Đến nội dung chính

Chương 6

admin 2.093 Chữ Cài Đặt

Tôi về quê đến ngày thứ ba thì nhận được tin nhắn của Đan Tiên, thông báo tình hình gia đình Trung.

Sau cuộc gặp trực tiếp giữa mẹ Trung và bố Đan Tiên, bố Đan Tiên đã đồng ý chuyển tiền để thanh toán tiền viện phí, và hỗ trợ đội sơn theo thoả thuận từ trước.

Đan Tiên cũng cho tôi biết tình hình bố của Trung, bác đã xuất viện và tạm thời nghỉ dưỡng dưới quê, đợi sức khoẻ ổn định thì bác quay lại thành phố tiếp quản công việc, hiện tại Trung đang thay bố quản lý công trình. Về khoản tiền đền, mọi người sợ bố Trung suy nghĩ nên thống nhất, không cho bác biết khoản tiền đền bù từ đâu mà có, bác chỉ biết Trung và chị Thương đã thu xếp mọi việc ổn thoả.

Đọc đến đây, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, Đan Tiên đã giữ đúng lời hứa với tôi, những điều tôi còn bận tâm đều đã ổn, tôi có thể yên lòng sống cuộc đời của mình rồi, đã đến lúc tôi phải học cách sống khi không có Trung bên cạnh.
Nghĩ vậy, tôi tháo sim điện thoại, tôi quyết định không dùng số điện thoại cũ, không liên lạc với bất kỳ ai, tôi làm thế, đơn giản là vì tôi không muốn ai nhắc đến Trung, hoặc nói chuyện với họ lại nhớ về Trung.

Những ngày sau đó, tôi chủ yếu là nghỉ ngơi, nằm dài xem những bộ phim mình yêu thích hoặc trò chuyện với mẹ tôi.

Một ngày ở quê của tôi bắt đầu bằng buổi sáng chạy bộ ngắm bình minh, buổi chiều tôi cùng mấy đứa em đạp xe quanh cánh đồng gần nhà, hít hà cái không khí của đồng nội.

Cuộc sống thanh bình bên gia đình làm tâm trạng tôi thoải mái hơn, cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ Trung.

Tuy nhiên có đôi lúc, cảm xúc của tôi lên cao không cách nào kìm lại được, tôi nhớ Trung đến cồn cào tâm can, khi đó nước mắt vô thức rơi, nỗi nhớ da diết Trung cứ ghì lấy tâm trí tôi.
Tôi muốn bỏ hết tất cả mà chạy đến bên Trung, hay chỉ cần một cuộc gọi để nghe thấy tiếng của Trung, nghe cậu ấy vỗ về, an ủi thôi, tôi cũng thấy yên lòng.

Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ, thực tế nói cho tôi biết rằng chúng tôi đã chia tay, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc ấy.

Cảm xúc của tôi chỉ còn biết giải toả bằng nước mắt, khóc xong tôi thấy nhẹ nhõm và cũng tự trấn an mình rằng:

– Mọi chuyện rồi sẽ ổn!

Tôi cứ sống như thế cho đến ba tháng sau, một hôm khi tôi đang ngồi thơ thẩn trước cửa sổ thì có đứa em hớt hải chạy vào gọi:

– Chị Vy ơi, có anh đẹp trai đến tìm chị này.

Tôi không nghĩ ai có thể tìm tôi lúc này, tôi tưởng em tôi nó nói đùa hoặc nhầm người, tôi trêu lại nó:

– Em hỏi anh ấy xem, anh ấy đi đĩa bay hay đi phi thuyền xuống đây?
Thằng em tôi ngây người ra, chưa kịp hiểu gì thì một giọng con trai có chút hài hước đáp lại:

– Không, tớ đi bằng xe bốn bánh.

Tôi giật mình, quay ra phía cửa thì thấy Khả Duy, tôi cười khổ nhìn nó, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ Khả Duy về tận quê tìm tôi:

– Sao cậu lại tìm về được tận nhà tớ? Có chuyện gì à Khả Duy?

Khả Duy nhìn tôi, cậu ta không tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ của tôi mà vui vẻ hỏi:

– Tớ đi đường xa khát nước quá, cậu có thể mời tớ cốc nước được không?

Nghe đến đây tôi đi lấy cốc rót nước mời Khả Duy. Nó uống xong nhìn tôi, nở một nụ cười khiến cho không khí bớt ngại ngùng:

– Hôm trước tớ hứa với cậu, có thời gian tớ sẽ về thăm cậu, đừng nói với tớ là cậu quên rồi nhé.

