Đến nội dung chính

Chương 37

admin 1.214 Chữ Cài Đặt

Tiểu Bành hỏi: “Có gì cơ? Có thai à?”

Bí thư Lý gật đầu: “Thời đó phá thai có khi mất mạng. Sau này cô ta sinh con ngay trong thôn.”

Trần Quả Ninh vội hỏi: “Con của ai? Đứa trẻ đâu rồi? Là con trai hay con gái?”

Bí thư Lý cau mày: “Tôi nhớ là con trai. Đứa bé mới sinh được mấy ngày thì có một người phụ nữ đến bế đi. Nghe nói đó là con của một vị lãnh đạo trên huyện. Bản thân ông ta không có con trai nên vợ ông ta bế đứa bé về nuôi.”

“Cũng chẳng biết có phải để bù đắp cho Tiểu Phó hay không, sau đó cô ta lặng lẽ về quê thăm người thân rồi không bao giờ quay lại nữa.”

Cuối cùng Tôn Anh Vũ cũng hiểu tại sao Phó Nhã Ca có thể trở về thành phố sớm như vậy. Ngoài sự giúp đỡ của gia đình Lữ Trung Bình, e rằng phía bên này cũng có người tạo điều kiện cho cô ta rời đi.
“Tiểu Trần, tìm được động cơ rồi! Có lẽ Lưu Chí đã dùng chuyện này uy hiếp Phó Nhã Ca, đòi cô ta đưa sách, đưa tiền. Nhưng Lưu Chí chưa từng xuống nông thôn, làm sao anh ta biết được chuyện này?”

Trần Quả Ninh nhìn dãy núi trùng điệp phía xa: “Cứ hỏi Phó Nhã Ca là biết. Lưu Chí đã tống tiền cô ta thì trong tay chắc chắn phải nắm được chuyện gì đó khiến cô ta chịu bỏ tiền.”

Trở về Vĩnh Thành, việc đầu tiên Tôn Anh Vũ làm là thẩm vấn lại Phó Nhã Ca.

Ngồi trong phòng thẩm vấn của trại tạm giam, ngoài sắc mặt hơi tiều tụy, tinh thần cô ta vẫn khá tốt.

Có lẽ người nhà đã nhắn tin vào, báo rằng đã lo liệu được các mối quan hệ bên ngoài.

“Đội trưởng Tôn, những gì cần nói tôi đều đã nói rõ rồi, các anh còn muốn hỏi gì nữa?”

Tôn Anh Vũ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ giơ một tấm ảnh trong tay lên. Trong ảnh là một cậu bé khoảng 13, 14 tuổi.
Cậu bé mặc đồng phục học sinh, để kiểu tóc húi cua ngắn. Làn da trắng trẻo, giữa hai đầu lông mày có một nốt ruồi nhỏ, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Đứa trẻ này, cô quen đúng không? Cô giáo Phó, bọn tôi đã biết Lưu Chí dùng chuyện gì để uy hiếp cô rồi. Tôi khuyên cô nên thành thật khai báo.”

Vẻ ngoài bình tĩnh, thản nhiên mà Phó Nhã Ca luôn cố duy trì cuối cùng cũng sụp đổ.

“Các anh đã đi tìm thằng bé rồi à! Tại sao phải làm thế! Các anh nhất định phải khơi lại vết thương của tôi mới vừa lòng đúng không!”

Trần Quả Ninh đợi cô ta trút hết cảm xúc rồi mới lên tiếng: “Cô giáo Phó, nếu cô thừa nhận mình cố ý giết Lưu Chí, bọn tôi cũng chẳng cần vất vả đến tỉnh Tương như thế.”

“Cô rất thông minh, cũng rất hiểu pháp luật. Cho dù bị kết tội vô ý làm chết người, khoảng ba năm là cô có thể ra tù rồi. Huống hồ chồng cô ở bên ngoài vẫn đang cố gắng chạy vạy các mối quan hệ cho cô. Chỉ cần bỏ thêm chút công sức, bồi thường ít tiền, có khi cô còn chẳng phải ngồi tù, thậm chí còn không để lại án tích nữa kìa.”
“Dù sao cô cũng đâu cố ý, thuốc diệt chuột lại được bán công khai. Nhưng phạm tội thì vẫn là phạm tội. Điều tra rõ sự thật là trách nhiệm của bọn tôi.”

