Trì Vĩnh Siêu nhận lấy cây xẻng rồi liếc nhìn cấp trên của mình. Lúc này anh nhận được ánh mắt khẳng định từ Tôn Anh Vũ mới men theo đường đồng nghiệp vừa đi để tới cạnh chuồng heo.
Anh vừa thò đầu nhìn vào trong nhìn thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, dáng vẻ chực trào muốn nôn.
“Đội trưởng Tôn, tôi nghi ngờ người chết là nữ chủ nhân Phương Kế Hồng của nhà này. Ồ, cái người đang bị quần chúng giữ kia chính là nam chủ nhân Chiến Đông Phong đấy ạ.”
Chiến Đông Phong thấy Tôn Anh Vũ nhìn mình liền gào lên: “Lãnh đạo à, người của các anh đánh dân mà anh không quản hả!”
Nói rồi ông ta chỉ tay vào một vết chân in trên chiếc áo khoác màu xám của bản thân: “Vợ tôi chết rồi, tôi muốn qua nhìn thử mà cô ta lại đá tôi! Lỡ lúc đó Kế Hồng nhà tôi vẫn còn cứu được thì đền mạng thế nào đây! Cô ta làm vậy chính là coi mạng người như cỏ rác! Lãnh đạo phải làm chủ cho tôi nhé.”
Tôn Anh Vũ nhíu mày nhìn vết giày trên bụng đối phương rồi lại nhìn sang chân Trần Quả Ninh: “Cô đá à? Lúc đào tạo giáo viên không dạy cô chuyện không được tùy tiện đánh quần chúng hả? Huống hồ người ta còn là người nhà nạn nhân! Cô mau xin lỗi người ta đi!”
Nếu là một cô gái hai mươi tuổi bình thường, có lẽ cô ấy đã sớm khóc nhè khi bị một người đàn ông lớn tuổi mắng mỏ trước mặt bao người như vậy rồi.
Nhưng Trần Quả Ninh lại là người mới bảy tám tuổi đã dám lén theo cha đi bán thịt heo. Từ nhỏ đến lớn, có loại kẻ ác nào cô chưa từng đụng mặt chứ? Vì vậy tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng.
Huống hồ nơi họ sống vẫn luôn tự xưng là quê hương của Khổng Mạnh. Thói hư tật xấu coi thường phụ nữ và người làm ăn kinh doanh vốn đã có từ thời xa xưa.
Cô vừa là phụ nữ trẻ tuổi lại mang thân phận con gái dân buôn… Cộng thêm việc nhờ quan hệ mà vào được cục công an nên chuyện bị rất nhiều đồng nghiệp ngấm ngầm coi khinh là khó tránh khỏi.
Nghĩ đến đây, Trần Quả Ninh đứng thẳng người dậy rồi mỉm cười nhìn Tôn Anh Vũ: “Đội trưởng Tôn bình thường cũng phá án như vậy ư? Anh chỉ nghe từ một phía thì đã có thể đưa ra phán đoán rồi? Vậy những vụ án trước kia anh giải quyết thế nào, tôi thật sự không dám mường tượng tới đâu.”
Đột nhiên Tôn Anh Vũ sững sờ đứng hình khi nhìn cô gái trước mắt thấp hơn mình quá nửa cái đầu, khuôn mặt vẫn còn nét bầu bĩnh trẻ con dám lớn mật chế nhạo bản thân.
Trần Quả Ninh dứt lời liền quay sang nhìn Chiến Đông Phong: “Còn chú nữa, Chiến Đông Phong. Nếu tôi nhớ không lầm thì từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chú chưa từng nhìn thấy thi thể đúng không? Sao chú biết người chết chắc chắn là Phương Kế Hồng vợ chú chứ?”
Chỉ một câu nói đã khiến ông ta nghẹn họng đứng hình.
Cô không đợi đối phương kịp phản ứng đã hướng đôi mắt nghiêm túc lạnh lùng nhìn thẳng về phía Tôn Anh Vũ.
