Chung Tùy An: “Không có.”
Chung đại nhân: “Ồ, muội muội con chính là hôm qua nói với ta, nó muốn đi học rồi.”
Chung Tùy An: “Vâng.”
Nhất thời, hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không nói thêm lời nào.
Chung đại nhân thầm nghĩ, tuy rằng nữ nhi cũng tặng quà cho ca ca nó, lại không nói với ca ca nó thêm nửa câu, hóa ra trong lòng vẫn là thân thiết với người làm cha như ta hơn một chút.
Chung Tùy An thầm nghĩ, hóa ra muội muội thật sự chỉ muốn tặng hà bao cho ta, không cầu gì khác. Mà phụ thân, chẳng qua là vì muốn cầu ông tới Quốc Tử Giám nói một tiếng, lúc này mới tặng quà.
Hai cha con lại nhìn nhau một cái, đáy lòng lẫn nhau đều thu hoạch được chút ít nhẹ nhõm vui vẻ.
Chớp mắt đã đến ngày thứ ba.
Kỳ Hãn đợi tới đợi lui, cũng không đợi được Chung Niệm Nguyệt chủ động đến tìm hắn, số hạt thông này cũng không thể bóc uổng công!
Mấy đầu ngón tay đều sưng vù cả rồi.
Chút tơ máu kia rửa tay mấy lần cũng trôi sạch rồi.
Kỳ Hãn không thể đợi thêm được nữa.
Thế là sáng sớm, Kỳ Hãn liền sai người mang theo hạt thông, cùng đi đến Chung phủ.
“Bái kiến Thái tử điện hạ, điện hạ đến tìm ai vậy?” Người hầu hành lễ, hỏi.
Kỳ Hãn cảm thấy hắn hỏi thật kỳ lạ, lúc này trong phủ, ngoại trừ Chung Niệm Nguyệt thì còn có ai?
Kỳ Hãn hỏi hắn: “Biểu muội đã dậy chưa?”
Lại thấy người nọ bày ra dáng vẻ vui mừng đến híp cả mắt: “Cô nương đã ra ngoài từ sớm rồi.”
Trong đầu Kỳ Hãn không biết vì sao, bất chợt lóe lên ba chữ “Cẩm Sơn Hầu”.
Chẳng lẽ là đi tìm Cẩm Sơn Hầu chơi rồi?
“Cô nương nhà chúng tôi đi học rồi.” Người nọ nói.
Kỳ Hãn lộ vẻ kinh ngạc.
“Điện hạ mời về cho.”
Kỳ Hãn dùng sức mím môi, nghiến răng: “Đi đâu học? Có phải Quốc Tử Giám không?”
“Chính là ở đó ạ.”
Kỳ Hãn lập tức không nói thêm lời nào, phất tay áo, xoay người đi thẳng đến Quốc Tử Giám.
Hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ hôm nay lại vồ hụt.
Hắn cứ muốn so đo cho bằng được đấy.
Chỗ hạt thông này, hắn nhất định phải giao tận tay Chung Niệm Nguyệt! Nhất định phải nghe nàng nói thêm một câu “Biểu ca thật tốt” mới coi như xong!
Chung Niệm Nguyệt nhập học, quả thật đã trở thành một chuyện phiền toái.
Nàng chân trước vừa bước vào cửa Quốc Tử Giám, chân sau liền có người đến cung cung kính kính, mời nàng sang một bên nghỉ ngơi trước.
Ngay sau đó mấy người bắt đầu thương lượng.
Tuổi tác Chung gia cô nương cũng không còn nhỏ, hiện giờ nên học cái gì thì tốt đây?
Học cùng một chỗ với đám trẻ năm sáu tuổi? Hay là học cùng một chỗ với đám mười mấy tuổi?
Sách của nhóm sau, e là Chung cô nương đọc cũng không trôi chảy.
Nhưng nếu thật sự nhét người vào học chung với đám trẻ năm sáu tuổi, chẳng phải là làm tổn hại mặt mũi của Chung cô nương sao? Như vậy sao mà được?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bọn họ cũng không nghĩ ra kết quả, đành phải quay sang hỏi: “Cô nương muốn đến đâu học? Ở đây có chia làm bốn giai đoạn Thiên, Địa, Sơn, Thủy, cũng có bốn học viện tách biệt, dạy riêng về Nho, Huyền, Sử, Văn…”