Lưu Phượng Mẫn ngây người nhìn Chiến Đông Phong đau đớn lăn lộn dưới đất. Cô ta vừa định quay người đi tìm điện thoại thì nghe người đàn ông dưới đất lên tiếng.
“Tìm cảnh sát làm gì chứ. Con heo nhà tôi dữ lắm, chắc chắn lúc Kế Hồng cho heo ăn bị choáng váng mới không cẩn thận ngã vào trong chuồng, bị heo ăn rồi. Chủ nhiệm Vu, Kế Hồng nhà tôi sức khỏe không tốt, lúc làm việc bị ngất mấy lần, chuyện này bà cũng biết mà. Ai biết được, lần này bà ấy lại… đúng là khổ thật!”
Nói xong ông ta bắt đầu khóc lóc không ngừng.
Vu Thu Hà nhìn sang Trần Quả Ninh: “Tiểu Trần, ông ta nói cũng có lý. Chắc con gái thành phố như cháu không biết chuyện này, heo là động vật ăn tạp, nó không hiền lành như vẻ ngoài đâu. Hồi trước trong thôn cũng từng xảy ra chuyện heo ăn thịt trẻ con rồi.”
“Nửa năm nay Kế Hồng toàn kêu chóng mặt, có khi nào bà ấy choáng váng trong lúc làm việc, ngã vào đó rồi gặp nạn không.”
Lưu Phượng Mẫn đứng bên cạnh xem vốn là cảnh sát hộ tịch, bao năm nay cô ta chưa từng ra hiện trường, thậm chí còn chưa từng gặp mấy chuyện đánh nhau gây thương tích. Giờ đột nhiên nhìn thấy người chết lại nghe hai người họ nói vậy, cô ta nhất thời cũng không biết nên làm gì.
“Tiểu Trần, thế có cần gọi người ở cục đến nữa không? Lỡ như chuyện này chỉ là tai nạn, làm ầm ĩ lên thì không hay đâu.”
Trần Quả Ninh không nói gì, cô quay đầu cố nén sự khó chịu trong người để quan sát kỹ thi thể.
“Chị Lưu, vẫn nên gọi người đến đi. Chỉ sợ chuyện này chẳng phải tai nạn gì đâu. May mà hôm nay chúng ta đến đây, chứ không thì người này đã chết không rõ ràng rồi. Chuyện này khó nói lắm, nhưng biết đâu người chết cố tình để chúng ta đến giải oan cho bà ấy đấy.”
Lúc này Lưu Phượng Mẫn cũng hoang mang, nghe Trần Quả Ninh nói vậy liền lập tức đồng ý rồi vội vã chạy ra khỏi sân, đến ủy ban thôn mượn điện thoại.
Vu Thu Hà ở trong thôn nhiều năm, lại là cán bộ thôn, vậy mà lá gan còn lớn hơn cả cảnh sát như Lưu Phượng Mẫn.
Bà ấy nghe Trần Quả Ninh nói vậy, không nhịn được hỏi: “Tiểu Trần, cháu chắc không? Vậy giờ làm sao đây?”
Trần Quả Ninh nhìn Chiến Đông Phong đã ngồi dậy: “Dì Vu, tìm người trông chừng Chiến Đông Phong này đi. Bây giờ người vợ chết rồi, nói thế nào thì người chồng cũng là nghi phạm số một.”
Vu Thu Hà từng là nữ dân quân, vừa nghe vậy liền lập tức lôi Chiến Đông Phong ra cổng. Bà ấy dùng hai tay túm chặt cổ áo khống chế ông ta, rồi cất giọng hét lên: “Có ai không! Mau đến đây đi!”
Gần như ngay lập tức, mấy chục người từ bốn phương tám hướng trong thôn ùa đến, vây kín cửa nhà Chiến Đông Phong.
Một người phụ nữ trông khá vạm vỡ đang xách cán cuốc hỏi Vu Thu Hà.
“Thu Hà, sao thế? Tên Chiến Đông Phong này lại đánh Kế Hồng à? Lần này ai cũng đừng cản, xem tôi dạy dỗ ông ta!”
Nói rồi bà ấy xông lên định đánh Chiến Đông Phong.
“Ấy, chờ đã. Không phải chuyện đó. Chuyện này còn lớn hơn!”
