Đến nội dung chính

Chương 17

admin 1.187 Chữ Cài Đặt

Trần Quả Ninh hỏi Trâu Xuân Giang: “Trước đây anh có từng thấy Lưu Chí đi tìm Lý Mạn, Vu Tường Phúc hoặc nhân viên phục vụ hay đầu bếp nào khác trong quán không?”

Anh ta lập tức lắc đầu.

“Chuyện này thì thật sự không có. Mở quán là phải tự mình trông mỗi ngày, nếu không bọn họ sẽ kéo bè kéo cánh rồi qua mặt mình. Mấy người đó chỉ cần có chút tiếng động gì tôi đều biết.”

Trần Quả Ninh lấy lời khai của Trâu Xuân Giang xong, còn nghiêm túc kể cho anh ta nghe một lượt câu chuyện về rượu Trúc Diệp Thanh.

Chỉ nghe thôi đã khiến Trâu Xuân Giang sợ đến mức liên tục kêu lên: “Sau này tôi không dám nhập rượu giả nữa!”

Đợi bọn họ đưa ba người Lý Mạn về quán thì vừa đúng 5 giờ chiều, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc buôn bán buổi tối của bọn họ.

Mục Tùng Lâm và Trì Vĩnh Siêu ngồi trong quán, thấy hai người trở về liền lắc đầu. Xem ra những nhân viên khác cũng không cung cấp được manh mối gì.
Sau khi lên xe, Trì Vĩnh Siêu hỏi: “Đội trưởng, bước tiếp theo có phải điều tra các mối quan hệ xã hội của ba người này không?”

Tôn Anh Vũ gật đầu: “Tuy cả ba đều phủ nhận quen Lưu Chí, nhưng chuyện cần điều tra vẫn phải điều tra. Tiểu Trần, ngoài ba người này ra, tôi vẫn cứ để ý người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Lưu Chí hôm đó. Cô nói xem chúng ta phải đi đâu tìm người phụ nữ này?”

Trần Quả Ninh nhìn thẳng về phía trước.

“Chắc chắn phải tìm, nhất định phải xác định rõ thân phận của cô ta rốt cuộc là nhân chứng hay hung thủ. Còn tìm thế nào… chúng ta cứ về ăn cơm trước đã.”

Bốn người ăn tối trong nhà ăn xong, Trần Quả Ninh gọi mọi người đến văn phòng họp.

“Lúc trước mọi người đi xác minh thì tôi chưa về nên không nắm rõ tình hình lắm. Hôm nay Lý Mạn nói cô ấy nhìn thấy một người phụ nữ tại hiện trường Lưu Chí tử vong.”
“Người phụ nữ này cao khoảng 1m60, dáng người khá gầy, đeo kính, giọng nói tương đối trầm, tuổi trên 40. Tất nhiên giọng nói cũng có thể là cố tình ngụy trang. Lúc các anh đi xác minh quanh hiện trường, có ai từng nhìn thấy một người phụ nữ như vậy không?”

Tôn Anh Vũ lắc đầu: “Hôm đó gần như tất cả người sống quanh đó đều chạy ra xem náo nhiệt, những hộ xung quanh lấy căn nhà kia làm trung tâm bọn tôi cũng đều đến hỏi rồi. Chỗ chúng ta vốn không có nhiều người đeo kính, nhưng người mà Lý Mạn miêu tả thì tôi thật sự không có ấn tượng.”

Trì Vĩnh Siêu hỏi: “Người phụ nữ ở bên cạnh Lưu Chí? Là hung thủ à?”

Mục Tùng Lâm lại nói: “Không thể đâu. Lúc Lý Mạn đến chắc cũng khoảng 10 giờ 30 rồi, khi ấy Lưu Chí đã ở giai đoạn trúng độc nặng nhất. Hung thủ không thể vừa mới đến hạ độc được. Có khi nào giống Lý Mạn, nghe thấy tiếng động nên qua xem tình hình không?”
Trần Quả Ninh lắc đầu: “Lý Mạn là một cô gái rất lanh lợi, tốt nghiệp cấp hai đã bắt đầu làm phục vụ, trực giác đối với người khác rất nhạy bén.”

