Đến nội dung chính

Chương 24

admin 588 Chữ Cài Đặt

Chung Niệm Nguyệt là người từng thấy đồ tốt, bất kể là nguyên chủ hay là cô của kiếp trước.

Nàng tùy ý liếc nhìn bàn, thầm nghĩ, Huệ phi hình như cũng chẳng “mẹ quý nhờ con” được bao nhiêu… Cho nên bà ta mới phải giả vờ ra vẻ cực kỳ yêu thương Chung Niệm Nguyệt chứ gì?

Mục đích chính là để trói chặt nhà họ Chung và nhà mẹ đẻ Vạn gia của Chung phu nhân vào cùng một chỗ với mình.

Chuyện này không thể không nhắc đến thân thế của Huệ phi.

Cha ruột của bà ta là cấp dưới của Vạn tướng quân, từng giữ chức Vệ chỉ huy ở Thuận Bình vệ nơi biên cảnh, sau khi chết trận được truy phong làm Vũ Lược tướng quân.

Vì thương xót bà ta còn nhỏ đã mất cha, không lâu sau mẫu thân cũng thắt cổ tự vẫn nên Vạn tướng quân nhận bà ta làm nữ nhi nuôi, từ đó vào phủ tướng quân, xưng hô tỷ muội với mẫu thân của Chung Niệm Nguyệt là Vạn Sương Như, ngay cả họ cũng đổi sang họ Vạn.
Nói cách khác, Huệ phi vào cung không có gia tộc mẹ đẻ để dựa dẫm.

Chung Niệm Nguyệt thật sự lười phải giống như nguyên chủ, đi lấy lòng Huệ phi và Thái tử nữa.

Chung Niệm Nguyệt đẩy thức ăn trước mặt ra xa một chút, nói: “Không đói lắm ạ.”

Huệ phi thấy thế cũng không ép nàng.

Huệ phi trước tiên lên tiếng quan tâm tình hình gần đây của Chung Niệm Nguyệt, sau đó mới nhắc đến Thái tử.

“Biểu ca con mỗi ngày chỉ bận rộn đọc Tứ thư Ngũ kinh, tập cưỡi ngựa bắn cung lễ nhạc, e là có phần lạnh nhạt với con. Hôm nào di mẫu nhất định phải nói nó, hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, đối tốt với con là bổn phận của nó.”

“Có điều Nguyệt Nhi à, những chuyện này cũng không phải nó cố ý, mà là hiện giờ các hoàng tử đều đã lớn, tính tình biểu ca con thế nào con cũng biết mà, kiêu ngạo lắm, chỉ sợ thua kém người khác. Nó cũng không phải tranh giành cái gì, chỉ là một lòng kính ngưỡng Phụ hoàng, ngày đêm đều mong nhận được một lời khen ngợi của Phụ hoàng…”
Huệ phi thân mật nắm tay Chung Niệm Nguyệt, ngôn từ khẩn thiết, nghe qua thì cũng rất ra gì và này nọ.

Cho nên nguyên chủ nghe xong cũng tin thật.

Chung Niệm Nguyệt cười một cái: “Di mẫu à, không sao đâu.”

Nụ cười của nàng khiến Huệ phi lóa cả mắt.

Huệ phi mím môi, lộ ra nụ cười hiền từ như mọi khi: “Di mẫu biết mà, Nguyệt Nhi là tri kỷ nhất…”

Chưa đợi bà ta nói hết câu, Chung Niệm Nguyệt lại nói: “Di mẫu có biết chọc chim không? Chọc chim còn vui hơn chơi với biểu ca nhiều.”

Biểu cảm trên mặt Huệ phi lập tức cứng đờ.

Ngay cả đám cung nhân cũng kinh ngạc trong giây lát.

“… Chọc chim?”

“Vâng.” Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu, dựa vào bàn, nói: “Con nghe nói Cẩm Sơn Hầu giỏi chơi cái này nhất, còn biết đấu dế nữa. Biểu ca có quen hắn không? Con muốn chơi cùng hắn. Di mẫu bảo biểu ca đưa con đi nhận mặt Cẩm Sơn Hầu đi.”
Huệ phi lúc này như bị sét đánh trúng đầu, suýt chút nữa bị đánh đến mức không biết nên phản ứng thế nào.