Đến nội dung chính

Chương 21: Dặn dò điều tra

admin 1.162 Chữ Cài Đặt

“Đại Lý Tự thì thế nào?” Quân Cảnh Lan hỏi thêm.

“Bẩm đại nhân, thiếu khanh đại nhân hiện đang tiếp quản mọi việc. Thế nên tạm thời không có gì đáng ngại.”

Hắn khẽ gật đầu nhưng mày vẫn nhíu chặt: “Có xác định được kẻ truy sát ta thuộc thế lực phương nào không?”

Ám Nhất cúi đầu ôm quyền: “Thuộc hạ vô năng, vẫn đang điều tra.”

Ngón tay Quân Cảnh Lan khẽ gõ lên thành ly từng nhịp từng nhịp, rơi vào trầm tư.

Tô Hội Cẩm đứng một bên lặng lẽ lắng nghe, nhưng càng nghe trong lòng càng hoảng loạn, sóng to gió lớn nổi lên trong lòng.

Khoan đã, chờ chút. Những chuyện này nàng có thể nghe được ư?

Hôm qua nàng mới tiêu hóa xong chuyện nam tử mình cứu về là quan triều đình. Tại sao hôm nay hắn lại còn dính líu đến tranh đấu hoàng thất phức tạp thế này

Mình nghe được những chuyện này… sẽ không bị diệt khẩu đấy chứ…
Lúc này Quân Cảnh Lan không nghĩ ngợi nữa, vừa định nói gì đó thì khóe mắt tình cờ liếc thấy dáng vẻ lúc thì nhíu mày, lúc thì thở dài của nàng.

Đôi mày đang nhíu chặt của hắn khẽ giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên. Chẳng biết rốt cuộc trong đầu nàng đang nghĩ chuyện gì nữa.

Một lát sau Quân Cảnh Lan mới nhìn sang chỗ khác, trầm giọng ra lệnh: “Ám Nhất.”

“Thuộc hạ có mặt.”

“Tạm thời đừng để lộ vị trí của ta. Chúng ta cứ bình tĩnh quan sát mọi chuyện, đợi cơ thể ta hồi phục rồi sẽ tính tiếp.”

“Các ngươi phải theo dõi sát sao mấy phe cánh đó, có chuyện gì thì bẩm báo với ta bất cứ lúc nào.”

“Rõ.”

Tô Hội Cẩm ngồi ngay ngắn một bên, cảm thấy có chút không tự nhiên.

Thấy hai người trò chuyện hồi lâu, hình như cái người tên Ám Nhất kia đã nuốt khan mấy cái, chắc cũng khát nước rồi.
Thế là nàng đứng dậy rót cho Ám Nhất và Quân Cảnh Lan mỗi người một ly nước.

Ám Nhất hơi sững sờ, vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy, khom người nói: “Đa tạ Tô cô nương.”

Sau đó hắn chợt nhớ tới chuyện vừa nãy Quân Cảnh Lan phải dựa vào vật chống đỡ mới đứng vững được.

Thế nên Ám Nhất bèn vội vàng mở miệng: “Đại nhân, đều tại thuộc hạ. Ngày đó thuộc hạ không nên nghỉ ngơi, để ngài rơi vào bẫy rập của kẻ gian.”

“Rốt cuộc tình hình hôm đó thế nào? Thân thể ngài có chỗ nào không ổn không?”

“Ngày mai thuộc hạ nhất định sẽ tìm đại phu giỏi nhất trong thành đến chẩn trị cho ngài.”

Quân Cảnh Lan khẽ lắc đầu: “Lỗi không ở ngươi, là do ta nhất thời sơ suất.”

Sau đó hắn kể lại vắn tắt tình hình hôm đó một lượt.

Chỉ là khi nhắc tới đoạn tử sĩ vây hãm truy sát, hắn thoáng nhìn Tô Hội Cẩm một bên. Cuối cùng cũng không kể quá mức máu tanh, cũng là vì sợ khiến nàng sợ hãi.
Sau khi nói rõ tình hình hôm đó, hắn lại dặn dò: “Các ngươi tra lại xem hôm đó, rốt cuộc có những ai biết được hành tung của ta.”

“Ngoài ra, cần phải bỏ công sức điều tra kỹ tên thị vệ đã trốn thoát trở về kia.”

