Đến nội dung chính

Chương 2

admin 551 Chữ Cài Đặt

Nhưng giờ thì Ngô Quang có thể nói gì đây?

Thằng con trai này muốn học thức đã có học thức, muốn sự nghiệp đã có sự nghiệp. Còn cưới xin thì thôi đi, ông ta sợ mình mà hé răng nửa lời về chuyện tình cảm với thằng con này thì nó sẽ lập tức đi tìm cô nào chân dài về ký hợp đồng hôn nhân, hoặc mang ai đó mà gia đình không thể chấp nhận nổi về chọc cho bố mẹ nó tức chết.

Thế là cuối cùng, Ngô Kiến Luật vẫn ăn chơi đàng điếm, còn Ngô Quang giờ hết cớ để quản con, cứ vậy coi như mắt nhắm mắt mở, mắt không thấy thì tim không phiền.

Tuy nhiên, không phải ai muốn tham gia tiệc của Ngô Kiến Luật cũng được, tất cả đều phải có giấy mời, cũng có những điều kiện để được nhận giấy mời. Thậm chí là sau khi Ngô Kiến Luật ăn học đàng hoàng, có sự nghiệp thành công thì những điều kiện và quy tắc thậm chí còn nhiều hơn.
Nhưng có ba quy tắc tối cao mà tất cả đều phải tuyệt đối tuân thủ.

Thứ nhất, đủ tuổi. Từ người tham gia đến nhân viên phục vụ trong bữa tiệc đều phải đủ 18 tuổi.

Ngày xưa, hồi mới học cấp ba đã bắt đầu party tiệc tùng thì các bữa tiệc của Ngô Kiến Luật chỉ dừng ở rượu bia là hết cỡ, nên giới hạn là 16 tuổi. Cái đó thì mấy đứa trẻ trong hào môn ai mà không từng thử qua chứ, cấp ba là thử rồi, chẳng qua đấy là xã giao, còn đây là vui vẻ, hơi ăn chơi tệ nạn nhưng mà nó vui, coi như là một thời tuổi trẻ lén lút điên cuồng.

Lúc ấy, Ngô Kiến Luật chỉ dám tổ chức tiệc tại gia khi bố mẹ đi công tác, may thì buổi tiệc trót lọt đến tầm 12 giờ đêm là tan cuộc, xui thì giữa chừng bị Ngô Quang về bất chợt bắt gặp rồi dẹp bỏ.

Sau này, khi tiệc có thêm yếu tố mây mưa ghép cặp bạn tình, Ngô Kiến Luật đặc biệt dời giới hạn lên thành 18, đứa nào chưa đủ tuổi sinh nhật khỏi mơ bước vào. Anh ta ăn chơi chứ không phải loại mù quáng, cái gì nên rào trước thì phải rào cho kỹ.
Chính vì quy tắc này nên trong giới có một trò đùa mỗi khi có một cậu ấm cô chiêu nào đó đến sinh nhật tuổi 18, đó là “đủ tuổi tham gia tiệc của anh Luật”.

Thứ hai, gia đình phải có tài sản tối thiểu là mười triệu đô. Điều này để đảm bảo những người tham gia tiệc hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm cả về dân sự và hình sự nếu có bất kỳ khúc mắc, xích mích, gây gổ nào mà bản thân gây ra trong suốt bữa tiệc. Cộng thêm yếu tố đủ tuổi ở trên thì đây coi như là một lời nhắc “ăn chơi thì ăn chơi, nhưng nên biết điều”. Tất nhiên, nếu gây chuyện trong tiệc thì cũng hết đường ăn chơi, vì coi như Ngô Kiến Luật là bá chủ cái giới này rồi.