Một ngón tay trắng trẻo chỉ vào Chiến Đông Phong rồi nói với Tôn Anh Vũ: “Anh xem ông ta hết nói nổi rồi kìa. Đội trưởng Tôn, anh không hỏi tại sao tôi đá ông ta mà đã bắt tôi xin lỗi…”
“Trong một gia đình khi người vợ bị sát hại thì chắc chắn người chồng là nghi phạm số một. Chắc chắn anh phải biết nguyên tắc điều tra này nhỉ? Sau khi tôi phát hiện người chết thì Chiến Đông Phong này lập tức muốn xông qua xem xét tình hình.”
“Nếu để ông ta qua đó phá hỏng dấu vết hiện trường, đến lúc đó không bắt được hung thủ… Trách nhiệm này ai gánh vác đây!”
Chiến Đông Phong ở bên cạnh thấy Tôn Anh Vũ bị một cô gái nói đến cứng họng thì đã hoàn hồn trở lại.
Đột nhiên ông ta hét lớn: “Đội trưởng Tôn, một cô gái nhỏ tuổi như cô ta hiểu cái rắm gì về phá án chứ! Cô bớt nói xằng bậy ở đây đi! Còn đòi bắt hung thủ trong khi heo tôi nuôi mà tôi không biết ư! Nói cho cô biết hung thủ chính là con heo kia!”
Cho dù Tôn Anh Vũ không coi trọng Trần Quả Ninh, thì việc anh trách mắng cô vừa rồi cũng chỉ để cho quần chúng có mặt ở đó một lời giải thích nhằm tránh mọi người hiểu lầm hình tượng cảnh sát mà thôi.
Đương nhiên điều đó không đồng nghĩa anh có thể để mặc Chiến Đông Phong chửi bới đồng nghiệp của mình như vậy.
“Câm miệng! Ông cũng bớt ồn ào lại đi! Vụ án còn chưa điều tra thì làm thế nào ông biết chắc chắn heo ăn thịt người!”
Lúc này Trần Quả Ninh lại lên tiếng: “Tôi lại thấy thật ra hung thủ chính là con heo đó.”
“Hả!”
Quần chúng vây xem và mấy người Tôn Anh Vũ đều ngạc nhiên đến mức ngây người.
Mục Tùng Lâm đi sau lưng cấp trên liền nói: “Cô gái này hay nhỉ! Nếu cô biết là heo giết người thì gọi bọn tôi tới làm gì? Còn đánh người nhà người ta nữa? Chẳng lẽ cô nghĩ cảnh sát hình sự bọn tôi cũng rảnh rỗi không có việc gì làm giống cảnh sát hộ tịch các người hả.”
Trần Quả Ninh quay đầu lạnh lùng lườm đối phương: “Anh vừa nói công việc của ai rảnh rỗi? Tôi và chị Lưu đều chưa nghe rõ đâu. Phiền anh nhắc lại lần nữa xem!”
Mục Tùng Lâm bị ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn đến mức rợn tóc gáy. Đột nhiên anh ta thấy Lưu Phượng Mẫn bên cạnh cũng đang chống nạnh tức giận trừng mắt với mình, lập tức biết bản thân đã lỡ lời.
Nhưng thừa nhận lỗi lầm thì anh ta lại cảm thấy mất mặt. Cuối cùng Tôn Anh Vũ đành lên tiếng hòa giải: “Là cậu ấy nói sai rồi. Chị Lưu và Tiểu Trần đừng để trong lòng. Công việc công an có chỗ nào không vất vả chứ! Tiểu Trần à, cô hãy nói rõ ràng xem rốt cuộc có chuyện gì?”
Lúc này Trần Quả Ninh thấy người của đội hình sự đã chịu nhún nhường thì mới giơ tay chỉ vào Chiến Đông Phong rồi nói: “Con heo mà tôi nói không phải là con trong chuồng kia mà là con này!”
“Ha ha ha.”
Đương nhiên mọi người đều bật cười khi nghe Chiến Đông Phong bị nữ công an này mắng là heo.
Lưu Phượng Mẫn đi tới kéo ống tay áo cô: “Tiểu Trần, ở bên ngoài cô đừng ăn nói lung tung. Cô mà cũng hiểu chuyện giết người ư?”
Nhưng Trần Quả Ninh nhìn cô ta rồi nghiêm túc đáp: “Chị Lưu, tuy tôi không hiểu chuyện giết người nhưng tôi rành việc giết heo mà.”