Tôi đưa ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Khả Duy, tôi với Khả Duy chơi thân với nhau bốn năm đại học, tôi quá hiểu cậu ta mà:

– Chỉ đơn giản thế thôi?

Khả Duy nhìn tôi, cậu ta nở một nụ cười đau khổ:

– Thế cậu còn muốn tớ về vì chuyện to tát gì?

Tôi thấy Khả Duy mặt bày ra vẻ tội nghiệp, nên tôi hạ giọng:

– Không phải, tớ không có ý đó. Tại cậu về đột ngột, tớ chưa kịp thích nghi nổi.

– Cậu còn nói nữa, điện thoại của cậu có gọi được đâu. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó, cậu cho tớ xin bữa cơm, tối nay tớ sẽ ở đây, sáng mai tớ về thành phố.

– Ai cho cậu ở đây, cậu tự về thì tự ra khách sạn mà thuê phòng.

Tôi vừa nói xong, thằng em tôi mồm vừa nhai kẹo, vừa nói:

– Chị Vy cho anh ấy ở đây đi, anh cho tụi em bao nhiêu bánh kẹo và đồ chơi ạ.

Mẹ tôi cũng không biết từ đâu đi tới, nhiệt tình mời Khả Duy ở lại ăn cơm, làm tôi bất lực, không còn cách nào khác.

Ăn cơm tối xong, tôi và Khả Duy ra ban công, mỗi đứa cầm một lon bia vừa uống vừa nói chuyện, câu đầu tiên Khả Duy hỏi tôi:

– Vy, cậu trốn ở đây hơn ba tháng rồi không định quay lại thành phố sao?

Tôi nhìn Duy rồi lại nhìn khung cảnh phía trước:

– Thực ra tâm tình của tớ đã tốt hơn, tớ cũng nghĩ đến lúc mình nên đối diện với mọi thứ. Tớ cũng ra trường rồi không thể ăn bám mãi bố mẹ được. Có điều, bản thân tớ bây giờ không biết đi về đâu? Bao nhiêu kế hoạch giờ dang dở hết.

Khả Duy nghe tôi nói như vậy thì nghiêm túc nói:

– Hay tớ với cậu về công ty Sunny chỗ chị Thương làm, dù sao bây giờ tớ cũng như cậu không thể ra ngoài kia vẫy vùng, tạm thời về nơi trú ẩn an toàn. Đó là công ty nước ngoài nên chúng ta coi như được làm ở môi trường nước ngoài ngay tại trong nước, cũng là lợi thế cho học hỏi và phát triển sau này.

Tôi có chút băn khoăn:

– Chẳng phải trước kia bốn chúng ta cùng hứa mở công ty chung. Tớ nhớ lúc ấy cậu bảo đồng ý, vì cậu muốn ra ngoài tự lập, khẳng định giá trị của bản thân trước, sau này mới về công ty của bố mà. Không phải cậu vì tớ mà rời hội đấy chứ?

Khả Duy quay sang tôi, tay cầm lon bia cụm vào lon bia của tôi, uống một hơi, rồi trầm ngâm. Cậu ấy bắt đầu kể cho tôi mọi thứ diễn ra khi tôi không ở trên thành phố:

– Thời thế bây giờ đã khác cô nương ạ. Khi mà Trung đồng ý với chú Khải, bố Đan Tiên chuyện làm rể thì cậu ấy không có quyền tự quyết nữa rồi.

Nghe Khả Duy nói, tôi nhận thấy một điều, thì ra mỗi tôi là ngây thơ, tôi cứ nghĩ đơn giản chú Khải giúp đỡ đơn thuần gia đình Trung chỉ cần cậu ấy làm con rể, không ngờ đằng sau đó còn có cả ràng buộc về nhiều thứ khác.

Tôi không hiểu rõ về bố Đan Tiên nhưng Khả Duy thì khác, cậu ấy quen biết Đan Tiên qua gặp gỡ làm ăn giữa hai gia đình từ nhỏ. Cậu ấy đã sớm nhận thức được mức độ nguy hiểm của bố Đan Tiên.

Khả Duy bắt đầu kể sâu hơn về hoàn cảnh gia đình Đan Tiên cho tôi hiểu.

Công ty nhà Đan Tiên rất lớn, gần như chỉ đứng sau công ty mà anh Tuấn đang làm.

Đan Tiên là đứa con duy nhất của bố mẹ cậu ấy. Ngoài ra, ông ấy có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác nhưng không công khai, nghe bảo cũng chỉ đẻ được một bé gái.

Vậy là công ty của bố Đan Tiên sau này sẽ do Đan Tiên tiếp quản.

