“Thư đồng cũng chọn xong cho con rồi.” Chung đại nhân nói.
Ông vừa dứt lời, liền có một tiểu cô nương lớn hơn Chung Niệm Nguyệt hai tuổi, dung mạo thanh tú, dùng vải xanh buộc tóc, chậm rãi đi tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt.
Nói ra thì thật ra cũng mới mười bốn tuổi.
Nhưng tiểu cô nương chắp tay hành lễ, rập khuôn phép tắc: “Thư Dung ra mắt cô nương, sau này sẽ do Thư Dung hầu hạ cô nương đọc sách.”
Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng ấy một cái.
A.
Thư Dung mặt đầy nghiêm túc, không thấy một chút ý cười.
Chung đại nhân đúng là chọn một thư đồng cùng một khuôn mẫu với ông.
Ông cha này thật đúng là một chút cũng không hiểu tâm tư bé gái.
Có điều Chung Niệm Nguyệt cũng không từ chối, nàng rốt cuộc tính tình cũng không giống nguyên thân.
Bên kia lại có tên sai vặt xách hòm sách đi vào.
Mở nắp ra nhìn, bên trong nào là bút mực giấy nghiên, cái gì cần có đều có.
Bút là bút Tuyên lông tím, giấy là giấy Trừng Tâm Đường, nghiên là nghiên Hấp, mực có Tùng Yên, Cống Yên… đều không phải vật phàm, hơn nữa chuẩn bị rất đầy đủ.
Chung Niệm Nguyệt nhất nhất nhận lấy, lại tạ ơn Chung đại nhân.
Chung đại nhân đứng trong viện một lát, phát hiện nữ nhi nếu không chủ động nói chuyện với ông, ông thế mà cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, thế là đành phải khô khốc đi về trước.
Tối hôm đó, Chung đại nhân hiếm khi gọi Chung Tùy An đến trước mặt, cùng hắn dùng cơm tối.
Còn Chung Niệm Nguyệt ấy à, vẫn dùng bữa ở trong viện của mình. Trong viện nàng có một cái phòng bếp nhỏ, những ngày này mới dạy dỗ ra được một số khẩu vị thích hợp với nàng, đương nhiên lười di chuyển rồi.
Bên này trong phòng ăn, Chung đại nhân đặt đũa xuống, do dự một lát, lên tiếng: “Ngày mai muội muội con muốn tới Quốc Tử Giám đọc sách.”
Chung Tùy An kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Con thân là huynh trưởng, tự nhiên phải chiếu cố một hai.”
Chung Tùy An đáp “Vâng”.
Giữa Chung đại nhân và Chung Tùy An lời nói cũng ít, sau khi hỏi qua vài câu về việc học, liền bảo hắn tự mình trở về.
Chung Tùy An gật đầu đứng dậy, hà bao bên hông lại lắc lư.
Chung đại nhân nhìn chằm chằm hà bao nhìn một chút, nhíu mày nói: “Vật này là?”
Chắc không phải cô nương nhà nào tặng chứ? Ông đã sớm bảo nhi tử đừng có tùy tiện nhận đồ của nữ nhi nhà người ta, tránh cho tương lai nếu chuyện tốt không thành, đẩy người ta vào tình cảnh xấu hổ.
Chung Tùy An che che hà bao: “Là… muội muội làm.”
Lần này đến lượt Chung đại nhân kinh ngạc trừng lớn mắt.
Chung đại nhân nhìn chằm chằm cái hà bao kia qua qua lại lại, cố tình nhi tử lại che mất, chỉ có thể từ kẽ tay, lờ mờ nhìn trộm được chút màu sắc tươi đẹp, nhìn qua chính là dáng vẻ rất đẹp mắt…
Chung đại nhân mím môi, phảng phất như lơ đãng nói: “Hôm qua muội muội con tặng ta một phiến nghiên trừng nê.”
Nói xong như vậy, Chung đại nhân còn cảm thấy có chút vướng víu khó chịu, thế là lại truy hỏi: “Muội muội con đưa hà bao cho con, có còn nói gì với con không?”