Ám Nhất nghe xong liền cẩn thận ghi nhớ lại những chi tiết đó.

Quân Cảnh Lan ngẫm nghĩ một lát rồi lại dặn dò: “Ngươi sắp xếp cho Ám Ngũ, trước khi qua đây vào ngày mai thì đến thôn Đào Hoa tra xét tình hình của một hộ gia đình họ Trương trước đã.”

“Trong nhà này vốn có một người già và một gia đình ba người. Khoảng vài năm trước, nam nhân trong nhà bỏ mạng trong lúc đi săn rồi.”

“Thế nên bây giờ chỉ còn lại một phụ nhân, một tiểu nữ hài và một lão bà bà. Ngươi tra kỹ tình hình của bọn họ một chút.”

Đối phương nghe vậy vô cùng khó hiểu, khẽ hỏi: “Đại nhân, có vụ án nào cần điều tra ư?”

Ánh mắt Quân Cảnh Lan thoáng thay đổi, trầm giọng trả lời: “Vẫn chưa xác định được có phải án hay không.”

“Hộ gia đình họ Trương đó hiện đang sống ngay bên cạnh, hành tung hơi quái lạ nên cần phải tìm hiểu đến cùng.”

Ám Nhất nhận lệnh, đáp một tiếng: “Rõ.”

Lúc này Hàn huyên cũng đã xong, mà mệnh lệnh cũng đã được ban xuống.

Cuối cùng Ám Nhất nhìn nơi ở thật sự có phần tồi tàn này, vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi.

Cuối cùng hắn vẫn nhân lúc Tô Hội Cẩm đi vào bếp, thấp giọng hỏi: “Đại nhân, có cần tìm nơi khác để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không?”

Quân Cảnh Lan nghe vậy thì đưa mắt nhìn về phía Tô Hội Cẩm, lắc đầu đáp: “Không cần đâu, nơi này rất tốt.”

Ám Nhất thoáng khựng lại rồi nhìn về phía nữ tử trong nhà, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Thôi bỏ đi, đại nhân nói tốt thì là tốt vậy…

“Vậy lát nữa thuộc hạ sẽ cải trang rời đi, sau đó lặng lẽ quay lại bảo vệ an toàn cho ngài và Tô cô nương.”

“Ừm.”

Đợi đến khi Tô Hội Cẩm đi ra lần nữa thì phát hiện Ám Nhất đã rời khỏi rồi.

“Quân đại nhân, Ám Nhất đâu rồi?”

Quân Cảnh Lan nghe thấy cách xưng hô này thì khẽ nhíu mày. Nha đầu này từ hôm qua sau khi biết thân phận của hắn, cũng chẳng còn gọi thẳng tên hắn nữa.

“Hội Cẩm.”

Nàng buột miệng đáp: “Ừm?”

Thế là người đối diện nghiêm túc nhìn nàng rồi chậm rãi mở miệng: “Đừng gọi ta Quân đại nhân nữa, cứ gọi Quân Cảnh Lan là được. Nếu muội không ngại thì gọi Cảnh Lan cũng được.”

“Muội cứ mở miệng lại gọi Quân đại nhân thì nghe xa lạ quá. Muội là ân nhân cứu mạng của ta, giữa chúng ta không cần để ý mấy cái hư lễ này đâu.”

Tim Tô Hội Cẩm bỗng dưng đập nhanh hơn.

Lúc này nàng mới muộn màng nhận ra một chuyện, đó là chẳng biết từ bao giờ hắn gọi tên nàng đã bỏ đi hai chữ cô nương…

Chỉ là lúc ở thời hiện đại, mọi người đều gọi nàng là Hội Cẩm nên nàng đã quen rồi. Vì thế nàng mới không nhận ra cách gọi tên hai chữ này ở cổ đại đã là cách gọi khá thân mật…

Mà hắn, thế mà lại bảo nàng gọi thẳng tên hắn.

Chuyện này thật sự thích hợp ư?

Hai má Tô Hội Cẩm hơi ửng hồng, cụp mắt nhìn xuống đất khẽ gọi: “Quân… Cảnh Lan…”

Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn như mang theo chút thăm dò.

Quân Cảnh Lan nghe thấy tiếng gọi này thì ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ dịu