Qua những lần đến học hỏi tại công ty nhà Đan Tiên, từ lâu chú ấy đã nhìn ra khả năng và tư duy của Trung có thể hỗ trợ tốt cho con gái mình sau này. Không ít lần, chú ấy tìm Trung đưa ra những lợi ích hấp dẫn để thuyết phục.

Trung đều từ chối, cậu ấy cũng không kể cho tôi biết chắc là sợ tôi lo lắng.

Gia đình Trung gặp chuyện là cơ hội để ông ấy ràng buộc Trung, đồng thời sẽ không để Trung có đường lui.

Hiện tại, Trung có muốn mở công ty riêng thì cũng phải dưới sự kiểm soát của ông ấy, nói cách khác ông ta không muốn Trung đứng ra phát triển riêng rẽ để trả nợ, ông ta muốn Trung mang nợ suốt đời, suốt đời phải phụ thuộc.

Ngay từ đầu, Trung và chị Thương đã đoán trước được y định đó, vì lúc đó cần tiền gấp và số tiền quá lớn nên họ bắt buộc phải lựa chọn con đường này.

Khả Duy còn nói Đan Tiên thực ra cũng rất đáng thương, bản thân cậu ấy luôn nỗ lực để chứng minh cho bố thấy năng lực của mình.

Bề ngoài cậu ấy có vẻ năng động, hoạt bát nhưng trong sâu thẳm cậu ấy rất cô đơn.

Mẹ đẻ của Đan Tiên rất hiền, không có khả năng chống trả, lại càng không am hiểu về công ty của chồng.

Đan Tiên buộc phải mạnh mẽ, đứng lên chống đỡ để bảo vệ cho mẹ, và chính bản thân mình. Vì người phụ nữ ngoài luồng của bố cậu ấy rất giỏi và không chịu an phận.

Cô ta luôn tìm mọi cách đối đầu với mẹ con Đan Tiên, với dã tâm tìm cho mình một chỗ đứng trong công ty.

Mục đích của cô ta muốn con mình sau này được thừa kế công ty hoặc ít nhất được chia khối tài sản có lợi cho họ.

Lúc trước, Đan Tiên không muốn Trung bị kéo vào cuộc nội chiến này, nhưng không phải cậu ấy muốn là được.

Đến giờ, cuối cùng Đan Tiên cũng hiểu bản thân Trung đóng vai trò quan trọng như thế nào, sự tài giỏi và trí tuệ của Trung là bàn đạp để Đan Tiên có tiếng nói hơn và tạo được uy tín trong công ty.

Một điều quan trọng mà trước kia tôi không hề biết là gia thế của Đan Tiên và Khả Duy đã được Trung tìm hiểu kĩ trước khi chúng tôi chơi thân với nhau.

Liệu còn bao nhiêu chuyện nữa Trung dấu tôi, hôm nay nếu không nghe trực tiếp từ chính miệng Khả Duy kể, tôi vẫn lơ mơ không biết gì.

Bao lâu nay tôi sống trong sự che chở, bảo vệ của Trung, giống như đứng dưới tán cây hưởng gió mát, không khí trong lành mà sống vui vẻ, không chút phiền lo, mưa nắng, bão giông ở trên đầu chỉ có một mình cậu ấy biết, một mình cậu ấy chịu thay cả phần tôi.

Chính vì cậu ấy không thể thành lập công ty của riêng mình, muốn tôi về công ty chỗ chị Thương làm cũng là chủ ý của cậu ấy.

Dù không ở bên cạnh nhau nữa cậu ấy vẫn nghĩ cho tương lai của tôi, muốn tôi bình bình, an an mà sống vui vẻ không bận tâm điều gì.

Tôi cười chua chát, uống một hơi hết phân nửa lon bia rồi nhìn Khả Duy nói:

– Bây giờ tớ về công ty chị Thương làm chỉ sợ gặp chị ấy với anh Tuấn tớ hơi ngại. Hơn nữa, công ty ấy to như vậy, lại là công ty nước ngoài, chúng ta cũng không chắc qua được phỏng vấn?

Khả Duy nhìn tôi, giọng đầy chắc chắn:

– Cậu yên tâm, chúng ta tuy là sinh viên mới ra trường nhưng chúng ta ít nhiều cũng có kinh nghiệm, có năng lực. Tớ tin dù là anh Tuấn hay chị Thương cũng không làm khó mình đâu.

– Vậy tớ đồng ý tham gia ứng tuyển ở Sunny. Tớ muốn Trung được yên lòng, không phải lo nghĩ về tớ nữa, cậu ấy đã quá mệt rồi.