cũng không có?

“Biểu muội lừa ta.” Kỳ Hãn trầm giọng nói.

Chung Niệm Nguyệt bưng tách trà uống một ngụm trước, làm ướt môi lưỡi.

Nàng nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy, ta lười dậy, huynh lại cứ nhất quyết muốn qua đây.”

Lười? Lười dậy?

Sắc mặt Kỳ Hãn hơi xanh, không duy trì được ý cười nữa. Trước mặt bao nhiêu hạ nhân thế này, nàng lại dám nói như vậy? Ngày thường người đuổi theo hắn ta, không phải là nàng sao?

Kỳ Hãn đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Mẫu phi e là không tin đâu, bà ấy lo lắng lắm, muội vẫn là hôm nào tự mình tiến cung nói với bà ấy đi.”

Nguyên chủ rất sợ tiến cung.

Nàng được nuông chiều ở trong nhà, đi ngang đi dọc cũng chẳng sao, cùng lắm là bị Chung phụ mắng hai câu.
Nhưng hoàng cung…

Năm nguyên chủ sáu tuổi, vào cung tham gia một buổi cung yến, lúc trở về cũng không biết vì sao lại phát sốt cao một trận, sau đó liền luôn nảy sinh sợ hãi với hoàng cung. Điều này trong sách không hề viết đến nhưng trong ký ức của nguyên chủ lại có.

Nguyên chủ cũng chính là vì Thái tử biểu ca mới chịu đi vào trong hoàng cung một chuyến.

Chung Niệm Nguyệt đương nhiên là không sợ.

Nàng kén chọn một hồi trong đĩa, lấy một miếng bánh hạt dẻ, lơ đãng nói: “Ừm, qua hai ngày nữa rồi nói sau.”

Giọng điệu nàng tùy ý, nghe khiến Kỳ Hãn càng thêm nổi trận lôi đình.

“Huynh về đi.” Chung Niệm Nguyệt cắn một miếng bánh hạt dẻ: “Lát nữa ta còn phải bận việc đây.”

“Bận cái gì?”

“Trêu chim đó.”

“…”

Kỳ Hãn đối diện với dung nhan của Chung Niệm Nguyệt, đôi mắt nàng sinh ra xinh đẹp, đáy mắt trong veo, ngây thơ lại vô tội. Kỳ Hãn lại chỉ cảm thấy, Chung Niệm Nguyệt không thèm để ý đến hắn ta này, so với trước kia còn khiến hắn ta tức ngực đau đầu hơn.
Hắn ta không làm gì được nàng.

Mẫu phi của hắn ta cưng chiều Chung Niệm Nguyệt, nhà họ Chung càng nâng nàng trong lòng bàn tay.

Nàng là biểu muội của hắn ta.

Nàng không bám lấy hắn ta, vốn dĩ chính là tình huống hắn ta vui vẻ muốn thấy.

Kỳ Hãn lẩm bẩm qua lại mấy lần, tự tẩy não mình như vậy, lúc này mới phất tay áo bỏ đi.

Chỉ là hắn ta bên này vừa bước ra khỏi ngạch cửa, đã nghe thấy bên kia Chung Niệm Nguyệt nói với nha hoàn: “Hương Đào, xách con chim của ta tới đây.”

Hương Đào vâng một tiếng, rất nhanh đã xách lồng chim đi vào.

Đây là mấy ngày trước, Chung Niệm Nguyệt vừa xuyên đến nơi này vì muốn ra khỏi phủ đi dạo một chút, tìm hiểu tình hình đại khái của triều đại này, bèn tìm cái cớ mua chim, thế là thuận tay mua về.

Tiền ma ma thở phào nhẹ nhõm, nói ở bên cạnh: “Còn không mau đi tiễn Điện hạ.”
Gã sai vặt vội vàng đi theo.

Thần sắc Kỳ Hãn hơi dịu đi, thầm nghĩ hạ nhân Chung phủ này ngược lại vẫn hiểu lễ nghĩa.

Hắn ta lại không biết trong lòng Hương Đào, hắn ta đã là vừa ngốc vừa lùn rồi.