Đến nội dung chính

Chương 18

admin 1.204 Chữ Cài Đặt

Trần Quả Ninh ghé mắt vào khe cửa nhìn vào trong, bên trong đúng là tối om, không bật đèn.

Bọn họ vốn đã bận rộn cả ngày, dọc đường lại nói không ngừng, cô cũng hơi mệt rồi.

“Trì Tử, lúc đó Lưu Chí ngồi ở đâu?”

Trì Vĩnh Siêu chỉ vào bậc thềm trước cửa căn nhà: “Ngay đây. Đầu dựa vào bức tường bên cạnh.”

Trần Quả Ninh làm theo lời anh ấy, ngồi xuống trước cửa căn nhà.

“Ôi trời, không được ngồi bừa! Bẩn lắm!”

Trì Vĩnh Siêu hoảng hốt vội đưa tay kéo cô. Trần Quả Ninh né ra phía sau, người ngả về sau rồi va vào cánh cửa.

Cạch.

Theo cú va của cô, cánh cửa khẽ va vào trong, vòng gõ cửa trên cổng phát ra một tiếng va không lớn lắm.

Trần Quả Ninh giật mình, vội ngồi thẳng lại.

Trì Vĩnh Siêu trực tiếp đưa tay kéo cô đứng lên: “Cô đúng là tổ tông của tôi mà. Chỗ thế này cô cũng dám tùy tiện ngồi xuống, lỡ con ma chết oan kia bám theo cô thì tôi biết ăn nói thế nào với hai cặp cha mẹ của cô đây!”
Lúc này Trần Quả Ninh bị anh ấy kéo dậy không phản kháng cũng không nói gì, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

“Này này, Tiểu Trần, cô đừng dọa tôi! Nói gì đi chứ! Không phải bị Lưu Chí nhập rồi đấy chứ? Thế này phải làm thế nào đây. Tôi nghe nói nước tiểu đồng tử có thể trừ tà, hay cô đợi tôi một lát nhé?”

Nghe đến đây, cuối cùng Trần Quả Ninh cũng hoàn hồn: “Anh bạn, anh chắc thứ của anh còn được tính là nước tiểu đồng tử à?”

“Chắc chắn rồi!”

Trì Vĩnh Siêu đầy tự hào nói xong mới phát hiện cô đã trở lại bình thường.

“Cô không sao nữa rồi à!”

Trần Quả Ninh đáp: “Tôi vốn có làm sao đâu, vừa rồi chỉ chợt nghĩ ra một chuyện thôi.”

“Chuyện gì thế?”

Lúc này cô chỉ vào cánh cửa: “Khi trúng thuốc diệt chuột đến giai đoạn giữa và cuối, người trúng độc sẽ xuất hiện co giật kéo dài, có thể từ vài phút đến hàng chục phút.”
“Vậy anh nói xem, cơ thể Lưu Chí có thể cứ ngoan ngoãn dựa vào tường suốt được không? Nếu cơ thể anh ta không dựa vào tường mà lúc co giật cứ lắc lư lung tung thì sẽ thế nào?”

Anh ấy nhớ lại âm thanh vừa rồi: “Sẽ làm vòng gõ cửa phát ra tiếng? Ý cô là gì?”

Trần Quả Ninh nói: “Hơn 10 giờ tuy đã khá muộn, nhưng con người vẫn tương đối nhạy cảm với tiếng động xung quanh. Nếu có người gõ cửa nhà mình, anh sẽ không ra xem à?”

Trì Vĩnh Siêu chỉ vào căn nhà kia: “Ý cô là người nhà này đã từng ra ngoài! Người phụ nữ đó có thể chính là một thành viên trong nhà này, chỉ là cô ta thấy chết mà không cứu?”

Ánh mắt Trần Quả Ninh quét qua quét lại dãy nhà trước mặt: “Nếu anh là người nhà này, đi ra nhìn thấy một người đang co giật trước cửa nhà mình, anh có mặc kệ cho đến sáng hôm sau để người khác phát hiện anh ta chết ngay trước cửa nhà mình không?”
“Đương nhiên không rồi, xui xẻo chết đi được!”

Trì Vĩnh Siêu nói xong mới phản ứng lại: “Vậy rốt cuộc bọn họ có ra ngoài hay chưa?”