Vu Thu Hà cản mọi người ở ngoài cửa, nói nhỏ: “Chuồng heo nhà ông ta có người chết, chẳng biết có phải Kế Hồng hay không nữa. Nhìn kìa, cô bé kia là công an đang phá án đấy.”
“Người chết? Ai chết? Nam hay nữ thế? Đừng nói người chết thật sự là Phương Kế Hồng nhé.”
Trong lúc đám đông đang xì xào bàn tán, Trần Quả Ninh đã lấy một cái xẻng sắt từ lán nông cụ nhà Chiến Đông Phong.
Cô đứng một bên chuồng heo, nhìn chằm chằm con heo đực kia.
Chỉ cần nó muốn lại gần người phụ nữ, Trần Quả Ninh liền dứt khoát vung xẻng đập vào đầu đẩy lui nó, ngăn nó tiếp tục phá hoại thi thể.
Nửa tiếng trôi qua, trời cũng bắt đầu tối rồi. Con heo trong chuồng bị cô đánh đến mức sắp nổi quạu thì đám đông bỗng xôn xao.
Vài người hét lên: “Người bên công an đến rồi!”
Lúc này Trần Quả Ninh mới thả lỏng người.
Cô chống cái xẻng trong tay xuống đất, đặt cằm lên mu bàn tay tựa vào xẻng nghỉ ngơi, đôi mắt to tròn nhìn ra cổng sân.
Đúng thật vậy, có mấy người đàn ông mặc đồng phục màu xanh lục, đội mũ kê-pi rẽ đám đông đi vào.
*mũ kê-pi: loại mũ cảnh sát, bộ đội thường đội.
Một người đàn ông chừng ba mươi mấy tuổi trong số họ nhìn Trần Quả Ninh với vẻ mặt hơi kinh ngạc.
“Chẳng phải cô là Tiểu Trần bên phòng hộ tịch à? Cô phát hiện vụ án này đúng không? Tình hình thế nào? Lưu Phượng Mẫn gọi điện nói lan man lung tung không rõ ràng, chỉ nói heo cắn chết người? Người chết đâu rồi?”
Trần Quả Ninh nhận ra người đàn ông này là đội trưởng Tôn Anh Vũ của đội 1 cảnh sát hình sự, cục công an huyện Vĩnh Thành.
“Đội trưởng Tôn, là tôi. Thật sự có một người chết, hiện đang ở trong chuồng heo kia kìa. Nhưng người này có thể không phải bị heo cắn chết. Phải rồi, trước cửa chuồng heo có mấy dấu chân khá sâu, anh để các đồng chí kỹ thuật vào chụp ảnh trước đi.”
Tôn Anh Vũ thấy Trần Quả Ninh nói năng rành mạch rồi còn sắp xếp xong xuôi công việc thay mình nên bất giác ồ lên một tiếng: “Cô là cảnh sát hộ tịch mà cũng rành việc phá án nhỉ. Trì Tử mau gọi lão Vu qua lấy dấu chân đi.”
Trần Quả Ninh cười bẽn lẽn đáp: “Tôi không biết phá án gì đâu, chẳng qua tôi chỉ đọc tiểu thuyết rồi học lỏm thôi.”
Vu Hồng Xương bên khoa kỹ thuật xách hộp bước vào sân rồi cẩn thận đi đến trước chuồng heo. Quả nhiên anh ấy cũng nhìn thấy vài dấu chân khá sâu.
“Khu vực quanh chỗ này thường xuyên có nước và thức ăn vãi ra do người ta cho heo ăn uống. Đất bị ngâm đến mềm nhão hết rồi, đúng là thứ lưu giữ dấu vết rất tốt.”
Trần Quả Ninh kiễng chân dùng đèn pin vừa nhận từ tay Lưu Phượng Mẫn soi rõ vị trí dấu chân cho cán bộ kỹ thuật. Sau đó cô lại xách xẻng đi ra cửa.
Cô đưa xẻng cho Trì Vĩnh Siêu đang đứng cạnh đội trưởng Tôn: “Anh Trì, anh cầm thứ này đi. Anh qua bên kia canh chừng con heo đừng để nó tiếp tục ăn thịt người nữa.”