Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 28: Mưa Axit

admin 1.310 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc ấy.

Âm thanh quen thuộc của Hệ thống lần nữa vang lên.

Khác với mọi lần.

Lần này, âm thanh ấy kéo dài hơn một chút.

Một khung sáng màu lam chậm rãi hiện ra trước mắt anh.

[Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành.]

Điều kiện hoàn thành:

[Bể chứa nước – Cấp 1.]

[Kho vật tư – Cấp 1.]

[Nhà dân – Cấp 1: 5 nhà]

[Đang đánh giá nhiệm vụ…]

[Vật tư thu gom: Xuất sắc.]

[Tiến độ xây dựng: Xuất sắc.]

[Mức độ tận dụng tài nguyên: Xuất sắc.]

[Tỷ lệ lãng phí vật tư: 1,8%.]

[Đánh giá cuối cùng: S.]

Vũ Minh hơi nhướng mày. Điều này là ngoài dự liệu của anh:

“Còn có cả chấm điểm?”

Ngay khi anh vừa dứt lời.

Hệ thống tiếp tục hiển thị.

[Đạt đánh giá S.]

[Phần thưởng tăng thêm 50%.]

Ánh mắt anh sáng lên. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Anh thề từ nay về sau sẽ không thầm chửi hệ thống này nữa.
Hoàn thành nhiệm vụ thôi vẫn chưa đủ.

Làm càng tốt. Thưởng càng nhiều.

Đây đúng là phong cách của những trò chơi xây dựng mà anh từng chơi trên điện thoại.

“Keng.”

[Nhận được phần thưởng.]

[Điểm Xây dựng +500.]

[Điểm Hy Vọng +100.]

[Rương Vật Tư Cấp 1 ×1.]

[Phiếu Xây Dựng Miễn Phí ×1.]

“Điểm Hy Vọng?”

Đây là lần đầu tiên cái tên này xuất hiện dưới dạng phần thưởng.

Vũ Minh lập tức mở giao diện.

Một mục hoàn toàn mới được mở khóa.

[Điểm Hy Vọng.]

Được tạo ra từ niềm tin, sự biết ơn và hy vọng chân thành của cư dân đối với căn cứ.

Là loại tài nguyên đặc biệt.

Không thể thu được bằng cách tháo dỡ công trình.

Không thể đổi bằng Điểm Xây dựng.

Là điều kiện bắt buộc để mở khóa công nghệ cao cấp và nâng cấp công trình lõi.

Vũ Minh đọc đến đây thì khẽ gật đầu.
Quả nhiên.

Điểm Xây dựng và vật liệu chỉ là tài nguyên thông thường.

Còn Điểm Hy Vọng…

Mới là thứ quý giá nhất.

Ngay lúc ấy.

“Keng.”

[Điều kiện mở khóa đã đạt.]

Biểu tượng [Cây công nghệ] sáng lên nhấp nháy trên giao diện.

Anh không do dự mà nhấn mở.

Lúc này vài công nghệ đầu tiên sáng lên đạt điều kiện nghiên cứu.

[Công nghệ vật liệu – Cấp 1.]

[Nông nghiệp cơ bản.]

[Điện dân dụng.]

[Lọc nước nâng cao.]

Vũ Minh thử chạm vào mục Công nghệ vật liệu.

Một cửa sổ nhỏ bật ra.

[Công nghệ vật liệu – Cấp 1.]

Hiệu quả:

Tăng 10% tỷ lệ thu hồi vật liệu khi tháo dỡ thủ công.

Yêu cầu:

[Điểm Hy Vọng: 100.]

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

“Tháo dỡ thủ công cũng nâng cấp được sao?”

Nếu nghiên cứu công nghệ này.

Một căn nhà bảo vệ vốn chỉ thu được mười thanh thép.

Có thể thu được mười một thanh.
Nếu tính trên hàng nghìn công trình sau này.

Đó sẽ là một con số khổng lồ.

Không cần suy nghĩ.

“Xác nhận nghiên cứu.”

“Keng.”

[Tiêu hao 100 Điểm Hy Vọng.]

[Công nghệ vật liệu – Cấp 1 đang nghiên cứu.]

[Thời gian còn lại: 30 phút.]

Vũ Minh vốn tưởng hệ thống sẽ hoàn thành ngay lập tức.

Xem ra.

Ngay cả nghiên cứu cũng cần thời gian.

Điều này cũng hợp lý.

Nếu mọi thứ đều tức thì.

Thì trò chơi sẽ mất đi ý nghĩa phát triển.

Anh vừa định đóng giao diện.

Thì một thông báo khác bất ngờ hiện lên.

[Nhiệm vụ chính tuyến]

[Tiếp nhận 100 cư dân đầu tiên]

[Tiến độ: 2/100.]

Anh đóng giao diện hệ thống.

Lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức như muốn rã rời.

Từ lúc bước chân vào khu liên hợp thể thao đến giờ.

Anh gần như chưa có một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Mồ hôi khô rồi lại ướt.

Bụi xi măng, bụi gỗ cùng những vệt rỉ sét bám kín trên quần áo.

Ngay cả mái tóc cũng phủ một lớp bụi mỏng.

Nếu cứ tiếp tục chạy tới mái ấm tình thương trong bộ dạng này.

Chỉ sợ lũ trẻ sẽ tưởng anh vừa chui ra từ công trường.

