Ngày đi làm đầu tiên trong cuộc đời tôi, có một chút hồi hộp, một chút lo lắng, trong lòng tôi tự hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình cho công việc. Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên nên tôi và Khả Duy đi sớm hơn một chút. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến nơi làm việc được hẹn từ trước. Phòng làm việc của chúng tôi ở tầng hai, còn phòng làm việc của cấp lãnh đạo cao hơn, như Tuấn và chị Thương trên tầng ba.
Tôi và Khả Duy được anh Dũng trưởng phòng chào đón nhiệt tình. Anh gọi cả phòng lại giới thiệu hai chúng tôi với các đồng nghiệp ở trong phòng. Sau đó để tiện cho công việc, anh Dũng đưa hai đứa tôi đi chào hỏi các phòng ban khác.
Xong thủ tục nhập môn, quay lại phòng, anh Dũng phổ biến qua về tinh thần làm việc chung của cả phòng.
Anh bắt đầu phân công công việc, Khả Duy sẽ làm cùng anh và anh sẽ là người trực tiếp hướng dẫn.
Tôi và chị Huyền anh sắp xếp chúng tôi làm chung dự án, do chúng tôi cùng là con gái, dễ hiểu nhau hơn trong việc trao đổi công việc.
Phòng tôi còn hai người nữa là anh Thắng và anh Công đang làm cùng dự án khác. Vậy là tổng cộng phòng tôi có sáu người.
Chị Huyền làm cùng dự án với tôi, chị hơn tôi ba tuổi. Chị Huyền cao ráo, cũng được xếp vào hàng mỹ nhân trong công ty. Trước tiên, chị đưa tôi xem qua bản mô tả sản phẩm chúng tôi cần thực hiện. Tôi ngồi đọc dự án và lên ý tưởng thiết kế web cùng chị.
Khả Duy cũng ngồi xem dự án trước như tôi. Cậu ấy đọc qua một lượt để nắm được nội dung, sau đó bàn tay thon dài nhanh chóng gõ bàn phím phác thảo ý tưởng trên máy.
Buổi trưa hôm đó, chúng tôi ăn cơm ở nhà ăn công ty. Phòng tôi ngồi ăn chung để tăng độ gắn kết.
Tuy không khí không tránh khỏi có chút khách sáo, nhưng nhờ sự nhiệt tình, hoà đồng của các anh chị đã làm lâu, người mới như chúng tôi nhanh chóng được kết thân, chúng tôi rôm rả lên kế hoạch cho buổi liên hoan đón chào thành viên mới.
Ăn trưa xong, mọi người tranh thủ về lại phòng nghỉ ngơi, tôi và Khả Duy rủ nhau ra quán cà phê gần công ty cho thoải mái.
Chúng tôi vừa đi vừa buôn chuyện về công việc sáng nay, bước vào quán trong lúc chọn chỗ ngồi tôi bắt gặp Tuấn.
Anh ngồi ở một góc, tay đang gõ bàn phím không ngừng, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, có vẻ như đang rất bận, cạnh máy tính cốc cà phê anh gọi vẫn còn nguyên.
Tôi rất muốn hỏi xem Tuấn đã ăn gì chưa, nhưng hoàn cảnh bây giờ có vẻ không tiện lắm. Hơn nữa, đang ở gần công ty, tôi lại là nhân viên mới dù có quen biết Tuấn, tốt nhất vẫn nên tránh thì hơn.
Chúng tôi chọn ngồi ở bàn, cách chỗ Tuấn không xa. Sau khi gọi đồ uống, Khả Duy lại tiếp tục nói về đề tài thiết kế web sáng nay của mình. Thấy tôi đang nghe, tự nhiên mất tập trung, cậu ấy dõi theo ánh mắt của tôi, giọng vô cùng bất mãn:
– Không lẽ tớ với cậu qua chỗ anh Tuấn ngồi nhé.
