Khả Duy đã thành công thuyết phục được tôi, chúng tôi thống nhất sẽ cùng vào Sunny làm. Khả Duy vẫn sợ tôi thay đổi nên dục tôi nộp hồ sơ xin việc qua mail ngay trong tối hôm đó.
Sáng hôm sau, Khả Duy trở tôi cùng lên thành phố.
Ngồi trên xe, tôi nhìn ra cửa kính, quê hương đang lùi dần về phía sau, rồi xa dần, lòng tôi đầy lưu luyến, như có gì đó không nỡ.
Bất giác, tôi quay sang nhìn Khả Duy lấy lại chút an ủi, ít ra trong lúc này, không có Trung bên cạnh như đã từng, vẫn có người bạn thật sự lo cho tôi đó là Khả Duy.
Gần trưa chúng tôi vào đến thành phố, Khả Duy đã liên hệ thuê giúp tôi một căn chung cư. Cậu ấy bảo, chung cư này là chỗ người quen mua, họ đi làm ăn xa không ở đến, tôi ở đây tạm thời, khi nào tìm được chỗ ưng ý thì có thể chuyển đi.
Khả Duy còn nói thêm, tôi ở đấy, chủ yếu là coi nhà cho họ, tiền thuê thì trả bao nhiêu cũng được, họ rất giàu nên không quan trọng chuyện tiền bạc.
Lúc này, tôi cũng chưa biết đi đâu, hơn nữa ở đây an ninh tốt, phòng vô cùng đẹp, đầy đủ tiện nghi, nên tôi rất thích.
Tôi cảm ơn Khả Duy bằng một bữa ăn trưa, tại trung tâm thương mại ngay phía dưới căn chung cư.
Ăn xong, tôi tiễn Duy về, rồi đi thang máy lên phòng, tôi đang nghĩ thầm, lên tắm rửa rồi ngủ một giấc lấy lại tinh thần, tối qua mất ngủ, sáng nay lại đi đường dài, người tôi mệt rã rời.
Bước ra khỏi thang máy, tôi đi nhanh về phía phòng, mải suy nghĩ tôi không để ý đã lao rầm vào một người đàn ông, theo quán tính, tôi bị bật ngửa ra sau, may có cánh tay rắn chắc đỡ tôi lại. Tôi còn chưa kịp định thần, thì một giọng nam vừa ấm vừa quen thuộc lo lắng hỏi tôi:
– Vy phải không? Em không sao chứ?
Tôi xoa xoa chỗ đầu đau ngước nhìn lên, tôi đang định nói câu xin lỗi thì nhận ra Tuấn, tôi ấp úng:
– Anh Tuấn ạ, em không sao. Em xin lỗi anh, em đi đứng bất cẩn quá.
Tuấn nhìn tôi, giọng có chút yên tâm:
– Em không sao là tốt rồi, mà em cũng ở đây à?
– Dạ vâng ạ! Em ở tầng 8, phòng 805 ạ.
Anh xoa đầu tôi, miệng khẽ nở nụ cười:
– Vậy chúng ta là hàng xóm rồi, anh cũng ở tầng này, phòng 806, đối diện phòng em.
Thế giới này thật nhỏ bé, trời xui đất khiến kiểu gì mà tôi lại ở đối diện phòng Tuấn.
Tôi bị bất ngờ khi gặp Tuấn ở đây, tôi không biết nói gì thêm nên cứ đứng như trời trồng, cũng may một lát sau, Tuấn không thấy tôi nói gì mới lên tiếng:
– Thôi em về phòng đi, anh phải đi có việc rồi. Có dịp anh mời em sang phòng anh chơi.
– Vâng, vậy em xin phép ạ.
Tuấn hơi gật đầu rồi đi qua tôi, tôi vẫn kịp ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh. Một mùi hương ngọt nồng nhưng vô cùng dễ chịu và tươi mát.
Về đến phòng, điều đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Khả Duy hỏi xem cậu ta có biết Tuấn ở đối diện phòng tôi không?
