Phó Nhã Ca nói xong, thở phào một hơi dài.
“Chuyện này cứ như tảng đá lớn đè nặng trong lòng tôi, khiến tôi mất ăn mất ngủ. Bây giờ nói ra được, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm phần nào. Vì sơ suất của mình mà hại chết Lưu Chí, tôi sẵn lòng bồi thường, cũng sẵn lòng chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Trần Quả Ninh đặt bút xuống: “Những chuyện khác cô kể đều rất hợp lý, nhưng có một vấn đề. Thuốc diệt chuột có thể hấp thu qua đường hô hấp. Khi Lưu Chí lật sách, bột thuốc diệt chuột bay ra khiến anh ta trúng độc tử vong. Vậy tại sao cô đứng bên cạnh anh ta lại không sao?”
Phó Nhã Ca suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Tôi là phụ nữ, lại gặp anh ta vào buổi tối. Lúc anh ta kiểm tra sách, tôi cố ý đứng cách thật xa vì sợ có người nhìn thấy rồi hiểu lầm. Hơn nữa, hôm đó tôi bị cảm nên có đeo khẩu trang, có lẽ vì nguyên nhân này nên tôi hít phải rất ít.”
Tôn Anh Vũ ồ một tiếng: “Vậy thì giải thích được tại sao giọng cô lúc đó lại khác bình thường. Thế thì cô may mắn thật đấy, nhặt lại được một mạng.”
Phó Nhã Ca nghe xong liền bật cười: “May mắn sao? Giờ gia đình và sự nghiệp của tôi đều tiêu tan rồi. Nghĩ lại, chi bằng lúc đó chết cùng anh ta cho xong.”
Tôn Anh Vũ quay sang hỏi Trần Quả Ninh: “Vậy chuyện này được tính là cố ý giết người hay vô ý làm chết người?”
Cô lại nhìn Phó Nhã Ca bảo: “Khó nói lắm. Biết đâu nếu may mắn, chuyện này còn có thể được xác định là sự cố ngoài ý muốn nữa. Cô giáo Phó, tôi sẽ sắp xếp lại hồ sơ, đến lúc đó xem Viện Kiểm sát có ý kiến gì.”
“Nếu họ cũng cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn và không phê chuẩn lệnh bắt giữ, vậy thì chúc mừng cô đã thoát được một kiếp.”
Sau khi đưa Phó Nhã Ca đến phòng tạm giữ, Trần Quả Ninh và Tôn Anh Vũ trở về văn phòng làm thủ tục tạm giam.
Ngô Tân Minh thấy hai người trở lại, lập tức đứng dậy hỏi: “Nhã Ca có sao không? Chuyện này chẳng ai ngờ tới được, cô ấy thật sự không cố ý mà.”
Tôn Anh Vũ nói: “Rốt cuộc chuyện này được định tội thế nào không phải do tôi quyết định. Trưởng khoa Ngô, anh cứ về trước đi. Tôi còn phải thông báo cho người nhà cô ta nữa.”
Ngô Tân Minh vừa nghe liền nói: “Đúng, đúng, đúng. Tôi phải mau đi báo chuyện này cho trưởng khoa Lữ mới được. Tôi đi trước đây.”
Vu Hồng Xương cầm bản báo cáo xét nghiệm chất độc do người của Cục Công an thành phố tiện đường mang đến, vừa tới cửa đã chạm mặt Ngô Tân Minh đang vội vã rời đi.
“Người này là ai thế? Chạy gì mà như bị chó đuổi vậy.”
Trì Vĩnh Siêu nói: “Trưởng khoa Vu đến rồi à? Đó là một nhân chứng trong vụ án Lưu Chí.”
“Này, báo cáo của các cậu đây.”
Vu Hồng Xương bước vào phòng, đưa tài liệu cho Trì Vĩnh Siêu, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm.
“Sao trông quen mắt thế nhỉ?”
Trần Quả Ninh không để ý đến Vu Hồng Xương, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng Ngô Tân Minh vội vã đi xa, chìm vào suy nghĩ.
