Bởi vì nguyên thân chưa bao giờ hỏi đến những chuyện này.
“Ta gọi người ra phía trước xem thử.” Tiền ma ma nói xong xoay người đi.
Chung đại nhân về phủ muộn hơn Chung Tùy An nhiều.
Vì phụ mẫu bề trên, thê tử của mình đều không ở trong phủ, Chung đại nhân cũng chỉ ăn qua loa một chút, sau đó liền vào thư phòng, lật xem một số hồ sơ.
“Lão gia.” Trường tùy bên cạnh ông cách một cánh cửa, thấp giọng gọi: “Cô nương qua đây, muốn gặp lão gia đấy ạ.”
Chung đại nhân dừng động tác trên tay: “Nó…”
Nó tới làm gì?
Lời này đến bên miệng, lại bị Chung đại nhân nuốt trở vào.
Ông không thân thiết như thê tử và nữ nhi, nữ nhi không thích ông thao thao bất tuyệt, động một chút là giáo huấn, càng không thích ông mặt lạnh.
Thỉnh thoảng tới tìm ông một lần, đa phần là vì chuyện của Thái tử.
Chung đại nhân day day trán.
Theo ông thấy, nữ nhi và Thái tử là không thích hợp. Chỉ là thê tử cũng nói, nữ nhi nuông chiều đến tận bây giờ, là tâm can bảo bối của bà. Tự nhiên là nữ nhi muốn cái gì thì cho cái đó, tùy tâm sở dục, mỗi ngày vui vẻ là được rồi.
Chung đại nhân không lay chuyển được thê tử.
“Bảo nó vào đi.” Chung đại nhân nói.
Trường tùy đáp lời, không bao lâu sau đã đẩy cửa ra.
Chung Niệm Nguyệt bước một bước vào, nhún người hành lễ, lanh lảnh gọi: “Cha.”
Chung đại nhân nghe mà khựng lại.
Hai đứa con trong nhà đều quen gọi ông là “phụ thân”.
Chung đại nhân coi trọng quy củ, trước kia giữa ông và phụ thân mình chính là cung kính nhiều hơn thân thiết. Chỉ là đến lượt con cái mình cũng gọi “phụ thân” một cách cứng nhắc như vậy, Chung đại nhân lại cảm thấy trong lòng dường như thiếu đi chút gì đó.
Chỉ là lấy đá ghè chân mình, giảng nhiều quy củ như vậy, cũng không tiện tự mình nuốt lời.
Chung đại nhân quay đầu, bất động thanh sắc nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt, hỏi: “Chuyện gì?”
Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên, đánh giá phụ thân của nguyên thân vài lần.
Chung đại nhân tên là Chung Ngạn, mày kiếm mắt phượng, sinh ra cũng không hung thần ác sát, ngược lại, lờ mờ có thể nhìn ra dáng vẻ tuấn tú xinh đẹp thời niên thiếu.
Chỉ là ông mặt lạnh, khóe miệng hơi mím chặt xuống dưới, nhìn qua liền thấy nghiêm khắc cổ hủ, kéo theo đôi mắt phượng kia cũng có vẻ sắc bén hơn nhiều, phảng phất như thứ bị ông nhìn chằm chằm đều không chỗ che giấu.
Chung Niệm Nguyệt ngẩn ngơ một lát.
So với cha ruột của nàng, lớn lên ngược lại gần như giống nhau như đúc.
Chỉ có điều cha nàng là giáo sư đại học, ngày nào cũng cười híp mắt.
Nguyên thân rất sợ hãi dáng vẻ này của Chung đại nhân.
Mà Chung Niệm Nguyệt chỉ cảm thấy còn có vài phần thân thiết.
Chung Niệm Nguyệt đi tới trước bàn, giọng nói thanh thúy: “Con tặng cho cha một món quà.”
Mí mắt Chung đại nhân giật giật một cái, ngay cả tay đang đặt trên bàn cũng siết chặt.
“Quà gì?” Ông hỏi.
Chung Niệm Nguyệt nhận lấy một cái hộp lớn từ tay Hương Đào, đặt xuống trước mặt Chung đại nhân: “Chính là vật này.”