Vừa nghe tôi hỏi, Khả Duy cũng hết sức bất ngờ, cậu ta còn không tin có sự trùng hợp đến như vậy.
Sau này tôi mới tỉnh ngộ, chẳng có cái gì trên đời là trùng hợp cả, mà nếu có cũng chỉ là một phần trăm trùng hợp, còn chín mươi chín phần trăm là do có người sắp đặt từ trước.
Một tuần, sau khi gửi hồ sơ xin việc, chúng tôi nhận được thư mời phỏng vấn của công ty Sunny.
Tôi và Khả Duy đều xác định, công ty này là công ty lớn, không chỉ có chế độ đãi ngộ hấp dẫn, mà đây còn là môi trường làm việc lý tưởng, để phát triển bản thân nên khả năng sẽ đông người ứng tuyển.
Theo lịch hẹn phỏng vấn, buổi sáng chúng tôi có mặt tại công ty Sunny. Tôi và Khả Duy phải trầm trồ trước không gian rộng lớn và hiện đại ở đây. Tôi cũng khá bất ngờ toàn bộ công ty không những sạch sẽ, thoáng mát mà còn trồng rất nhiều cây xanh. Các phòng ban ở đây làm việc theo không gian mở, nhân viên trong công ty làm việc rất chuyên nghiệp và tập trung.
Chắc hẳn người lãnh đạo công ty rất có tâm và có tầm, tạo được ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây.
Chúng tôi là hai trong số hai mươi người may mắn được mời đến đây để phỏng vấn, sau khi công ty đã lọc qua hơn trăm bộ hồ sơ.
Chúng tôi được đưa đến phòng máy của công ty để tiếp tục trải qua bài kiểm tra trên máy tính, những ai qua được vòng này mới được vào phỏng vấn trực tiếp.
Tôi và Khả Duy đều mấy mắn vượt qua bài kiểm tra trên máy, lúc này chỉ còn mười người đang ngồi chờ phỏng vấn.
Tại phòng chờ, tôi không thấy người của công ty, chỉ thấy xung quanh là các ứng viên đang tập trung tinh thần, để chuẩn bị vào phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo công ty.
Tôi nhìn họ có chút lo lắng, họ trụ được đến giờ phút này chứng tỏ năng lực của họ rất tốt, đấy là còn chưa kể kinh nghiệm và bản lĩnh của họ hơn hẳn hai bọn tôi.
Bọn tôi như hai con cừu non đứng giữa những lão làng trong ngành.
Tôi quay sang nhìn Khả Duy, nét mặt cậu ấy có phần căng thẳng, tôi không nhịn được cười, cậu bạn mà tôi biết cũng có lúc như này sao? Khả Duy nhìn tôi ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng:
– Cậu cười gì vậy? Giờ phải nghiêm túc cậu hiểu không?
– Tớ biết rồi, mà hôm trước ai nói với tớ chắc chắn qua phỏng vấn, hôm nay mặt căng như dây đàn.
– Hôm trước tớ nói động viên cậu thôi, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, ở công ty này tuyển quá khắc nghiệt, chúng ta không khác gì đi chọi trâu, hơn một trăm người lấy hai người cậu biết không?
Nói đến đây, Khả Duy nhìn xung quanh một lượt xem có ai chú ý đến mình không rồi lại thì thầm bên tai tôi:
– Tớ với cậu giờ mỗi đứa phải loại ra bốn người nữa. Tớ lo cho cậu thôi, tớ thì dư sức.
Nếu lúc này, không phải trong buổi phỏng vấn cần sự nghiêm túc, tôi đã cười ha ha vào mặt cậu ta rồi.
Chờ được mười lăm phút, người của công ty mời các ứng viên vào phỏng vấn.
Bọn họ sau khi phỏng vấn xong, ra ngoài đều hết sức tự tin chờ kết quả.
Đến cuối chỉ còn tôi và Khả Duy, hai bọn tôi được mời vào phỏng vấn cùng một lúc.
