Đến nội dung chính

Chương 31

admin 582 Chữ Cài Đặt

Hương Đào còn đang cúi đầu đứng bên cạnh không dám ngẩng lên đâu.

Thật ra đâu chỉ cô nương sợ lão gia, nàng ấy cũng sợ. Ngay cả công tử cũng sợ.

Chung đại nhân dừng một lát, mới giơ tay mở cái hộp kia ra.

Chỉ thấy bên trong đặt một phiến nghiên mực.

“Nghiên trừng nê?” Chung đại nhân lên tiếng.

“Vâng.”

“Hoa văn khắc bên trên là bút tích của Điền Cầu tiên sinh?”

“Đúng vậy ạ.” Chung Niệm Nguyệt cười đến hai mắt híp lại: “Mắt nhìn của cha thật tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra rồi.”

Chung đại nhân nào đã từng được nữ nhi dùng lời lẽ vừa ngọt ngào vừa nũng nịu như vậy tâng bốc qua?

Ông rũ mắt, trên mặt nhìn có chút cứng ngắc nhưng tay lại vươn ra, lấy phiến nghiên mực kia ra, dường như không xác định hỏi: “Cho ta?”

Chung Niệm Nguyệt gật đầu.

Tay Chung đại nhân hơi buông thõng, ống tay áo trượt xuống một chút, lập tức che khuất nghiên mực kia, giống như giấu đi vậy.
Ông thấp giọng đáp một tiếng: “Ừm.”

Lời thừa thãi lại không nói ra được, cũng như không biết nên nói thế nào.

Chung Niệm Nguyệt phảng phất như không phát hiện sự không tự nhiên của ông, lại mở miệng nói: “Con có một việc muốn cầu xin cha.”

Trái tim Chung đại nhân vừa được lửa lò nướng qua, bùm một cái lại rơi xuống nước.

Ông nghiêm mặt hỏi: “Việc gì?”

Chỉ cần đáp ứng lần này… chỉ một lần…

“Con muốn tới Quốc Tử Giám đọc sách.” Chung Niệm Nguyệt ghé vào trước bàn, ngẩng mặt, đôi mắt ầng ậc nước nhìn chằm chằm Chung đại nhân: “Có phải muộn một chút không ạ? Con nghe nói Cao gia cô nương từ mấy năm trước đã đi học rồi.”

“Đọc sách há có phân biệt sớm muộn?” Chung đại nhân nhanh chóng lên tiếng.

Trong lòng ông tràn đầy vui mừng khôn xiết, nhìn ánh trăng bên ngoài cũng thấy tròn hơn nhiều.
Giống như sợ Chung Niệm Nguyệt đổi ý, Chung đại nhân lại nhanh chóng nói: “Khi nào con tới Quốc Tử Giám? Ngày mai ta nói với Trần Tư nghiệp một tiếng là được.”

Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Vậy ngày kia đi ạ.”

Chung đại nhân: “Được.”

Ông không khỏi nắm chặt nghiên mực trong tay áo hơn một chút.

Là ông ngu dốt rồi.

Phu nhân nói không sai, nữ nhi nuông chiều một chút cũng không phải chuyện xấu.

Đây không phải là biết tự mình đi học rồi sao?

Chung đại nhân nhớ lại những lời Vạn thị nói ngày xưa.

Chung Niệm Nguyệt lại không lập tức rời đi.

Chung Niệm Nguyệt lại hỏi ông: “Cha, con chưa đọc qua mấy cuốn sách, nếu đi bị người ta cười nhạo thì làm thế nào?”

Theo tính tình nhất quán của Chung đại nhân, lúc này nên nói: Đọc sách tập văn, tâm không màng vật ngoài, sợ gì người khác nghị luận?
Ta tự có tâm tính quân tử, cứ đứng sừng sững bất động là được.

Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt kiều mềm của nữ nhi đang trông mong, giống như làm nũng vậy.

Đây đúng là lần đầu tiên.

Lời đến bên miệng Chung đại nhân lại nuốt xuống.

Chung đại nhân hiếm khi nói lắp một chút: “Thì, thì về nhà nói cho ta biết, hoặc là đi nói cho ca ca con.”

Tấn triều thiết lập Quốc Tử Giám, dưới Quốc Tử Giám chia ra thiết lập Quốc Tử học, Thái học, Tứ học v.v.