Lại tìm hồi lâu, vẫn không thấy thứ gì được giấu đi.
Tôn Anh Vũ mệt đến mức ngồi trên ngưỡng cửa nhà Lưu Chí thở hổn hển.
“Một người giấu đồ, trăm người tìm cũng không ra. Nói đúng thật!”
“Ơ, chẳng phải đội trưởng Tôn à? Sao anh lại ngồi đây?”
Trâu Kiến Quốc tan làm về ăn cơm, từ xa đã thấy Tôn Anh Vũ, bèn đi lại chào.
“À, bọn tôi đang điều tra, đến xem nhà cũ của Lưu Chí.”
Tôn Anh Vũ thấy dáng vẻ lúc này làm mất hình tượng cảnh sát hình sự của mình, vội phủi quần đứng dậy.
Anh tìm chuyện nói với Trâu Kiến Quốc.
“Anh nói xem, ở chung cư tốt đến thế à? Tôi thấy nhà cũ này khá tốt, xung quanh đều là người quen, ngoài sân còn trồng rau, trồng hoa được, muốn đi đâu thì mở cửa là đi. Ở trên lầu cứ phải lên lên xuống xuống, chỉ được mùa đông đi vệ sinh đỡ khổ thôi.”
Trâu Kiến Quốc nghe xong cười nói: “Tuy tôi không đủ tiền mua căn hộ nhưng tôi cũng thấy ở nhà trệt khá tốt. Thật ra Lưu Chí mua căn hộ đó không phải vì bản thân.”
Trần Quả Ninh đang chọc đất trong chậu hoa ngoài sân nghe vậy liền chạy nhanh ra cửa.
“Vậy vì ai?”
Trâu Kiến Quốc bị cô làm giật mình.
“Đồng chí công an Tiểu Trần cũng ở đây à? Tôi không thấy cô, ha ha. Nói đến Lưu Chí, tuy quan hệ với những người như bọn tôi chỉ bình thường, nhưng anh ta đối xử với vợ và con gái tốt thật sự.”
“Mấy năm vợ bị bệnh, anh ta không hề than phiền, hết lòng chăm sóc. Đến khi vợ mất, chỉ còn con gái thì càng toàn tâm toàn ý lo cho con. Lúc đó Hân Hân nhà anh ta sắp kết hôn. Chàng trai bên nhà trai cũng tốt, chỉ là nhà đông con, không có nhà riêng. Vì vậy Lưu Chí mới mua căn hộ đó, thật ra là để Hân Hân kết hôn.”
“Nhưng con gái anh ta đâu có ở cùng anh ta.”
Trần Quả Ninh thấy lạ.
Chuyện này thì Trâu Kiến Quốc không biết.
“Không ở cùng nhau à? Thế thì tôi không rõ rồi. Thật ra lúc đó bọn tôi đã nói, con gái lấy chồng thì sống cùng cha mẹ chồng là chuyện bình thường, làm gì có chuyện con rể đến ở cùng cha vợ chứ.”
“Sống lâu ngày, đàn ông chắc chắn sẽ không vui. Thế chẳng khác nào ở rể rồi còn gì? Xem ra cuối cùng vẫn xảy ra mâu thuẫn rồi.”
Tôn Anh Vũ cũng có con gái, nghe vậy không khỏi có cảm giác thương người mà nghĩ đến mình.
“Dựa vào đâu mà con dâu mới cưới phải sống cùng cha mẹ chồng, còn con rể thì không thể sống cùng cha vợ? Như thế chẳng công bằng chút nào!”
Trâu Kiến Quốc cũng chẳng hiểu mình đã nói gì chạm đúng chỗ nhạy cảm của anh, đành ngượng ngùng đáp:
“Đúng thế còn gì, chắc chắn là con rể anh ta hẹp hòi rồi. Thôi, tôi đi trước đây, vợ còn đang đợi ở nhà.”
Sau khi Trâu Kiến Quốc rời đi, Trần Quả Ninh nhìn Tôn Anh Vũ.
“Anh đừng lo nữa. Sau này nhà ở chắc chắn sẽ không còn thiếu thốn như bây giờ đâu. Đợi Y Y kết hôn, hai vợ chồng trẻ có nhà riêng, chẳng cần sống chung với bên nào cả, đỡ phải phiền lòng biết bao. Đi thôi, chúng ta mang chìa khóa trả cho Lưu Mộng Hân.”
