Đến nội dung chính

Chương 10

admin 1.811 Chữ Cài Đặt

Ngày thứ năm tôi đi làm, trong công việc vẫn không có gì thay đổi. Chị Huyền vẫn không hướng dẫn hay xem tôi làm như thế nào. Tôi có hỏi chị Huyền, chị bảo tôi tiếp tục triển khai thiết kế của mình. Tôi vô cùng bối rối không biết bước tiếp theo nên làm gì, chỉ có thể vận dụng kinh nghiệm đã có và kỹ năng của mình cố gắng hết sức hoàn thành thiết kế.

Trong khi đó Khả Duy có vẻ khá suôn sẻ, cậu ấy được anh trưởng phòng hướng dẫn tận tình, chuyên nghiệp nên cậu ấy đã sớm hoàn thành thiết kế đầu tiên tại công ty. Thậm chí Khả Duy còn có thời gian kiểm tra và góp ý thiết kế cho tôi nữa.

Tối đó tôi về nhà với tâm trạng chán nản, tôi chẳng muốn nói chuyện với Tuấn. Nỗi lo trong lòng tôi Tuấn như đọc được. Anh nhắc tôi:

– Em đừng quên, em có một đặc quyền, trong công việc bất cứ lúc nào có vấn đề gì, em đều có thể nhờ anh hỗ trợ.
Tuấn nói tôi mới nhớ ra lí do tôi sang đây nấu cơm cho anh chẳng phải vì nhờ anh giúp đỡ trong công việc sao.

Tôi thật sự cần lời khuyên từ Tuấn lúc này, tôi chia sẻ với anh nhưng không ảnh hưởng đến ai là được, nghĩ vậy tôi dè dặt kể cho Tuấn nghe:

– Em gặp chút rắc rối trong công việc. Em chỉ muốn xin anh lời khuyên, những chuyện khác em muốn tự mình giải quyết. Anh đồng ý em mới dám nói.

Tuấn cũng không vòng vò mà nóng lòng nghe tôi kể:

– Ừ anh đồng ý không nhúng tay trực tiếp vào công việc của em, em nói anh nghe xem, đã có chuyện gì xảy ra với em.

Tôi nghe câu nói của anh mới yên tâm kể cho Tuấn đầu đuôi sự việc, từ lúc vào đến bây giờ, đã qua gần một tuần, chị Huyền rất bận.

Tôi không được chị hướng dẫn làm gì ngoài đưa cho một bản mô tả sản phẩm, hơn nữa thiết kế tôi làm xong cũng chưa được chị xem xét, góp ý hay cần chỉnh sửa gì không, dù cho tôi đã hỏi chị nhiều lần.
Ngày mai chúng tôi phải trình bày ý tưởng về thiết kế của mình, để phòng kinh doanh và ban lãnh đạo thông qua, trước khi trở thành giao diện web chính thức cho chiến lược chạy quảng cáo sản phẩm mới lần này. Tôi rất lo lắng cho buổi duyệt ngày mai.

Tuấn nghe tôi kể, anh cũng đã nắm được qua tình hình, anh đưa ra lời khuyên cho tôi:

– Em là người mới chủ động trong công việc như vậy là rất tốt. Tuy nhiên, em đừng ngại nếu giữa em và Huyền khi làm việc mà cả hai gặp vấn đề không thể tự giải quyết, em hãy trao đổi lại với Dũng trưởng phòng sớm hơn, để tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho cả hai.

– Vâng, vậy ngày mai em sẽ làm việc với chị Huyền trước nếu vẫn không ổn, em sẽ trao đổi lại với anh Dũng ạ.

Thấy tôi nói vậy, hình như Tuấn vẫn chưa yên tâm, anh còn nhiệt tình nói thêm:
– Lát nữa em chuyển cho anh thiết kế của em trước, để anh xem qua, biết đâu có thể góp ý được cho em.

– Vâng, vậy lát nữa em gửi anh xem hộ em với, cảm ơn anh.

Tối đó lúc về phòng tôi chuyển cho Tuấn xem giúp, mặc dù tôi đã có phương hướng giải quyết, nhưng vì thời gian báo cáo đang đến rất gần, tôi vẫn không tránh khỏi bất an.

Sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty đã thấy chị Huyền có mặt từ lúc nào, chị bảo tôi gửi gấp bản thiết kế của tôi cho chị xem.

Chị Huyền xem qua loa thiết kế của tôi, rồi bảo tôi sửa mấy lỗi đơn giản, sửa xong tôi gửi lại, rất nhanh chị ghép phần thiết kế của tôi vào phần của chị rồi gửi luôn cho anh Dũng duyệt.

Tôi ngồi nhìn qua tấm kính vào phòng anh Dũng, thấy mặt anh rất khó coi, vừa kéo chuột vừa lắc đầu, tôi chưa kịp suy nghĩ thêm thì chị Huyền bảo tôi và chị vào phòng anh Dũng gặp.

Anh Dũng là người cương trực nhưng ôn hoà, như lúc này đây, khi chúng tôi vừa bước vào phòng. Mặc dù anh rất thất vọng nhưng anh nhìn chúng tôi rồi bình tĩnh hỏi:

– Hai em có trao đổi với nhau không mà anh thấy hai phần các em làm không khớp nhau. Phần của Huyền thì làm rất tốt nhưng đến phần của Vy không ăn nhập vào phần của Huyền.

Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, chị Huyền đã nhanh chóng tiếp lời anh Dũng:

– Em đã xem rất kỹ bản thiết kế của Vy và chỉ cho em ấy những chỗ cần sửa. Vy sửa xong em tin tưởng em ấy, nên không xem lại mà ghép vào phần của em, rồi gửi cho anh luôn. Đây là lỗi của em, em xin nhận một phần trách nhiệm về mình ạ.