Tôi đang mải nhìn Tuấn, bị Khả Duy bắt gặp, tôi đành đánh trống lảng sang chuyện khác:
– Tớ xin lỗi nhưng mà cậu có thấy dáng vẻ của anh ấy lúc làm việc vô cùng cuốn hút không?
– Vy, cậu nhìn tớ có thua gì anh ấy không? Sau này tớ tiếp quản công ty, chắc thần thái còn đỉnh hơn vậy ấy chứ.
– Thôi tớ xin, giờ là buổi trưa không phải ban đêm đâu mà cậu mơ.
Phải công nhận một điều, với dáng người chuẩn, cân đối ấy, khi Tuấn khoác bộ vest lên người nhìn anh rất có khí chất của tổng tài.
Đặc biệt, không hiểu sao khi anh nghiêm túc làm việc, cả người anh toả ra hào quang rất anh tuấn cũng rất tri thức. Hai điểm này vừa hay con gái ai cũng bị hấp dẫn.
Tôi để ý Tuấn đã ngồi vào góc khuất nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn từ các cô gái đi vào quán, đủ để thấy Tuấn nổi bật như thế nào.
Buổi chiều hôm đó, tôi đã nhanh chóng làm xong bản phác thảo ý tưởng. Nếu trước kia làm việc với Trung tôi sẽ trao đổi qua với cậu ấy sau đó mới bắt tay vào thiết kế.
Còn ở đây tôi thấy chị Huyền khá bận, chị cũng không có thời gian hướng dẫn tôi, ngoài việc đưa cho tôi bản mô tả dự án từ sáng.
Tôi dự định ngày mai dù chị không hỏi, nhất định tôi cũng sẽ chủ động chia sẻ với chị để hai chị em thống nhất thiết kế.
Còn mười phút nữa chuẩn bị tan làm, tôi nhận được tin nhắn từ Tuấn, anh nhắn bảo tôi đợi anh ở nhà, anh về rồi chúng tôi cùng đi siêu thị mua thực phẩm nấu ăn. Tôi trêu lại Tuấn:
– Em bắt được quả tang sếp làm việc riêng trong giờ làm việc nhé.
Rất nhanh màn hình điện thoại báo tin nhắn từ Tuấn gửi đến:
– Nếu có đoàn thanh tra từ công ty tổng, tôi sẽ đề xuất em.
Đọc tin nhắn đến từ Tuấn tôi cười trong vô thức, rồi như tỉnh mộng, tôi nhìn lén xung quanh xem có ai để ý tôi không, thấy mọi người vẫn đang mải làm tôi mới thở phào, nhanh chóng nhắn lại cho Tuấn:
– Đợi em qua thử việc đã, giờ sếp đề bạt em còn quá sớm. Ân huệ này em chưa dám nhận.
Tôi đoán, tuy hôm qua tôi đã nhận lời nấu bữa tối cho anh, nhưng chắc anh sợ tôi vẫn ngại chuyện qua nhà anh nấu ăn, nên anh chủ động nhắn tin cho tôi trước.
Tan làm tôi ngồi trên xe bus, đeo tai nghe, nghe nhạc thư giãn, tôi thích vừa nghe nhạc vừa ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường. Đó là lí do vì sao tôi xin bố đi xe bus, chứ không muốn mua xe.
Bước xuống trạm xe bus gần nhà, tôi thấy Tuấn đã thay bộ quần áo thoải mái hơn và đợi sẵn ở đó. Tuấn làm tôi hơi bất ngờ:
– Anh đợi em ở đây ạ? Sao hôm nay anh tan làm sớm vậy.
– Anh vừa lúc đi đến đây thì nhìn thấy em. Buổi trưa anh tranh thủ làm, nên hôm nay về sớm hơn mọi hôm.
