Ngược lại Lan cô cô phía sau sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, yếu ớt như đứng không vững.
“Nô tỳ… nô tỳ phục mệnh với nương nương.”
Trong cung Huệ phi chưa ai từng thấy dáng vẻ chật vật thế này của bà ta.
Huệ phi ngẩn ra một lát, gõ gõ móng tay: “… Ra cái thể thống gì? Còn không mau đi chải chuốt lại?”
Thật sự làm mất mặt bà ta.
Lan cô cô gật đầu, ngay cả nhìn Chung Niệm Nguyệt thêm một cái cũng cảm thấy cổ họng đau, đầu đau không nói nên lời.
Bà ta vội vàng xoay người lui xuống, tiểu cung nữ đi bên cạnh bà ta, lấy lòng hỏi: “Cô cô bị làm sao vậy?”
Lan cô cô há miệng rồi lại ngậm lại.
Bà ta là người đắc ý, coi trọng thể diện, ngày thường đều là Chung Niệm Nguyệt nịnh nọt bà ta, trông cậy bà ta nói tốt nhiều hơn với Thái tử và Huệ phi.
Sao có thể nói dáng vẻ này của bà ta là bị Chung Niệm Nguyệt hành hạ ra chứ?
Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Lan cô cô phẫn hận nghĩ.
Bên kia Kỳ Hãn khó khăn lắm mới bóc được hơn nửa chỗ hạt thông, cứ như mất nửa cái mạng vậy. Hắn nén mệt mỏi, lúc này mới vào cung.
Đợi đến Thượng Thư phòng.
Cao đại học sĩ đang cúi đầu đứng trước mặt Tấn Sóc Đế, người này trông hệt như một con gà trống già bị gãy cổ.
Đợi Kỳ Hãn đến, ông ta mới tìm lại được giọng nói, nhìn chằm chằm Kỳ Hãn rồi hỏi trước: “Tay của Thái tử làm sao vậy?”
Kỳ Hãn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, chỉ cảm thấy ánh mắt của Phụ hoàng nhẹ nhàng rơi trên người hắn.
Rõ ràng cũng không lạnh, cũng không nghiêm khắc nhưng lại khiến toàn thân hắn cứng đờ dữ dội.
Tiểu thái giám đi theo Thái tử vào cửa, vừa nghe câu này, mồ hôi trên trán đã túa ra.
Hắn thường xuyên hầu hạ bên cạnh Thái tử, đương nhiên biết Thái tử có một bài văn phải làm lại, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cao đại học sĩ nói ra lời này, chẳng phải là đang nghi ngờ Thái tử điện hạ cố ý làm bị thương tay sao?
Thế thì sao được?
Tiểu thái giám mồ hôi đầy đầu, lắp bắp, khó khăn nặn ra tiếng từ trong cổ họng: “Là… là biểu cô nương muốn ăn hạt thông, Thái tử điện hạ lúc này mới, mới…”
Kỳ Hãn nghe tiếng, sắc mặt khẽ biến, trong lòng kêu không ổn, hận không thể quay đầu bịt miệng tên tiểu thái giám này lại.
Ngày thường cũng đâu có ngu, sao hôm nay lại nói ra những lời ngu xuẩn thế này?
Cao đại học sĩ nghe thấy những lời này, quả nhiên sắc mặt không được tốt lắm, lập tức ngẩng đầu, thẳng lưng, bày ra vài phần uy nghiêm của người thầy, trầm giọng nói: “Thái tử sao có thể lãng phí tinh lực vào những chuyện hoang đường như vậy?”
Kỳ Hãn là người ghét nhất bị người khác nắm thóp.
Chỉ từ việc Huệ phi muốn hắn thân cận với biểu muội nên cho dù biểu muội có bám lấy hắn thế nào, hắn cũng chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn, là có thể thấy rõ điều đó.
Kỳ Hãn nghiến chặt răng, lời nói của Cao đại học sĩ ngược lại càng kích thích tâm lý phản nghịch trong hắn.