Trần Quả Ninh lải nhải hồi lâu, cuối cùng vẫn không quên dặn dò ông chủ quán thịt kho đừng bỏ muối Nitrit vào nữa.
Tôn Anh Vũ về đến xe, vừa khởi động máy lại đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cha cô biết chuyện cô đưa công thức cho ông ta không đấy? Đừng vì công việc làm mất lòng người thân nhé. Cô dạy ông ta tận tình thế kia, không sợ ông ta cướp mối làm ăn nhà cô của cô à?”
Lúc này Trần Quả Ninh đang ngồi ở ghế phụ cười hì hì đáp: “Đội trưởng Tôn, anh thấy tôi giống người đầu óc không tỉnh táo lắm à?”
“Hôm qua tôi không tìm Trình Kế Thắng ngay, thật ra để về nhà xin cha công thức đấy. Tôi hiểu loại người như ông ta, không thấy lợi lộc chẳng bao giờ dậy sớm đâu. Không sao, cha tôi đồng ý cho rồi.”
Anh ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải cô nói hai nhà không qua lại gì hả? Sao lại hiểu rõ ông ta thế?”
Cô giải thích: “Không qua lại không đồng nghĩa chúng tôi không biết tính cách ông ta. Tuy cô tôi cũng bán thịt kho nhưng làm theo kiểu hộ gia đình nên số lượng cũng có hạn.”
“Nếu gặp đám tiệc lớn đành tìm người khác giao thêm thịt đầu heo làm món nguội. Thế nên mấy người bán thịt chín hay thịt kho trên thị trường này, nhà bọn tôi đều từng tiếp xúc qua rồi.”
Tôn Anh Vũ nghe vậy liền bật cười.
“Tôi cứ tưởng đều do nhà cô tự nấu hết chứ. Hóa ra câu chuyện lại như vậy.”
Trần Quả Ninh bật cười sảng khoái đáp: “Tự nấu đương nhiên tiết kiệm tiền hơn nhưng sao nấu kịp được. Chẳng qua cha tôi đồng ý cho công thức, thật ra do Trình Kế Thắng vốn không có thiên phú làm ngành thực phẩm này.”
“Đừng nói hương vị nấu theo công thức đó vốn khác với nhà cô tôi, thật ra cho dù anh đưa ông ta công thức y hệt thì ông ta cũng chẳng nấu ra món giống hệt được đâu.”
“Anh tin không, ông ta vẫn tiếp tục mua loại nước tương can rẻ tiền pha tạp, vẫn vì buổi sáng không dậy nổi chọn bật lửa lớn hầm thịt đầu heo cho xem.”
Tôn Anh Vũ vừa lái xe vừa trả lời: “Cũng có lý. Trên đời này nhiều người dù được cầm tay chỉ việc cũng chẳng học được gì. Giờ chúng ta tới thẳng xưởng bao bì luôn chứ?”
“Tôi thấy vụ án này không nên điều tra cứng nhắc như thế.” Cô lắc đầu nói tiếp: “Cái chết của Xa Chí Cường xét cho cùng vốn chẳng liên quan mật thiết đến người hạ độc.”
“Bây giờ chúng ta đến ngay xưởng bao bì tuy tìm thấy người đàn bà mặc quần bò kia, nhưng tìm được rồi tính sao? Cô ta không nhận tội thì chúng cũng ta đành bó tay, ngược lại còn đánh động tới nghi phạm.”
Nghe vậy, anh liền tấp xe vào lề đường hỏi: “Vậy ý cô muốn chúng ta âm thầm điều tra? Bây giờ đến cổng xưởng bọn họ mai phục à?”
“Hả? Đâu cần đến mức đó. Chúng ta tới đồn công an quận Đông tìm viện binh thôi. Đồn này có mối quan hệ rất tốt với doanh nghiệp trong địa bàn quản lý đấy.”
Tôn Anh Vũ khởi động lại xe, giơ ngón tay trỏ về phía cô.
“Người như cô ấy à, làm cảnh sát hình sự cũng rất uổng tài!”
Bên này nhóm Trần Quả Ninh có tiến triển, Mục Tùng Lâm và Trì Vĩnh Siêu cũng xem như không uổng công đến đây, thật sự đã tìm được manh mối.
