Tôn Anh Vũ khẽ ồ lên, quay đầu nhìn Trình Kế Thắng đang mải mê lải nhải không ngừng với Trần Quả Ninh, thầm nghĩ ban nãy ông ta vừa bảo chẳng nhớ ra được gì cơ mà!
Trần Quả Ninh chăm chú nghe ông ta nói xong liền cúi đầu lẳng lặng nhìn mũi giày của mình, suy nghĩ một lúc rồi lại chậm rãi lên tiếng.
“Chú Trình, chú chỉ biết chừng này về người đàn bà đó thôi à? Thế thì không được đâu nhé.”
“Thông tin này không đổi được công thức của cháu đâu. Công thức đó người ta trả giá mấy trăm lận đấy. Đúng không đội trưởng Tôn?”
Tôn Anh Vũ nhận được ánh mắt ra hiệu của cô liền lập tức hùa theo: “Đúng thế, ông nói vậy khác gì không nói đâu. Trên đời này không phải đàn ông thì cũng là đàn bà. Không biết tên tuổi cũng chẳng có đặc điểm nhận dạng, chúng tôi biết đi đâu mà tìm.”
Trình Kế Thắng cười gượng đáp: “Tôi thật sự không biết cô ta tên gì. Nhưng tôi biết người này làm việc ở đâu đấy.”
Trần Quả Ninh chậc lưỡi, nhìn ông ta với vẻ mặt cạn lời: “Đừng bảo chú định nói cô ta làm việc ở xưởng bao bì phía bắc đấy nhé?”
Đối phương nghe vậy lập tức sững sờ: “Cháu… Cháu không phải do yêu tinh trong núi biến thành đấy chứ! Chuyện này do tự cháu đoán ra, nhưng vẫn coi như chú cung cấp manh mối rồi đấy nhé.”
Tôn Anh Vũ thấy lạ bèn hỏi cô: “Sao cô đoán ra được hay vậy?”
Cô khẽ thở dài giải thích: “Là nhờ cái giỏ kia đấy. Hiện tại trên thị trường hoàn toàn không bán loại dây đai đóng thùng đó, mọi người đều phải nhặt đồ thừa của xưởng bao bì về đan lát.”
“Mấy cái giỏ đan từ đồ nhặt về, nhìn qua liền biết bị chắp vá từ nhiều đoạn ngắn với nhau. Còn cái giỏ chúng ta tìm được, anh có thấy được chỗ nối nào không?”
“Rõ ràng nó được đan toàn bằng những sợi dây dài mới tinh còn nguyên vẹn. Nếu không phải người làm trong xưởng bao bì thì đi đâu trộm được mấy thứ đó chứ.”
Tôn Anh Vũ à lên một tiếng: “Ôi, sao cô không nói sớm, biết vậy rồi còn đứng đây phí lời với ông ta làm gì!”
“Đáng lẽ tối qua chúng ta nên đến thẳng xưởng bao bì luôn. Dù sao bọn họ cũng làm ba ca, lúc nào mà chẳng có người trực.”
Trần Quả Ninh nhìn anh với vẻ cạn lời: “Đội trưởng Tôn, nhà máy đó đông người như vậy thì điều tra thế nào được. Chẳng phải nên đến đây hỏi thăm xem rốt cuộc người đó là nam hay nữ đã à!”
Nghe hai người nói xong, Trình Kế Thắng ở bên cạnh cẩn thận xen vào.
“Ấy, chú Trình của cháu đâu có tài cán đến mức chuyện gì cũng tính toán được như thần. Chuyện này không phải chú đoán ra đâu, mà là tận mắt nhìn thấy đấy!”
“Chẳng phải chú hay dọn hàng muộn à, hôm qua lúc về nhà vừa hay gặp lúc cô ta đi làm ca đêm. Cháu nói xem có khéo không chứ, đúng là ông trời sắp đặt cho chú đổi đời mà.”
Tôn Anh Vũ vẫn giữ thái độ hoài nghi: “Lúc tan làm đông người như thế, sao ông chắc chắn người mình thấy chính là người đã mua thịt đầu heo? Không phải ông bảo cô ta đeo khẩu trang với kính râm ngụy trang kín mít rồi à.”