Khi Trần Quả Ninh gõ cửa nhà Lưu Mộng Hân, cô ấy đang rửa bát trong bếp.
“Dùng xong rồi à? Có tìm được manh mối gì không? Hai người chạy đi chạy lại cũng vất vả rồi, mau vào ngồi nghỉ một lát.”
Khi Trần Quả Ninh gõ cửa nhà Lưu Mộng Hân, cô ấy đang rửa bát trong bếp.
“Dùng xong rồi à? Có tìm được manh mối gì không? Hai người chạy đi chạy lại cũng vất vả rồi, mau vào ngồi nghỉ một lát.”
Lưu Mộng Hân mời Trần Quả Ninh và Tôn Anh Vũ vào nhà, sau đó vào bếp rửa tay rồi rót trà cho hai người.
Trần Quả Ninh lại bảo: “Cô không cần bận rộn như thế đâu, căn nhà này là đơn vị của chồng cô phân cho à? Chồng cô đâu, không có nhà sao?”
Lưu Mộng Hân đáp: “Hôm nay anh ấy làm ca tối, đi rồi.”
Tôn Anh Vũ nhìn căn nhà nhỏ chưa đầy bốn mươi mét vuông mà Lưu Mộng Hân đang ở, tò mò hỏi: “Sao cô không sống cùng cha mình? Căn hộ đó vừa rộng rãi vừa sáng sủa mà.”
Lưu Mộng Hân ngồi xuống, thở dài một hơi: “Chồng tôi với cha tôi không hợp nhau. Anh cũng biết đấy, hai người sống chung khó tránh khỏi lúc lời qua tiếng lại. Thật ra cãi nhau một lát rồi cũng chẳng sao, nhưng cha tôi không chịu được. Ông cứ cảm thấy chồng tôi đối xử không tốt với tôi, rồi liên tục xen vào.”
“Ban đầu, vợ chồng tôi rất biết ơn vì cha đã mua nhà cho bọn tôi. Bọn tôi cũng sẵn lòng chăm sóc ông. Nhưng lâu dần, cha tôi cứ mắng chồng tôi mãi, đến mức ảnh hưởng cả tình cảm vợ chồng.”
“Chồng tôi buồn phiền quá, chạy đến đơn vị làm ầm ĩ, nhất quyết đòi bằng được căn nhà này. Tuy là nhà cũ, diện tích cũng nhỏ, nhưng ít nhất vợ chồng tôi cũng được sống riêng.”
Trần Quả Ninh nói: “Cũng có lý, người lớn tuổi thường thiên vị con cái mình mà. Thật ra nếu giữa hai vợ chồng không có vấn đề gì nghiêm trọng thì người ngoài tốt nhất đừng xen vào.”
“À phải rồi, cô Lưu, lúc cha cô mua căn hộ đó chắc cũng không rẻ nhỉ? Tôi nhớ trước đây mẹ cô bị bệnh, cha cô cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Vậy ông ấy lấy đâu ra tiền mua nhà?”
Lưu Mộng Hân giống Lưu Chí, cũng là người thông minh. Vừa nghe đã hiểu Trần Quả Ninh muốn hỏi điều gì.
“Cô nghi ngờ nguồn gốc số tiền của cha tôi có vấn đề?”
Trần Quả Ninh thẳng thắn gật đầu thừa nhận: “Tôi biết chuyện này có thể khiến cô khó chấp nhận, nhưng hiện giờ đây là động cơ gây án có khả năng cao nhất mà bọn tôi đang điều tra.”
Lưu Mộng Hân lại không kích động như Trần Quả Ninh tưởng tượng.
“Thật ra tôi cũng thấy tiền của cha mình có chút vấn đề. Trước đây nhà tôi luôn nợ nần chồng chất. Sau khi mẹ mất, cha tôi được tăng lương một chút, lúc ấy mới từ từ trả hết nợ, lấy đâu ra tiền dư chứ?”
“Hồi tôi chuẩn bị kết hôn, cha biết tôi đang đau đầu vì chuyện nhà ở. Hôm đó ông hút thuốc suốt cả đêm. Sau này nghe nói đơn vị sắp phân nhà, ông bảo nhất định sẽ kiếm cho tôi một căn. Ai ngờ chẳng những không được phân nhà mà còn đắc tội với lãnh đạo, cuối cùng mất cả công việc. Còn tiền mua nhà sau đó từ đâu ra thì tôi thật sự không biết.”