Nghĩ vậy.

Vũ Minh quay người bước vào Tòa nhà Hành chính.

Tầng một vẫn như cũ.

Yên tĩnh.

Ngoại trừ [Lõi Quản Lý Căn Cứ] đang phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ.

Anh không dừng lại.

Mà đi thẳng lên cầu thang.

Tầng hai.

Đây là lần đầu tiên anh thật sự bước vào khu vực sinh hoạt dành riêng cho mình.

Cánh cửa phòng tự động mở ra.

Một căn phòng không quá rộng.

Khoảng hơn ba mươi mét vuông.

Bên trái là một chiếc giường đơn trải ga màu trắng.

Đối diện là bàn làm việc và giá sách.

Bên cạnh còn có một phòng tắm khép kín.

Không xa hoa.

Nhưng sạch sẽ Anh đóng giao diện hệ thống.

Lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức như muốn rã rời.

Từ lúc bước chân vào khu liên hợp thể thao đến giờ.

Anh gần như chưa có một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Mồ hôi khô rồi lại ướt.

Bụi xi măng, bụi gỗ cùng những vệt rỉ sét bám kín trên quần áo.

Ngay cả mái tóc cũng phủ một lớp bụi mỏng.

Nếu cứ tiếp tục chạy tới mái ấm tình thương trong bộ dạng này.

Chỉ sợ lũ trẻ sẽ tưởng anh vừa chui ra từ công trường.

Nghĩ vậy.

Vũ Minh quay người bước vào Tòa nhà Hành chính.

Tầng một vẫn như cũ.

Yên tĩnh.

Ngoại trừ [Lõi Quản Lý Căn Cứ] đang phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ.

Anh không dừng lại.

Mà đi thẳng lên cầu thang.

Tầng hai.

Đây là lần đầu tiên anh thật sự bước vào khu vực sinh hoạt dành riêng cho mình.

Cánh cửa phòng tự động mở ra.

Một căn phòng không quá rộng.

Khoảng hơn ba mươi mét vuông.

Bên trái là một chiếc giường đơn trải ga màu trắng.

Đối diện là bàn làm việc và giá sách.

Bên cạnh còn có một phòng tắm khép kín.

Không xa hoa.

Nhưng sạch sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Vũ Minh bước thẳng vào phòng tắm.

…

Mười lăm phút sau.

Tiếng nước ngừng chảy.

Cả người Vũ Minh như được hồi sinh.

Lớp bụi bẩn và mồ hôi cả ngày cuối cùng cũng được rửa sạch.

Anh tiện tay quấn chiếc khăn tắm quanh người.

Đang định mặc lại bộ quần áo cũ.

Thì ánh mắt vô tình dừng trên chiếc tủ quần áo đặt sát tường.

Tò mò kéo cánh cửa ra.

Anh hơi sững người.

Bên trong.

Không biết từ lúc nào đã được treo ngay ngắn vài bộ quần áo mới.

Áo thun.

Quần dài.

Đồ lót.

Tất.

Thậm chí còn có cả một đôi giày thể thao vừa đúng cỡ chân anh.

Ở ngăn dưới.

Là khăn mặt mới, dao cạo râu cùng một vài vật dụng sinh hoạt cơ bản.

Vũ Minh cầm chiếc áo lên.

Chất liệu mềm mại.

Kích cỡ hoàn toàn vừa vặn.

Không cần thử cũng biết.

Là dành riêng cho mình.

Anh bất giác bật cười.

“Hệ thống chu đáo thật.”

Không cần hỏi.

Anh cũng đoán được.

Đây hẳn là phúc lợi dành cho người quản lý căn cứ.

Nếu ngay cả quần áo sạch cũng phải tự chuẩn bị.

Thì cái chức “thị trưởng” này cũng quá khổ rồi.

Mặc xong quần áo mới.

Vũ Minh đứng trước gương.

Người trong gương tuy vẫn còn chút mệt mỏi.

Nhưng đã không còn bộ dạng nhếch nhác như lúc trước.

Anh gật đầu hài lòng.

Việc đầu tiên của căn cứ đã hoàn thành.

Tiếp theo…

Là việc quan trọng nhất.

Đón người.

Ánh mắt Vũ Minh dần trở nên nghiêm túc.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng khuôn mặt quen thuộc ở mái ấm tình thương.

Những đứa trẻ còn đang đi học.

Những em nhỏ mới vài tuổi.

Mấy cô bảo mẫu.

Cùng với thầy Thành.

Nếu tính cả người lớn lẫn trẻ em…

Tổng số cũng không dưới bốn mươi người.

Nhưng đó mới chỉ là ước lượng.

Muốn chuẩn bị đầy đủ lương thực và chỗ ở.

Anh cần một con số chính xác.

Nghĩ đến đây.

Vũ Minh lập tức rời khỏi Tòa nhà Hành chính.

Anh mở điện thoại rồi đặt xe taxi xanh lá đến đón.

Mục tiêu tiếp theo.

Mái ấm Tình Thương Bình An.

Do hệ thống không cho anh được một đồng nào sau khi tạo thân phận.

Nên anh chỉ đành mượn tiền trong ngân hàng. Được 2 triệu thôi nhưng có còn hơn không.

Lần này.

Anh phải thống kê toàn bộ nhân khẩu.

Từng người một.

Không được phép sai sót dù chỉ một người.