Nghe câu hỏi này, Trình Kế Thắng nở nụ cười bí hiểm nhìn anh: “Đội trưởng Tôn, lần này anh nói đúng trọng tâm rồi đấy. Tại sao tôi lại nhận ra cô ta ư, bởi vì cô ta khác biệt hoàn toàn với những người khác! Cô ta mặc một cái quần bò đấy!”
“Ninh Ninh à, thứ đó gọi là quần bò đúng không. Cái quần đó đứa thứ ba nhà chú đòi mãi mà chú vẫn chưa đồng ý mua cho con bé đấy. Cái quần đó thì có gì tốt chứ, người tử tế ai lại mặc thứ đó! Cả cái vùng này của chúng ta chắc cũng chẳng có mấy người phụ nữ có nó đâu.”
“Dáng người cô ta sau khi mặc cái quần đó vào ấy à, chú đứng từ xa cũng nhận ra ngay! Cho nên dù lúc cô ta đến mua đồ có che mặt, nhưng dáng người đó cũng không qua mắt chú được!”
Trần Quả Ninh thở dài, thầm nghĩ thì ra là kỹ năng “nhớ mãi không quên” kiểu này!
“Chú Trình, người phụ nữ đó cao bao nhiêu, để kiểu tóc gì? Khoảng chừng bao nhiêu tuổi ạ?”
“Cao chưa đến một mét sáu, mập hơn cháu một chút. Chắc khoảng ngoài ba mươi tuổi, giọng nghe thì trẻ nhưng vòng một hơi xệ rồi đấy. Chú nhìn qua liền biết ngay ngoài ba mươi!”
Nghe đến đây, Tôn Anh Vũ và Trần Quả Ninh đồng thời ném ánh nhìn khinh bỉ về phía gã đàn ông bỉ ổi này.
Sau đó cô lại thở dài nói tiếp: “Được rồi chú Trình, thật ra thịt nhà chú ngoài vấn đề công thức ra thì còn một chuyện nữa, đó là chú chẳng bao giờ làm túi gia vị theo định lượng cả.”
“Bình thường chú toàn thích gì bỏ nấy thôi, thế nên hương vị mỗi ngày mỗi khác, chẳng bao giờ ổn định cả…”
“Lại thêm vì nấu không ngon nên bán lâu hết, chú lại làm quá mặn để bảo quản. Thành ra ngoài mấy người già quanh đây vị giác kém đi rồi thì giới trẻ chẳng ai thèm ăn đâu.”
Nói đoạn, Trần Quả Mình lấy một mảnh giấy nhỏ ra từ trong túi: “Đây, cháu xin cha cháu đấy. Chú đi mua cái cân thực phẩm nhỏ về, cứ theo tỷ lệ này mà bỏ gia vị. Đường phải nhiều, muối phải ít, nước tương các thứ thì không được mua loại rẻ tiền đâu.”
“Còn nữa, đừng có vì muốn tiết kiệm củi hay tiết kiệm thời gian mà cứ bật lửa lớn hầm cho nhanh, làm vậy mỡ không ra được nên ăn ngấy lắm.”
“Buổi sáng chú phải dậy sớm hơn hai tiếng, để lửa vừa và nhỏ hầm từ từ, chú ý lửa quá mạnh hay quá yếu đều không được. Có thế thịt mới nhừ mà không ngấy, chú đã nhớ kỹ chưa?”
Trình Kế Thắng vội vàng đón lấy mảnh giấy như nhận được bảo vật, mừng rỡ đến mức không thốt nên lời.
“Còn nữa, nếu chú không biết thắng nước màu thì thôi đi, mua gói bột hồng hoa về mà dùng. Lần nào chú làm, không phải bị cháy thì lại là chẳng có màu sắc gì cả…”
“Bọn cháu đi đây, à còn chuyện này, sau này chú đừng có bỏ thêm cái chất kia vào nữa. Thím không biết chữ, nhỡ ngày nào đó thím tưởng là muối thường rồi bỏ thêm vào giúp chú… Đến lúc đó xảy ra chuyện, mấy cái đầu của nhà chú cũng chẳng đủ để đền đâu.”