Trần Quả Ninh thở dài: “Trì Tử à, ngoài rèn luyện cơ thể ra, bình thường đầu óc cũng nên vận động một chút! Ngay từ đầu tôi đã luôn cảm thấy hiện trường có gì đó kỳ lạ, hôm nay cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.

“Lúc đó Lưu Chí đã trúng độc. Nếu cảm thấy khó chịu muốn về nhà, anh ta phải đi về phía đông hoặc phía bắc. Nếu muốn cầu cứu, men theo con đường đi tới thì lẽ ra phải chọn căn nhà ở phía đông đường trước tiên. Vậy tại sao anh ta lại dư hơi đi thêm hơn 10 bước đến hộ thứ hai phía tây?”

Cuối cùng Trì Vĩnh Siêu cũng hiểu ra: “Nói như vậy thì đúng là không ổn. Theo lộ trình của anh ta thì đang đi về phía bắc, lẽ ra phải đi sát phía đông con đường. Tại sao cuối cùng lại xuất hiện ở đây nhỉ?”

Trần Quả Ninh nhìn anh ấy rồi trả lời: “Chẳng phải vừa rồi anh đã nói ra đáp án rồi à? Có người chết trước cửa nhà mình thì xui xẻo lắm!”

Trì Vĩnh Siêu sửng sốt: “Hả? Ý cô là Lưu Chí bị người ta chuyển đến đây? Trên đời còn có người ghê tởm đến vậy à! Chắc chắn là một nhà nào đó ở phía đông đúng không? Chúng ta đi tìm ngay!”

Sau khi nghe vậy, cô chỉ vào mấy hộ còn lại: “Đi hỏi bọn họ xem nhà nào bên đó có mâu thuẫn với nhà này là biết thôi. Đi.”

Trì Vĩnh Siêu gõ cửa nhà bên cạnh nhà Trương Kiến Thiết, một bà cụ ra mở cửa.

“Ai đấy?”

Lần trước Trì Vĩnh Siêu đến xác minh, bà cụ đã từng gặp anh ấy.

“Ơ, chẳng phải đồng chí Tiểu Trì bên công an à? Tối muộn thế này lại đến điều tra nữa à?”

Trì Vĩnh Siêu cười nói: “Bà Tiền đoán đúng rồi. Bọn tôi vẫn đến vì chuyện điều tra. Đây là đồng nghiệp của tôi, Tiểu Trần. Chúng ta vào trong rồi nói nhé.”

“Lại điều tra à? Còn chuyện gì để hỏi nữa?” Bà Tiền vô cùng khó hiểu nhưng vẫn mời hai người vào nhà.

Trần Quả Ninh thấy trên giường đất có chồng bà Tiền là Trương Thủ Tài và một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi đang ngồi.

“Chào ông Trương.”

Trương Thủ Tài thấy cảnh sát đến liền bước xuống giường tiếp đón: “Là các đồng chí công an à, mau lên đây ngồi.”

Trần Quả Ninh ngồi xuống mép giường đất rồi chào cậu bé.

“Chào em, em tên gì?”

“Em tên Trương Tiểu Sơn.”

Cậu bé cũng chẳng hề rụt rè, rất tự nhiên trả lời cô.

Bà Tiền rót nước cho hai người rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ trên giường.

“Cha mẹ nó đều bận công việc, thế là giao thằng bé cho tôi trông. Đứa nhỏ này cũng ngoan, chẳng khiến người lớn phải lo. Hôm đó trước cửa nhà bên cạnh có người chết, đứa trẻ nhà phía đông còn bị dọa đến phát bệnh. Tiểu Sơn nhà tôi thì cứ như chẳng có chuyện gì.”

Trần Quả Ninh và Trì Vĩnh Siêu rất biết ý, khen Trương Tiểu Sơn lanh lợi, dạn dĩ, gan dạ một hồi rồi mới đi vào chuyện chính.

“Ông bà, chắc hai người sống ở đây chắc lâu lắm rồi nhỉ?”

Ông Trương lấy một điếu thuốc tự cuốn ra châm rồi nói: “Còn phải nói à. Hai vợ chồng tôi kết hôn xong đã ở đây rồi, tính ra cũng 30 năm. Trước kia chỗ này đều là thôn, mấy năm nay bắt đầu xây dựng, trước cửa còn mở cả đường lớn. Cuộc sống bây giờ mới thấy ngày càng có hi vọng.”