Hai người cầm giỏ lượn lờ quanh khu tập thể cục giáo dục huyện hồi lâu ngay giờ đi làm, thế nhưng chẳng ai từng thấy đồ vật này.
Mãi đến hơn chín giờ mới có bà lão ngoài sáu mươi xách bao tải phân bón ra ngoài nhặt ve chai.
Trì Vĩnh Siêu còn chưa kịp bước đến hỏi thăm, bà lão vừa nhìn thấy cái giỏ liền lao tới.
“Ây, ây! Giỏ của tôi, giỏ của tôi mà!”
Trì Vĩnh Siêu và Mục Tùng Lâm đều cao hơn một mét tám, vừa nhìn thấy bà lão cao chừng một mét rưỡi tóc bạc trắng đang khoa tay múa chân lao tới cũng bị dọa giật cả mình.
Mục Tùng Lâm suýt nữa đã theo phản xạ có điều kiện đá bay người ta.
Trì Vĩnh Siêu vội kéo đồng nghiệp né sang bên cạnh. Không ngờ bà lão không phanh kịp, suýt nữa ngã cắm đầu xuống đất!
Cuối cùng vẫn nhờ bọn họ phản ứng nhanh đưa tay đỡ bà ấy. Nếu không danh tiếng cảnh sát nhân dân đánh người già giữa phố chắc chắn sẽ bị đồn đãi khắp nơi.
“Bà ơi, bà đang làm gì vậy chứ. Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói chuyện giải quyết.”
Mục Tùng Lâm và Trì Vĩnh Siêu đỡ bà ấy đến ngồi xuống bậc thềm gần đó rồi cùng ngồi xổm ngay bên cạnh, trong lòng đều thấy hơi sợ hãi.
Bà lão mặc kệ hai chàng trai khuyên can, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ.
Sau đó bà ấy giơ bàn tay run rẩy đáp: “Đây là đồ nhà tôi!”
Mục Tùng Lâm thầm nghĩ, ồ, tìm được chính chủ rồi ư?
“Bà ơi, bà bảo đây là đồ nhà bà? Vậy bên trong vốn đựng những gì?”
“Đựng gì ư? Có thịt! Đúng rồi, có thịt! Hôm qua tôi xách đi mua thịt, lúc về muốn ngồi đây nghỉ mệt. Đột nhiên có con chó vàng lớn lao đến cướp mất cái giỏ.”
“Tôi đuổi theo liền nhìn thấy mấy con chó khác cũng đang đuổi cắn nó. Xúc xích rơi ra ngoài, tôi chưa kịp nhặt đã bị chúng chia nhau ăn sạch rồi! Con chó vàng kia cũng nhân cơ hội chạy mất hút! Ây, thịt đâu hết rồi?”
Thấy bà ấy nói vậy, nét mặt Mục Tùng Lâm vô cùng kích động, vừa định mở miệng hỏi lại thấy Trì Vĩnh Siêu ấn tay mình lại.
“Anh nhìn bà lão này đi, quần áo trên người ít nhất cũng có ba miếng vá. Nhìn có giống người vừa mua thịt vừa mua gan heo lại mua cả xúc xích không? Chuyện này không được ổn cho lắm.”
Mục Tùng Lâm nghe xong cũng cảm thấy rất có lý.
Sau đó Trì Vĩnh Siêu nhìn bà lão nhẹ nhàng dò hỏi: “Bà ơi, bà mua thịt đầu heo ở đâu thế?”
“Hả? Mua ở đâu liên quan gì đến mấy cậu! Tôi, tôi không nhớ nữa!”
Hai người nghe vậy lập tức hiểu ra vấn đề, đoán chừng bà lão này nhắm trúng chiếc giỏ rồi.
Người thanh niên nghiêm giọng khuyên: “Bà ơi, bà phải nói thật. Cháu nói cho bà nghe, số thịt này đã độc chết người rồi đấy!”
“Nếu bà cứ khăng khăng nhận món đồ này, vậy thì theo bọn cháu về đồn đi. Giết người là tội nặng đấy!”
Bà lão vừa nghe vậy liền giống như sắp ngất xỉu đến nơi.