Vào đến chỗ phỏng vấn, chị Thương và trưởng phòng nhân sự ngồi phía trước đặt câu hỏi, anh Tuấn ngồi ngay sau quan sát, không trực tiếp đặt câu hỏi. Hai chúng tôi cúi đầu chào, tôi và Khả Duy lần lượt giới thiệu sơ qua về bản thân.
Sau khi nghe qua về phần giới thiệu, chị Thương không vòng vo mà trực tiếp hỏi Khả Duy một câu hỏi, tưởng chừng như bình thường lại là câu hỏi nhắm chúng vào điểm yếu của cậu ấy:
– Tôi được biết gia đình bạn có công ty riêng, công ty tương đối phát triển. Tại sao bạn vẫn muốn đến công ty chúng tôi xin phỏng vấn?
Tôi thấy Khả Duy thoáng chút bối rối, rất nhanh cậu ta lấy lại nét mặt bình tĩnh hiếm có tự tin trả lời:
– Em thừa nhận là gia đình em có công ty riêng và bản thân em sẽ tiếp quản công ty đó, nhưng đó là câu chuyện năm em ba mươi tuổi ạ. Hiện tại, em vẫn muốn ứng tuyển vào công ty, vì em biết công ty sẽ đánh giá ở năng lực, và giá trị mà em tạo ra cho công ty là bao nhiêu, chứ không đánh giá bằng số năm em gắn bó với công ty.
Nghe xong câu trả lời của Khả Duy chị Thương khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn tôi, chị đang định hỏi tôi thì Tuấn ở phía sau cất lời, để anh hỏi bạn ấy:
– Em mới ra trường, kinh nghiệm lại mới dừng ở mức vừa học vừa làm, em tự tin ở điều gì để công ty loại những người có năng lực, kinh nghiệm thực tế ở ngoài kia để chọn em?
Tôi nghe câu hỏi của Tuấn, tôi không nghĩ trong công việc, anh lại là một người hoàn toàn khác, lạnh lùng và nghiêm túc, còn đặt câu hỏi không chút nương tay.
Tôi thầm nhủ mình tiêu thật rồi, đúng là tôi mới ra trường, chẳng có gì ngoài kinh nghiệm làm thêm được.
Đầu tôi trống rỗng, cả người tôi bắt đầu nóng ran, hai tay tôi bấu chặt vào nhau.
Tôi ngước mắt lên thấy mọi người bao gồm cả Khả Duy đang dồn ánh mắt về mình.
Tôi vận dụng mọi khả năng lúc này, lấy hết can đảm trả lời một cách bộc phát:
– Em cảm ơn câu hỏi của anh! Em đúng là mới ra trường chưa có kinh nghiệm đi làm thực tế như các anh, chị phỏng vấn trước. Tuy nhiên, em được vào đến vòng này, cũng một phần chứng mình được năng lực của em ạ. Giống như các anh chị đang ngồi đây, tuy còn trẻ nhưng đã được công ty tin tưởng để giữ chức vụ rất cao. Em mong rằng, các anh chị cũng tạo cho em có cơ hội để chứng minh bản thân mình có thể làm tốt hơn nữa ạ!
Tôi kết thúc câu trả lời, không thấy Tuấn tỏ rõ thái độ gì, anh chỉ gật đầu, cảm ơn câu trả lời của tôi. Sau đó, trưởng phòng nhân sự mời chúng tôi ra ngoài chờ kết quả.
Ra đến ngoài cửa tôi và Khả Duy khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai đứa động viên nhau dù có thế nào, thì ít nhất chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Khoảng mười phút sau, chúng tôi nhận được thông báo cả hai đã trúng tuyển, ngày mai bắt đầu đi làm.
Tôi và Khả Duy ôm nhau không dấu nổi niềm vui, hai chúng tôi đã làm được rồi, bố mẹ ơi con làm được rồi.
Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi trở về phòng, tôi đặt lưng lên chiếc ghế êm ái, tận hưởng bước đầu thành công, lòng ngập tràn vui sướng và hồi hộp chờ buổi đi làm ngày mai.