Mục Tùng Lâm thì kéo Tôn Anh Vũ lại.
“Đội trưởng, thật sự là vô ý giết người à?”
Tôn Anh Vũ lắc đầu: “Sao tôi cứ thấy khó tin thế nhỉ? Nhưng cô ta lại kể đâu ra đấy, nghe cũng rất có lý. Tiểu Trần, Tiểu Trần! Cô đang nghĩ gì thế?”
Trần Quả Ninh quay đầu nhìn anh: “Mua vé xe, đến tỉnh Tương!”
“Hả”
Tôn Anh Vũ nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Hai ngày sau, Trần Quả Ninh bước xuống xe lừa, mặt mày trắng bệch nhìn thôn làng nhỏ giữa núi trước mắt, cảm thấy mông mình như chẳng còn là của mình nữa.
“Đội trưởng Tôn, ai nghĩ ra cái chỗ này thế? Ở đây mà cũng có người sống được hả!”
Tôn Anh Vũ đeo ba lô trên lưng: “Xung quanh toàn núi là núi, không sống ở đây thì sống ở đâu?”
Tiểu Bành, cảnh sát tỉnh Tương được cử đến phối hợp với họ lấy chứng cứ cười nói: “Hai người đừng cảm thán nữa, tuy đã nhìn thấy thôn rồi nhưng muốn đi đến nơi còn mất hai tiếng nữa đấy. Không đi nhanh thì trời tối mất.”
Lại đi bộ thêm hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng nhóm Trần Quả Ninh cũng vào được làng.
Cô mệt mỏi ngồi trong sân nhà bí thư thôn uống nước: “Tuy tôi cũng lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, nhưng vùng ven biển bọn tôi vẫn khá giả hơn chút. Anh xem, khoảng cách giữa người với người đúng là quá lớn. Trẻ con ở đây muốn bước ra khỏi vùng núi này, không biết phải nỗ lực đến mức nào.”
Từ sau khi chuyển ngành, Tôn Anh Vũ đã không còn rèn luyện thể lực nữa. Lần này đi bộ đến mức bắp chân anh cứng đờ.
“Thế sao cô không nói trẻ con sinh ra ở thủ đô, ngay từ lúc học mẫu giáo đã được uống sữa, ăn bánh quy?”
Bí thư Lý của thôn Thạch Hà Lĩnh lại khá thoáng trong chuyện này.
“Ở đâu mà chẳng sống được. Cứ suốt ngày so bì với người khác thì còn sống thế nào? À, cô Phó Nhã Ca mà hai cô cậu vừa nhắc đến thì tôi có ấn tượng đấy. Là một cô gái rất xinh đẹp.”
Trần Quả Ninh nói: “Cô ta xinh đẹp như thế, hồi ở đây có xảy ra chuyện gì không?”
Bí thư Lý nhìn cô, rồi lại nhìn Tôn Anh Vũ.
“Cô ta sao rồi vậy?”
Tôn Anh Vũ đưa cho ông một điếu thuốc: “Cũng chẳng có gì, chỉ là giết một người thôi. Bọn tôi đến đây để tìm động cơ gây án, mong bí thư Lý phối hợp một chút.”
Bí thư Lý châm thuốc: “Giết một người mà còn bảo chẳng có gì à. Haizz, nói ra thì chuyện này cũng đã hơn mười năm rồi, đáng lẽ tôi không nên kể. Nhưng các cô cậu là công an, vậy tôi đành nhiều chuyện một lần.”
“Tiểu Phó ấy mà, người vừa xinh đẹp lại vừa yếu ớt. Hồi mới đến đây, cô ta không thích nghi được, lúc nào cũng muốn về nhà. Nhưng các anh chị cũng biết đấy, những năm đó muốn về quê thăm người thân đều phải được phê duyệt. Vì vậy cô ta thường xuyên lên huyện tìm lãnh đạo Văn phòng Thanh niên trí thức xin nghỉ phép. Qua lại nhiều lần, chẳng biết thế nào mà lại có thai.”