Đến nội dung chính

Chương 22: Trương Hồng

admin 1.238 Chữ Cài Đặt

Khi Ám Ngũ nhận được lệnh của chủ tử do Ám Nhất truyền đến, hắn thầm cảm thấy khó hiểu lẩm ba lẩm bẩm: “Sao lại dính dáng đến thôn Đào Hoa rồi?”

Ám Tư ở bên cạnh thấy dáng vẻ này của hắn thì giơ tay cốc vào đầu hắn một cái, bực dọc nói: “Chủ tử bảo đệ làm gì thì cứ làm đi, đâu ra mà lắm thắc mắc thế.”

Ám Ngũ ôm đầu, hắn lộ vẻ đầy oan ức trên mặt, lầm bầm: “Ta nói này Tứ Nhi, dù gì tỷ cũng là cô nương mà? Ra tay nhẹ chút đi chứ.”

“Cứ đánh thế này thì đầu ta bị đánh cho mụ mẫm mất, còn đóng giả lão bản tiệm cầm đồ khôn lanh kiểu gì được nữa?”

Ám Tư nghe vậy liền đấm thêm một cái, tức giận nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, chủ tử đã đồng ý cho ta đổi tên thành Ám Tư rồi. Đệ đừng có hở ra lại gọi Tứ Nhi.”

“Tên Tư hay biết bao nhiêu. Sau này phải gọi ta là Tư tỷ, ta vào Ám Vệ doanh sớm hơn đệ đấy nhé!”
*Ám Tư: tư trong suy tư, đồng âm với chữ tứ trong Ám Tứ.

Tuy Ám Ngũ cảm thấy bực bội trong lòng nhưng cũng không dám trút giận. Hắn chỉ đành gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng, Tư tỷ.”

“Ta đi tìm chủ tử ngay đây… à không phải, ta đi thôn Đào Hoa ngay đây. Tỷ giúp ta để ý bên này nhiều chút nhé.”

“Được rồi được rồi, đừng lải nhải nữa, mau đi đi. Tiện thể gửi lời hỏi thăm chủ tử giúp ta. Đợi chuyện bên đó ổn định rồi, ta cũng qua xem có giúp được gì không.” Ám Tư hối thúc.

“Biết rồi biết rồi.”

Tuy ngoài mặt Ám Ngũ có vẻ giống người bình thường thích nói cười, nhưng thân là ám vệ, thân thủ của hắn cực kỳ bất phàm.

Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã thi triển khinh công rời đi.

Sau một hồi nghe ngóng, cuối cùng Ám Ngũ cũng đến được lối vào thôn Đào Hoa.
Hắn nhanh chóng tìm một bụi cỏ rồi thay y phục vải thô, lại quệt thêm hai nắm bùn đất lên mặt.

Ngũ quan vốn khá đẹp mắt lập tức trở nên bình thường không có gì lạ.

Lúc này hắn hắn vờ bước đi khập khiễng về phía cổng thôn. Trông giống hệt một lữ khách đường xa mệt mỏi rã rời, chẳng hề khiến người khác nảy sinh chút đề phòng nào.

Sau khi vào thôn, Ám Ngũ bắt đầu đưa mắt tìm kiếm nơi các đại nương tụ tập tán gẫu chuyện nhà.

Đây chính là cách nghe ngóng tin tức nhanh nhất!

Rất nhanh sau đó, hắn đã phát hiện ra mục tiêu nên liền vô cùng tự nhiên đi đến đó.

“Chào mấy vị đại nương! Ta là người từ nơi khác đến, đi ngang qua quý thôn.”

“Thật sự là ta đi đường vừa mệt vừa khát, có thể xin ngụm nước uống được không?” Ám Ngũ cười tươi rói nói.

Một vị đại nương nhiệt tình vội vàng đứng dậy trả lời: “Ái chà, nhìn hài tử này xem, tội nghiệp quá đi mất. Mau qua đây ngồi đi, ta rót nước cho cháu ngay đây.”
Sau khi ngồi xuống, Ám Ngũ bắt đầu tán gẫu với các đại nương: “Đại nương à, thôn này của các vị náo nhiệt thật đấy.”

Một vị đại nương khác cười đáp lại: “Đương nhiên rồi, người thôn Đào Hoa chúng ta đều thật thà cả mà. Tiểu hỏa tử, cháu đang định đi đâu đấy?”

