Đến nội dung chính

Chương 101: Trường thi

admin 1.084 Chữ Cài Đặt

Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc sắp đến ngày núi Thanh Hoa tổ chức kì thi xét duyệt thăng cấp cho các đạo sư gần xa.

Lần này, phá lệ, cuộc thi sẽ mở rộng đối tượng cho toàn thể chúng đạo hữu đang trú ngụ tại Thanh Hoa phái, bất kể đã là đạo sư hoặc khách qua đường có hứng thú tìm hiểu về đạo giáo, đều có cơ hội tham gia. Nếu vượt qua các vòng thi sẽ được tuyển chọn là đệ tử chính thức được đích thân Vô Ưu đại sư chỉ dạy.

Trường hợp là người ngoại đạo có thể cân nhắc trở thành đệ tử ngoại bang, và cũng được đích thân Vô Ưu đại sư truyền dạy. Sau này nếu muốn gia nhập đạo phái, hoàn toàn có thể. Hơn nữa cũng sẽ có tư cách cạnh tranh chức vị trưởng môn về sau.

Điều kiện mở như thế này hoàn toàn khơi dậy hứng thú của đông đảo đạo sư và khách quan lưu lại trên núi Thanh Hoa, trong đó có các cô nương thuộc khu vực nữ quyến.
Quảng thời gian qua, các cô cũng không nhàn rỗi. Vì ngoài khung giờ học nữ công gia chánh, các cô nương cũng được Trương ma ma hướng dẫn thêm một chút công phu đạo giáo để phòng thân.

Tuy chưa thể nói là xuất sắc, nhưng cũng coi như là biết cách dùng.

Tất nhiên, tôi không giao lưu với họ. Tôi học ké thông qua thiên nhãn, nên giờ trình độ của tôi cũng ngang bằng như họ.

Nhóm Trương Thành Nam kể từ ngày dẫn tôi đi thăm quan núi Thanh Hoa thì cũng có trở lại vài lần, mỗi lần đều mang cho tôi ít quà, đặc sản địa phương gì đó. Nhưng mỗi lần như thế đều bóng gió xa xôi về chuyện tôi nên gia nhập phái Thanh Hoa.

Thực ra tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng xưa nay tôi vốn là người tỉ mỉ. Chưa hiểu tường tận, tôi sẽ không vội gật đầu. Chí ít, đợi tôi xem xong cuộc thi đã chứ.
Một tháng này, trình độ “thiên nhãn” và các giác quan của tôi tăng đáng kể. Tôi có thể hoàn toàn nhìn được toàn cảnh núi Thanh Hoa và một vài cảnh dưới chân núi.

Tuy nhiên vẫn còn một số địa điểm bị bao phủ bởi sương mù là tôi không xem được. Vì ở đó có cấm chế. Chẳng hạn như sảnh chính, khu nhà ở, sinh hoạt của nam đạo sĩ, khu vệ sinh, tắm rửa…v.v…

Chậc, cái này hẳn là kiệt tác của Vô Ưu đại sư. Chắc vì ngài ấy sợ tôi xâm nhập đời tư bất hợp pháp đây mà.

Ừm thôi vậy. Nơi này không có trai đẹp nên tôi cũng không bận tâm. Khi nào xuống núi được, nhìn khắp thế gian cũng được mà ha.

Những ngày này, núi Thanh Hoa được trang hoàng khá lộng lẫy. Cờ hoa được treo khắp nơi.

Thanh Hoa phái lấy màu xanh là chủ đạo nên trên khắp mọi nẻo đường đều là hình ảnh của những lá cờ xanh, bên trên được thêu hình chú sư tử màu vàng nổi bật. Xung quanh còn được trang trí hàng ngàn vạn những bông hoa đủ loại với đủ hình thù, màu sắc.
Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tôi vẫn là loài hoa nhỏ bé, cánh mỏng manh, màu xanh biếc.

Hoa này, tôi không biết tên, nhưng vẻ đẹp của nó khiến tôi khá yêu thích.

Hoa được trồng dọc theo lối đi vào sảnh chính. Màu xanh lam nhẹ, kết hợp với làn sương khói mỏng manh, lượn lờ, khiến những đoá hoa cũng trở nên trong suốt, mờ ảo, tạo cho cảnh vật xung quanh một vẻ đẹp vừa nên thơ vừa huyền bí vô cùng.

Tôi đi cùng với Trương ma ma và nhóm nữ quyến đến khu vực dành cho khách mời.

Ở vị trí này, chúng tôi có thể dễ dàng quan sát toàn bộ khung cảnh trường thi.

Trường thi được tổ chức ở khoảng đất trống bên ngoài sảnh chính. Chia thành hai khu, phân tầng rõ rệt.

Bên dưới, là các đạo sư với trang phục chủ yếu màu trắng, ngồi xếp bằng trên một phiến đá được đẽo khắc tinh tế thành hình dáng tựa như đài hoa sen nở rộ.

Bên trên, là khu vực dành cho khách mời, được dựng thành đài cao, bao phủ hai bên sân đấu.

Khu vực đài bên phải là dành cho khách vãn lai. Họ là những vị khách đặc biệt thường có đóng góp ít hoặc nhiều tài vật tài trợ cho các công trình trên núi. Có thể gọi họ là những đại gia đích thực của thời đại này. Vì, dù đến từ những nơi khác nhau, địa vị khác nhau, nhưng nói chung là giàu, cực kì giàu nha…

Khu vực khán đài, phía bên trái còn lại, dành cho những khách quan đang cư ngụ thường trực trong núi, bao gồm khu nữ quyến và một vài khu khác.

Số lượng tổng thể những người có mặt ở đây, cộng thêm số thí sinh tham dự cuộc thi hẳn cũng lên tới con số ngoài năm trăm.

Tất cả đều yên lặng nhìn về phía khu vực trung tâm. Trên đó có một thánh đường, lấy hình sư tử làm linh vật chính, được thêu chỉ vàng nổi bật trên nền vải cờ xanh. Thêm vào đó, ở giữa là bức tượng chú sư tử vàng, đang toả sáng lấp lánh, được đặt ngay trung tâm thánh đàn.

Cách chỗ tượng sư tử không xa, chệch về phía bên trái là một toà sen vàng uy nghi cỡ lớn đủ cho hai đến ba người ngồi cùng.. Nhưng điều khiến mọi người lưu tâm là toà sen ấy như lơ lửng trên không trung mà không có bất cứ một vật gì đỡ lấy.

Hiện giờ trên toà sen đó vẫn chưa có ai, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu đó là nơi dành cho một trong những người đàn ông quyền lực, nổi tiếng nhất của nền văn minh cổ đại này: Đại sư Vô Ưu, trưởng môn đời thứ 90 của Thanh Hoa phái. Và cũng là người đạt được những khả năng kì diệu nhất trong số các đời trưởng môn Thanh Hoa.