“Cô ấy nói lúc đó mình cảm nhận được một loại áp lực, theo cách hiểu của tôi thì đó chính là sát khí. Khi ấy đối phương thậm chí còn nảy ý định giết cô ấy, cho dù không phải hung thủ thì cũng là đồng phạm giết Lưu Chí.”

Tôn Anh Vũ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Nếu thật sự là vậy, tức là cô ta đến để xem Lưu Chí rốt cuộc đã chết hay chưa?”

Trần Quả Ninh gật đầu: “Rất có khả năng. Dù sao cô ta cũng có một lý do khiến mình nhất định phải đến đó.”

Cuộc họp phân tích vụ án đến đây, Tôn Anh Vũ dang hai tay: “Được, cứ cho là cô ta có hiềm nghi rất lớn đi, nhưng bây giờ biết đi đâu tìm người?”

Trần Quả Ninh thở dài rồi đứng dậy: “Dùng phương pháp loại trừ thôi. Trước tiên đến khu vực quanh hiện trường tìm thử, loại trừ khả năng người sống gần đó nghe thấy tiếng động rồi ra xem.”

Mục Tùng Lâm nhăn nhó hỏi: “Bây giờ trời tối rồi, không thể để mai à?”

“Ngày mai là Trung thu, rất nhiều người phải về nhà cha mẹ ăn Tết, lúc đó trong nhà làm gì còn ai. Giờ này vừa hay, mọi người đều tan làm, cơm cũng ăn xong rồi, có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Chuyện này tôi với đội trưởng đi là được, các anh ai cần về nhà thì về đi.”

Trần Quả Ninh vừa nói xong, Trì Vĩnh Siêu lập tức lên tiếng: “Tôi không cần, giờ tôi còn chưa kết hôn, về cũng chỉ nằm trong ký túc xá. Tôi đi cùng cô. Đội trưởng cứ về chơi với con gái đi.”

Tôn Anh Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được. Thể trạng của Trì Tử thế này, bảo vệ Tiểu Trần không thành vấn đề. Vậy đi, mọi người luân phiên tăng ca, lần sau tôi đi.”

Bàn bạc xong, Trần Quả Ninh và Trì Vĩnh Siêu lái xe đến hiện trường Lưu Chí tử vong một lần nữa.

Trì Vĩnh Siêu đỗ xe ở phía tây khu nhà trệt, chỉ vào dãy nhà rồi nói: “Chúng ta hỏi từ đầu này sang bên kia đi, đến lúc xong vừa hay vòng từ phía sau về lấy xe.”

Trần Quả Ninh gật đầu, hai người gõ cửa sân của hộ ngoài cùng phía tây.

Cứ thế hỏi từng nhà một, cuối cùng bọn họ đi đến trước cửa căn nhà nơi Lưu Chí đã ngồi lúc chết.

“Tôi cảm thấy người phụ nữ đó chắc chắn không phải người quanh đây.”

Trì Vĩnh Siêu vừa nói vừa đi ngang qua cửa căn nhà đó.

Trần Quả Ninh kéo anh ấy lại hỏi: “Tại sao anh lại nghĩ vậy?”

Đối phương đáp: “Cô nghĩ xem, người ở khu này sống cạnh nhau bao nhiêu năm rồi, ai cũng khá quen mặt. Chỉ cần miêu tả đặc điểm của người phụ nữ kia, chẳng phải bọn họ sẽ nhớ ra à? Nhưng bốn hộ vừa rồi đều nói không có ấn tượng.”

Nói xong anh ấy lại định đi tiếp.

Trần Quả Ninh vẫn túm áo anh ấy lại: “Chẳng phải vẫn còn một nhà à? Anh cứ đi về phía trước làm gì?”

Trì Vĩnh Siêu chỉ vào căn nhà đó nói: “Chẳng phải nhà Trương Kiến Thiết không có ai à? Với lại sau khi xảy ra chuyện, chính tôi lấy lời khai của nhà này. Sáng sớm hôm ấy cả nhà đều có mặt đầy đủ, vốn không có người mà cô nói.”