Hoá ra dáng vẻ tôi bắt gặp trưa nay ở quán cà phê là Tuấn muốn làm xong sớm để về đi chợ, nấu cơm cùng tôi. Dù anh không nói ra, nhưng tôi có chút cảm động khi thấy Tuấn thu xếp công việc để dành thời gian cho tôi.
Trong bếp, Tuấn chủ động phụ giúp tôi những việc lặt vặt như nhặt rau.
Vừa làm Tuấn vừa hỏi tôi xem, ngày làm việc đầu tiên của tôi diễn ra như thế nào. Tôi thấy không có gì phải dấu diếm, nên nhiệt tình kể cho Tuấn nghe.
Tôi đang mải kể chuyện thì vô tình ngẩng đầu lên, theo phản xạ Tuấn cúi xuống, hai chúng tôi chạm mặt nhau, gần đến mức đến thở cũng trở nên khó khăn.
Một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng tôi, mặt tôi nóng ran, hai má tôi ửng hồng.
Không khí vô cùng ái muội, nhìn vào trong mắt Tuấn đều là hình ảnh của tôi.
Sức hút của Tuấn quá lớn, tôi như người bị thôi miên, mất thần chí. Tuấn nhắm mắt hơi cúi xuống hướng cầm về phía tôi, trong mấy giây ngắn ngủi tôi như mất nhận thức, vô thức tôi đưa môi về phía anh.
Cho đến lúc hai môi chúng tôi chạm vào nhau, tôi mới bừng tỉnh, vội cúi xuống, né tránh ánh mắt Tuấn.
Trong tôi lúc này như có cơn sóng lớn ập đến, vô cùng dữ dội, tim tôi rung lên từng nhịp liên hồi. Cảm tưởng như mảnh đất tình yêu đau thương trong tim tôi đang có một mầm sống mới trào dâng mạnh mẽ.
Khi mọi chuyện qua đi, lí trí tôi nhanh chóng được khôi phục, kéo tôi về với thực tại. Tôi bắt đầu hối hận về hành động bộc phát vừa rồi. Tuấn đã có người thương, xuýt chút nữa chúng tôi đã hôn nhau, thật xấu hổ, tôi không thôi tự trách mình.
Thái độ của Tuấn trái ngược tôi, anh không tỏ ra một chút bối rối nào, trái lại tôi còn cảm nhận trên mặt anh có nét cười thấy rõ, tuy không biểu lộ ra thành nụ cười.
Nấu cơm xong xuôi, chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Lâu lắm tôi mới thấy cuộc sống thật đơn giản và bình yên đến vậy.
Tôi nghĩ, cuộc sống của tôi hiện tại là ước mơ của bao nhiêu cô gái ngoài kia.
Trở về sau một ngày dài làm việc vất vả, cùng ai đó nấu cơm. Được ai đó hỏi han, quan tâm và lắng nghe bạn kể những điều xảy trong công việc.
Ngoài ka, trời đổ mưa như chút nước, mặc kệ mưa to, gió lớn, mặc kệ gánh nặng cơm áo gạo tiền, áp lực công việc, trong căn phòng ấm cúng, hai chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm bình dị. Cuộc sống có một chỗ để ta trở về như vậy thế là đủ.
Sau bữa cơm, Tuấn đưa cho tôi thẻ ngân hàng:
– Từ mai em dùng thẻ này mà đi mua đồ trong siêu thị.
Tuy Tuấn nói vậy nhưng tôi nghĩ, trên danh nghĩa là nấu cơm cho Tuấn nhưng tôi vẫn ăn cùng anh, nên đóng chút tiền, góp cho anh mới phải.
Tôi còn chưa kịp nói ra, Tuấn như đoán trước được suy nghĩ của tôi. Anh đẩy thẻ về phía tôi rồi đề nghị:
– Nếu em ngại chuyện tiền bạc, buổi tối em có thể làm giúp anh kiểm tra lại số liệu từ các báo cáo. Em yên tâm không mất thời gian của em nhiều đâu.
