Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 73: Mưa Axit

admin 793 Chữ Cài Đặt

Minh tỉnh giấc trước khi chuông báo thức reo.

Căn phòng vẫn tối. Qua khe rèm cửa chỉ có chút ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, còn đồng hồ trên bàn mới hơn năm giờ.

Anh nằm thêm vài giây rồi mở giao diện.

[Chu kỳ Mưa Axit Cấp 1 còn lại: 00:46:21.]

Minh ngồi dậy.

Đêm qua anh đã kiểm tra mọi thứ hai lượt. Xe cộ đều đã trở về, kho đóng cửa, khu y tế có người trực, điện và nước vận hành bình thường. Chẳng còn việc gì đáng để chạy xuống gọi mọi người dậy từ sáng sớm.

Anh mặc áo rồi đi lên tầng trên của [Tòa nhà Hành chính Cấp 4].

Bầu trời Biên Hòa hôm nay nhiều mây.

Gió thổi khá mạnh, kéo những tầng mây xám từ phía xa tới. Trên đường chính của Bình An đã có vài người thức sớm đi làm. Nhà ăn cũng vừa bật đèn, khói bếp mỏng bay lên rồi tan dưới Tấm Bảo Vệ.

Minh đứng bên cửa sổ. Thầy Thành tới khi đồng hồ còn khoảng mười phút.
Thầy Thành hỏi: “Không ngủ được à?”

Minh nói:

“Con ngủ được. Chỉ dậy sớm thôi.”

Thầy Thành nhìn hai quầng hơi thâm dưới mắt anh, nhưng rất tử tế không bình luận.

Hai người cùng nhìn ra ngoài.

Bầu trời mỗi lúc một tối.

Đồng hồ giảm xuống một phút.

Ba mươi giây.

Mười giây.

Minh mở trạng thái [Tấm Bảo Vệ Căn Cứ Cấp 2] rồi để nó ở ngay bên cạnh đồng hồ đếm ngược.

[00:00:03.]

[00:00:02.]

[00:00:01.]

Keng!

Âm thanh quen thuộc vang lên.

[Tháng sinh tồn thứ nhất đã kết thúc.]

[Chu kỳ Mưa Axit đã tăng lên Cấp 2.]

[Tháng sinh tồn thứ hai bắt đầu.]

Đồng hồ biến mất.

Minh chờ.

Một phút.

Hai phút.

Chẳng có gì xảy ra.

Thầy Thành nhìn bầu trời rồi hỏi: “Mưa đâu?”

Minh cũng đang muốn hỏi câu đó.

Minh gọi: “Hệ thống?”

Hệ thống trả lời: [Có.]

Minh hỏi: “Mưa Axit Cấp 2 đâu?”

Hệ thống đáp: [Chu kỳ Mưa Axit Cấp 2 đã bắt đầu.]
Minh nói: “Tao hỏi mưa đâu.”

Hệ thống trả lời: [Hiện tại không có mưa.]

Minh nhìn khoảng không trước mặt.

Một lúc sau anh mới nhớ ra vấn đề.

Chu kỳ tăng cấp không có nghĩa đúng giây đầu tiên của tháng mới, trời phải lập tức đổ mưa.

Minh nói: “Tao biết mày chơi khăm nhưng không chứng minh được!”

Hệ thống trả lời: [Bà đây không thèm chơi khăm nhé. Do người chơi không hỏi kỹ lưỡng trước.]

Minh quay người đi xuống. Khuôn mặt như ăn tươi nuốt sống người khác. Chưa kịp bước chân thì:

Keng!

Lần này, khung giao diện hiện ra mang màu vàng.

[Chúc mừng Chủ Căn cứ đạt Thành tựu Sinh tồn.]

[Thành tựu: Vượt Qua Mưa Axit Cấp 1.]

[Điều kiện: Duy trì Căn cứ và bảo đảm cư dân sống sót qua toàn bộ chu kỳ Mưa Axit Cấp 1.]

[Đánh giá: Hoàn thành.]

Phần thưởng lần lượt xuất hiện.

[Điểm Xây dựng ×1.000.]
[Điểm Công nghệ ×2.]

[Rương Sinh tồn Cấp 1 ×1.]

Minh như hoá thân thành diễn viên chuyên nghiệp. Quay mặt lại với nụ cười thân thiện.

Thầy Thành ở phía sau chứng kiến tất cả trạng thái tắc kè bông của Minh. Ông rất muốn bỏ hết hình tượng mà ôm bụng cười. Nhưng thôi tuổi già sức yếu, cái nết của tuổi già vẫn phải giữ.

Những tuabin gió mà anh vẫn còn tiếc vì chưa thể nghiên cứu dường như đột nhiên gần hơn rất nhiều.

Nhưng Minh không mở cây Công nghệ ngay.

Trước mắt anh còn một thứ khác.

[Rương Sinh tồn Cấp 1.]

Một chiếc rương xuất hiện trong kho Hệ thống.

Minh chọn mở.

[Xác nhận mở Rương Sinh tồn Cấp 1?]

Minh nói: “Mở.”

Keng!

[Đã mở Rương Sinh tồn Cấp 1.]

[Nhận: Gói Vật tư Sinh tồn Cấp 1 ×1.]

Minh mở thông tin.

Bên trong là một lượng vật tư cơ bản được Hệ thống đóng thành gói: vật liệu xây dựng, thực phẩm khô, thuốc men thông dụng và một số phụ tùng bảo trì.

Dù không nhiều nhưng Minh khá thích, vì nó quá thiết thực.

Những thứ nhìn chẳng hào nhoáng này mới là thứ Bình An tiêu liên tục.

Minh nói: “Rương lần này được đấy.”

Hệ thống trả lời: [Người chơi quá nghèo, hệ thống phải trợ cấp như vậy.]

Minh nói: “Lâu lâu khen mày chứ không phải kêu mày mang mặt lên bàn thờ ngồi!”

Hệ thống đáp: [Hệ thống là bất tử.]

Minh cay cú quá rồi nhưng không thể nói gì thêm.

Buổi sáng đầu tiên của tháng thứ hai bình thường đến mức hơi buồn cười.

Mặt trời thậm chí còn ló ra sau lớp mây lúc gần tám giờ.

Những tấm pin mặt trời trên mái nhanh chóng tăng sản lượng. Cổng Bình An mở lại, xe chở hàng chạy ra ngoài, nông trại tiếp tục công việc, khu tiếp nhận cư dân mới cũng hoạt động như mọi ngày.

Sự căng thẳng tích tụ từ hôm qua dần dịu xuống.