Sao lại… sao lại như thế?
Bà ta vốn dĩ rất vui khi thấy Chung Niệm Nguyệt không học vấn không nghề ng nghiệp, bởi vì con người ấy mà, chỉ có không học vấn không nghề nghiệp thì tầm mắt mới hẹp hòi. Hẹp hòi rồi thì cũng chỉ chứa được một người thôi.
Cũng chỉ có không học vấn không nghề nghiệp thì mới ngu. Người ngu này, nắm thóp cũng dễ dàng.
Sau này nếu Thái tử muốn đổi một phi tử có gia tộc mẹ đẻ đắc lực hơn thì cũng dễ.
Nhưng bây giờ… Chung Niệm Nguyệt lại không thích chơi với Thái tử nữa?
Sao có thể như vậy được?
Không phải nó một lòng ái mộ biểu ca sao?
Hay là do tuổi còn nhỏ quá… không phân biệt được yêu hay không yêu, giờ chơi bời một hồi lại đổi tính nết rồi? Trong đầu toàn là chọc chim đấu dế…
Huệ phi càng nghĩ càng thấy nghẹn họng, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: “Biểu ca con và hắn không có qua lại, cái trò đấu dế này cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì… Nguyệt Nhi là tiểu thư khuê các, sao có thể trộn lẫn với bọn họ, đi chơi mấy thứ hạ cửu lưu này?”
Chung Niệm Nguyệt: “Ý di mẫu là Cẩm Sơn Hầu là kẻ chơi đồ hạ cửu lưu? Không phải người tốt? Con không thể chơi cùng hắn?”
Huệ phi: “…”
Huệ phi: “Di mẫu không có ý đó, di mẫu không nói như vậy.” Bà ta chỉ hận không thể lao lên bịt miệng Chung Niệm Nguyệt lại: “Nguyệt Nhi đừng nói như vậy nữa.”
Cẩm Sơn Hầu năm nay mới mười ba tuổi, suốt ngày ham chơi.
Cha của hắn chính là anh ruột của Hoàng thượng đương triều, Viễn Xương Vương.
Huệ phi dù dưới gối có Thái tử cũng không dám đắc tội người ta như vậy.
Huệ phi cắn răng, sợ lời nói ra lại bị truyền sai lệch, đành phải đổi giọng: “Ý di mẫu chỉ là sợ con vì ham chơi mà làm lỡ chính sự. Hôm nào… hôm nào Viễn Xương Vương phi vào cung, di mẫu sẽ mặt dày vì Nguyệt Nhi mà đi nói với bà ấy một tiếng, được không?”
Chung Niệm Nguyệt hài lòng gật đầu, lại hỏi bà ta: “Di mẫu còn gì muốn nói nữa không?”
Huệ phi lại nghẹn lời, cứ cảm thấy giọng điệu của Chung Niệm Nguyệt không đúng lắm, nghe… cứ như bà ta thấp hơn Chung Niệm Nguyệt một cái đầu vậy.
Nhưng bà ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới Chung Niệm Nguyệt sớm đã không phải là nguyên chủ nữa rồi. Cho nên chỉ coi như Chung Niệm Nguyệt thật sự không còn hứng thú với biểu ca, lời nói đương nhiên cũng không còn tâng bốc bà ta nữa.
Hôm nay Huệ phi muốn gọi Chung Niệm Nguyệt vào cung, ban thưởng chút đồ, lại dùng sự từ ái của bậc trưởng bối dỗ dành cho nàng quay cuồng đầu óc, tránh để nàng sinh ra hiềm khích với Thái tử.
Lần này thì hay rồi…
Bàn tính gì cũng vỡ tan tành.
“Di mẫu… di mẫu chỉ là muốn xem xem, sức khỏe con thế nào rồi. Giờ thấy con đã khỏe hẳn, di mẫu cũng yên tâm.” Trong đầu Huệ phi lướt qua trăm ngàn ý nghĩ nhưng ngoài miệng vẫn phải giữ kẽ: “Lan Hinh, lấy đồ ra đây.”
Tiểu cung nữ nói: “Lan cô cô còn đang nghỉ ngơi, để nô tỳ đi ạ.”