Về khoản đọc suy nghĩ của người khác tôi luôn đi sau Tuấn. Tôi chưa kịp nói mà anh đã nghĩ ra cả phương án rồi.
Rõ ràng trong hoàn cảnh này tôi có thể từ chối và kiên quyết với dự định góp tiền cho anh.
Nhưng kể cả lần trước anh muốn tôi ở lại nấu cơm hay lần này cũng thế tôi đều không thể bảo vệ suy nghĩ của mình đến cùng, mọi chuyện tôi không kháng cự được đề nghị của anh.
Chẳng có ràng buộc gì, nhưng tôi lại nhất nhất nghe theo anh, rõ ràng bản thân có thể lựa chọn khác nhưng vẫn vô thức đi theo lối mòn anh đã vẽ ra sẵn.
Hôm nay, tiện có báo cáo cần kiểm tra số liệu, tôi giúp Tuấn làm luôn. Mất hơn ba mươi phút tôi đã hoàn thành xong. Tuấn thì vẫn mải mê đọc báo cáo từ cấp dưới gửi lên.
Thấy anh chăm chú làm việc tôi cũng không làm phiền, tôi nhìn ra cửa kính, trời vẫn đang mưa to.
Bất giác, tôi nhìn xuống phía đường đối diện, bắt gặp chàng trai đứng dưới mưa chờ ai đó, rất lâu sau tôi mới thấy một bạn gái tiến về phía chàng trai kia.
Tôi đem điều mình vừa thấy kể lại cho Tuấn, tôi thắc mắc:
– Tại sao họ không hẹn nhau vào một ngày khác, hôm nay trời mưa to cứ nhất định phải gặp.
Tuấn nghe tôi kể, anh gập máy tính lại, hai tay đan vào nhau nhìn ra màn mưa trước mặt đáp lại tôi:
– Bởi vì thứ người ngoài thấy là trời mưa còn trong lòng họ thấy đó là sự mong nhớ. Mưa rồi có thể tạnh, còn khắc khoải mong nhớ mà không được gặp nhau thì mãi không nguôi.
– Nhưng nếu vì lí do gì đó mà cô gái kia không đến, có phải chàng trai sẽ chờ đợi mất công sao?
Nghe đến câu hỏi của tôi, Tuấn nhìn về phía tôi, rồi trầm giọng hỏi:
– Nếu em là cô gái mà chàng trai đang đợi dưới mưa kia, liệu em có đến không?
– Em con xem chàng trai đó có vài trò gì trong lòng em nữa.
Nghe câu trả lời của tôi, Tuấn im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi đã nghĩ anh kết thúc câu chuyện tại đây. Bất chợt anh khẽ cười, một nụ cười chất chứa nỗi niềm của một người con trai không thể nói lên lòng mình, hai tay anh siết chặt vào nhau, giọng anh thoáng chút buồn:
– Em cũng vô tâm như cô gái mà chàng trai đang chờ phía dưới kia thôi, ở ngay trước mặt nhưng em không hề biết, vẫn vô tình để người khác đợi dưới mưa.
Đang yên, đang lành anh bảo tôi vô tình, tôi kháng cự:
– Ngoài anh ra em có thấy ai đâu chứ.
Nói đoạn tôi thấy mình nói có gì đó sai sai, tôi dừng lại suy nghĩ rồi vừa như thăm dò vừa hỏi điều trong đầu tôi nghĩ đến:
– Không lẽ là anh?
Tôi vừa hỏi, anh đã gạt phắc đi, rồi đứng lên, vẻ mặt nhìn có vẻ không vui, có chút giận dỗi. Chẳng phải từ tối đến giờ chúng tôi rất vui vẻ sao? Tuấn ăn nhầm phải cái gì mà tỏ thái độ đó với tôi. Chẳng nhẽ ông sếp nào cũng vậy, thái độ thay đổi còn nhanh hơn thời tiết.