Đến nội dung chính

Chương 21

admin 610 Chữ Cài Đặt

Một vị Đế vương nắm chặt hoàng quyền như vậy, không đáng sợ mới là lạ.

Tâm trạng Chung Niệm Nguyệt vẫn thoải mái, chỉ là không nhịn được đưa tay ra sau chỉnh lại cổ áo mình, nhỏ giọng nói: “Túm nhăn cổ áo ta rồi.”

Lan cô cô nghe thấy lại sợ đến ngây người lần nữa.

Tiền ma ma cũng toát một tầng mồ hôi mỏng.

Mạnh công công lại ngẩn ra, lập tức dở khóc dở cười nhìn nàng.

Nhìn cái này.

Mới lại phát hiện, hóa ra vị chủ nhân kiêu căng này dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, mày mắt cực kỳ thu hút.

“Dám hỏi là cô nương nhà ai?” Mạnh công công lên tiếng hỏi.

Tuy nói Bệ hạ chỉ thuận miệng nói một câu nhưng kẻ làm nô tài bên dưới luôn phải thông minh một chút, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn đáp án.

Tránh để lần sau Bệ hạ lại nói “trẻ con nhà ai”, ông cũng chỉ có thể đáp một câu không biết.
Mạnh công công hỏi đến, Lan cô cô đâu dám không đáp?

Lan cô cô vội nói: “Đây là Chung gia cô nương.”

Mạnh công công lại ngẩn ra lần nữa, dường như không dám tin nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt thêm hai lần, sau đó mới thu ánh mắt lại, cười nói: “Hóa ra là cô nương nhà Chung đại nhân.”

“Đi đi, tránh để nương nương đợi lâu.”

Nói xong, Mạnh công công mới xoay người, rảo bước đuổi theo long liễn.

Lan cô cô thở phào một hơi dài, lập tức có chút thoát lực nhưng lại sợ làm ngã Chung Niệm Nguyệt, lát nữa gây ra động tĩnh lại dẫn Mạnh công công quay lại.

Mạnh công công là người thường xuyên hầu hạ bên cạnh Bệ hạ, nhất cử nhất động của ông khó tránh khỏi khiến người ta hoảng sợ, không khỏi suy đoán xem có thánh ý nào xen lẫn trong đó hay không.

Suốt dọc đường này dường như sợ xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn gì, Lan cô cô nín một hơi, một mạch cõng người đến cung Huệ phi.
Bước vào cửa, Chung Niệm Nguyệt từ trên người bà ta xuống, tóc tai chẳng hề rối loạn chút nào.

Cung nữ đón lên, vốn định theo thông lệ mời nàng đến thiên điện rửa mặt chải đầu một chút cho khoan khoái rồi mới vào gặp nương nương.

Lúc này nhìn thấy, lại không khỏi ngẩn ra.

Lan cô cô kia giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, còn Chung cô nương thì vẫn ưu nhã như thường.

“Dẫn đường đi.” Chung Niệm Nguyệt lên tiếng.

Cung nữ theo bản năng đáp một tiếng, hoàn toàn không phát hiện ra, Chung cô nương vào cung lần này bất tri bất giác đã nắm quyền chủ động trong tay mình.

Huệ phi đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn.

Bà ta và Thái tử tính tình giống nhau, thực chất đều không có kiên nhẫn. Nhưng bà ta thân ở hậu cung, bề ngoài đương nhiên biết diễn hơn một chút.
Để duy trì dáng vẻ người di mẫu tốt như mọi khi, bà ta cố đợi thật lâu, cuối cùng mới nghe cung nhân nói cô nương đến rồi.

“Nguyệt Nhi của ta, lại đây cho di mẫu xem nào, có phải bệnh đến mức mặt mũi trắng bệch rồi không?”

Đợi người bước vào, nhìn một cái.

Thiếu nữ hai má ửng hồng, khí sắc rất tốt vì thế càng thấy mày mắt động lòng người.