Hắn thở dài một hơi rồi trả lời: “Ta cũng chẳng có nơi nào cố định cả, cứ đi đi lại lại ngó nghiêng tìm nơi nào có thể kiếm sống thôi.”

“Đại nương, ta thấy nhà nào trong thôn sống cũng khá giả, chẳng biết có nhà nào cần người giúp việc không?”

Lúc này một vị đại nương lớn tuổi hơn lên tiếng: “Muốn tìm việc làm thì khó lắm, bởi vì phần lớn mọi người trong thôn chúng ta đều tự cung tự cấp được.”

“Hơn nữa tiểu hỏa tử à, cháu đến muộn rồi. Kể ra trước đây đúng là có một nhà cô nhi quả phụ có thể cần thuê người làm việc, nhưng bây giờ thì không còn nữa đâu.”

Cô nhi quả phụ? Đặc điểm này rất phù hợp.

Mắt Ám Ngũ sáng lên, hắn giả vờ tò mò hỏi: “Ồ? Đại nương, ngài mau kể nghe xem nào, gia đình đó chuyển đi rồi à?”

“Đúng vậy, chính là hộ gia đình họ Trương ở đầu thôn đó. Sau khi nam nhân nhà đó chết rồi, thì chỉ còn lại nhi tức phụ, bà bà và một tiểu nữ hài thôi.”

“Mọi việc nặng nhọc đều phải dựa vào lão thái thái nhà họ, còn chẳng phải rất cần người giúp đỡ ư?”

Ám Ngũ lại hỏi: “Tại sao lại là lão thái thái làm việc? Nhi tức phụ nhà họ không làm việc ư?”

Nghe thấy câu này, mấy người đại nương liền lập tức trở nên vô cùng hứng thú. Bắt đầu miêu tả sinh động cho Ám Ngũ nghe: “Nhi tức phụ nhà đó là Trương Hồng, nàng ta ghê gớm lắm đấy.”

“Năm đó nhà nàng ta bán thịt heo nên có chút tiền, rồi nhìn trúng nhi tử nhà lão Trương trong thôn. Thế là nàng ta dùng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, ép buộc người ta phải rước mình về.”

“Tiểu hỏa tử cháu nói xem, gả qua đó rồi thì phải sống cho tử tế chứ? Ai mà ngờ được sau khi thành thân, Trương Hồng đó vừa đánh vừa mắng tướng công.”

“Ngày nào nàng ta cũng chửi tướng công mình vô dụng, ngày nào bọn ta cũng nghe thấy tiếng nàng ta chửi đổng cả.”

Ám Ngũ hùa theo: “Ngang ngược… đến thế ư?”

Một vị đại nương khác tiếp lời: “Chưa hết đâu, nàng ta đối xử với bà bà, chính là lão Trương thái thái ấy cũng chẳng khác gì, hễ không đánh thì lại mắng.”

“Có lúc bọn ta nhìn thấy Trương bà bà ra ngoài giặt quần áo, trên người chỗ nào cũng có vết bầm tím.”

“Lớn tuổi như vậy rồi, có khi mắt sưng húp lên vẫn phải ra ngoài làm việc, khiến mọi người nhìn mà đau lòng chết đi được.”

Nghe những lời này, Ám Ngũ nhíu mày hỏi: “Vậy mà nhà họ cũng nhịn được ư? Tại sao không hưu thê nàng ta đi cho rồi?”

Đại nương lắc đầu bất lực: “Mọi người đều khuyên hết rồi, bảo nhi tử bà ấy bỏ Trương Hồng, hoặc đi báo quan.”

“Nhưng nghe nói nhà mẹ đẻ của Trương Hồng đó cũng toàn phường hung hãn.”

“Có một lần chuyện này làm căng lắm, nhà bên này sống chết đòi hưu thê. Thế là người nhà mẹ đẻ của Trương Hồng lũ lượt kéo đến, còn cầm theo dao nữa.”

“Bọn họ đe dọa rằng nếu nhà lão Trương dám hưu thê thì sẽ lấy mạng cả nhà họ. Lúc đó chuyện này dọa bọn ta sợ mất mật, chẳng ai dám bước lên giúp đỡ cả.”

“Sau đó ấy à, chẳng bao lâu sau thì nhi tử nhà lão Trương bỏ mạng khi lên núi săn thú. Cho nên chuyện hưu thê này cũng cứ thế bỏ ngỏ luôn.”