Nghe chị Huyền nói giống như là mọi lỗi lầm đều do tôi, chị ấy đã hướng dẫn nhưng tôi lại làm sai. Tôi đang định phản bác thì Anh Dũng nhìn tôi, anh không trách móc nhưng vô cùng lo lắng:

– Hai em khoan bàn đến trách nhiệm thuộc về ai, vấn đề là chiều nay chúng ta phải nộp bản thuyết trình rồi, phần của Vy phải sửa lại gần như toàn bộ, một phần không khớp với thiết kế của Huyền, một phần anh cần thiết kế có chiều sâu và chuyên nhiệp hơn. Bản này quá sơ sài, nội dung truyền tải không khớp, nó còn giống như là phác thảo hơn là một bản hoàn thiện.

Tôi đã suy sụp hoàn toàn khi vừa nghe anh Dũng nhận xét thiết kế của mình.

Kể từ lúc ra trường, tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của mình đến vậy, dù đã mơ hồ cảm nhận được những lo lắng trong lòng, nhưng mà lúc này đây khi nghe trực tiếp anh Dũng nói, không đao to búa lớn, không một câu quát mắng, tôi vẫn thấy nặng nề và có lỗi vô cùng.

Năng lực hạn hẹp của tôi đã hại anh Dũng, hại cả phòng. Bây giờ mọi người có cùng nhau hỗ trợ tôi, cũng chưa chắc đã kịp.

Khi anh Dũng còn đang không biết xử lý thế nào, có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh Dũng nghe điện không may lại là Tuấn gọi, Tuấn muốn phòng tôi gửi bản thiết kế lên cho anh xem trước.

Nghe Tuấn nói, cả ba chúng tôi đều chết lặng, mặt anh Dũng có chút tái đi, anh nhìn tôi rồi lại tập trung nghe.

Đến bây giờ anh Dũng cũng không thể dấu Tuấn được nữa, không còn cách nào khác, anh Dũng đành kể hết mọi việc và xin Tuấn cho thời gian, phòng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.

Thế nhưng trái lại với lời nói đầy thỉnh cầu từ anh Dũng trưởng phòng, Tuấn lại yêu cầu anh Dũng gửi bản thiết kế lên ngay và yêu cầu cả ba chúng tôi cùng lên phòng sếp.

Tôi thấy anh Dũng gửi cho Tuấn mà tay còn run run, có lẽ anh chưa bao giờ rơi vào tình huống này, một cái lỗi sai to đùng không đáng có mà lại bị sếp bắt ngay tại trận không kịp trở tay.

Tại phòng của Tuấn, ba chúng tôi ngồi đối diện Tuấn. Chưa bao giờ tôi thấy run và xấu hổ như lúc này, tôi cố gắng chuẩn bị tinh thần và cả câu trả lời để lát nữa Tuấn sẽ hỏi.

Điều kỳ lạ là Tuấn không hỏi tôi mà anh hỏi anh Dũng rồi hỏi chị Huyền. Sau một hồi nghe anh Dũng và chị Huyền trình bày, Tuấn nghiêm mặt hỏi:

– Dũng, quy trình làm việc nhóm của phòng cậu như thế nào? Vy có được trao đổi trực tiếp về mục tiêu dự án không hay chỉ đọc qua tài liệu?

Nói đoạn, anh dừng lại nhìn qua chỗ chị Huyền, vẫn với thái độ từ tốn nhưng đủ làm người khác thót tim:

– Trong quá trình làm việc Huyền và Vy đã trao đổi bản thiết kế bao nhiêu lần?

Những câu hỏi của Tuấn khiến Dũng bối rối, vì từ trước đến giờ Dũng vẫn chưa đưa ra quy trình làm việc cụ thể nào. Anh chỉ đơn giản là trao đổi, giao việc và bản thân anh là người kiểm tra cuối cùng, cho đến tận bây giờ mới xảy ra chuyện nên anh chưa nghĩ đến xây dựng một quy trình làm việc cụ thể nào cả.

Tuấn nghe câu trả lời từ Dũng anh vô cùng không hài lòng sau đó quay sang chị Huyền để nghe tiếp câu hỏi sau anh hỏi. Chị Huyền bản lĩnh hơn tôi tưởng, chị trả lời trôi chảy.

Chủ yếu chị nói, ngay từ đầu khi đưa tài liệu đã trao đổi trực tiếp với tôi và trong quá trình làm việc cũng có lúc tôi chủ động, cũng có lúc chị chủ động kiểm tra lại thiết kế cho tôi. Đúng chị có kiểm tra, nhưng cách kiểm tra của chị lạ lắm.

Chị không trực tiếp đổ lỗi cho tôi nhưng rõ ràng, lỗi cuối cùng thuộc về tôi. Chị chỉ có một phần nhỏ lỗi trong đấy là không kiểm tra lại những lỗi tôi đã sửa mà chị nghĩ những lỗi ấy cơ bản không đáng có, đáng nhẽ ra tôi phải làm được tốt hơn.

Chị nói vậy, tôi còn nói được gì nữa, tôi có mồm loa mép giải cũng chẳng ai tin. Trong đầu tôi thầm nghĩ ngày tàn của mình đến thật rồi, đây chính là cú sốc đầu đời.

Trái với suy nghĩ của tôi, Tuấn lại không hề tin lời chị Huyền nói, anh bảo chị Huyền gửi hết hình ảnh có nội dung làm việc của hai chúng tôi, bao gồm cả những lần góp ý chỉnh sửa, anh còn nói thêm nếu trao đổi bằng lời nói thì nhờ bên bộ phận check cam lấy dữ liệu. Lỗi do ai người ấy sẽ chịu trách nhiệm, hình phạt cao nhất là bị sa thải.