Phó Nhã Ca trừng mắt nhìn cô: “Cô không thấy mình quá tàn nhẫn à! Đều là phụ nữ, tại sao cô nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết! Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô!”

Trần Quả Ninh nói: “Giữa tôi và cô không có bất kỳ ân oán cá nhân nào. Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình. Lưu Chí tống tiền cô là sai, nhưng nặng nhất cũng chỉ bị phạt mười năm tù mà thôi.”

“Cô không phải Thượng đế, cô không có quyền phán xét bất kỳ ai, càng không có tư cách giết anh ta. Nói đi, Lưu Chí đã uy hiếp cô thế nào?”

Phó Nhã Ca hừ lạnh một tiếng: “Nếu tôi không nói thì sao?”

Tôn Anh Vũ thấy cô ta còn dám giở tính ngang ngược, lập tức đập bàn.

“Cô khôn ngoan chút đi! Lần này vì nghĩ cho đứa trẻ, chúng tôi chỉ nhờ người lấy một tấm ảnh thôi. Nếu cô nhất quyết không chịu nói, tôi đành phải đi hỏi cha ruột của đứa trẻ vậy. Những người biết chuyện năm đó đều còn sống cả đấy! Đến lúc chuyện này ầm ĩ khắp thành phố, cô tự nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào!”

Bị anh mắng một trận, Phó Nhã Ca cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, biết mình không nói cũng chẳng ích gì nữa.

“Tất cả đều tại Lưu Chí. Chuyện đã qua hơn 10 năm rồi, tôi cứ tưởng sẽ không còn ai nhắc đến nữa. Không ngờ Lưu Chí đột nhiên xuất hiện. Anh ta cho tôi xem một tấm ảnh, đó là ảnh chụp Tưởng Tưởng lúc thằng bé tròn 100 ngày tuổi.”

“Giữa hai đầu lông mày Tưởng Tưởng có một nốt ruồi, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Lưu Chí nói anh ta biết đứa bé này là con trai tôi. Tôi hỏi anh ta lấy tấm ảnh từ đâu, anh ta nói mình thường xuyên đến trạm thu mua phế liệu, mấy năm nay có rất nhiều thư không phát được đến tay người nhận bị nhân viên bưu điện lén đem bán đồng nát. Anh ta tìm thấy tấm ảnh trong một bức thư gửi từ tỉnh Tương đến.”

Trần Quả Ninh cắm cúi ghi chép: “Anh ta bắt đầu tống tiền cô từ khi nào? Tổng cộng đã đòi bao nhiêu tiền?”

Phó Nhã Ca mệt mỏi ngả người ra lưng ghế.

“Anh ta không đòi tiền. Lúc đó anh ta trả lại tấm ảnh cho tôi, nói muốn nhờ tôi tìm giúp vài cuốn sách. Anh ta bảo mình quen biết ít người, không dễ kiếm được những bản sách cổ quý hiếm còn sót lại.”

“Tôi hiểu ý anh ta. Thật ra tấm ảnh chẳng quan trọng, điều quan trọng là nếu chồng tôi biết trước đây tôi từng sinh con, cuộc hôn nhân của tôi sẽ chấm hết. Vì thế, từ cuối năm ngoái đến lần này, tổng cộng tôi đã đưa cho anh ta bốn cuốn sách, đều là những cuốn tôi phải tìm kiếm khắp nơi mới có được.”

“Mỗi cuốn trị giá từ vài trăm đến hơn một nghìn tệ. Nhà tôi đâu có kho báu, tôi thật sự không gánh nổi nữa… Thế là tôi nảy ra ý định giết anh ta. Quá trình cụ thể thế nào, các anh đã biết rồi.”

“Khi ấy tôi mới ngoài 20 tuổi, một cô gái như tôi bị người ta ức hiếp, tôi chẳng có cách nào chống lại. Không ngờ hơn 10 năm sau, chuyện này lại một lần nữa hại tôi.”