Nhà dân thứ nhất và thứ hai vẫn đang trong quá trình thi công.
Hai cột sáng màu lam không ngừng đan xen giữa khoảng đất trống phía trước Tòa nhà Hành chính.
Vũ Minh chỉ nhìn một lát rồi thu hồi ánh mắt.
Trong lúc hệ thống làm việc.
Anh cũng không thể nhàn rỗi. Kéo chiếc búa tạ nặng nề cùng một ít dụng cụ xây dựng.
Mục tiêu đầu tiên là căn nhà bảo vệ nằm sát cổng khu liên hợp.
Diện tích chưa đến hai mươi mét vuông.
Mái tôn đã rỉ sét.
Khung cửa sổ bằng nhôm cũng bắt đầu bong tróc.
Vũ Minh cởi áo khoác, đeo găng tay rồi bắt đầu công việc.
Keng!
Nhát búa đầu tiên đập xuống.
Tấm tôn trên mái rung lên, phát ra âm thanh chói tai.
Sau vài phút, từng con vít được tháo ra.
Những tấm tôn còn sử dụng được được anh xếp riêng sang một bên.
Khung nhôm cửa sổ.
Ổ khóa.
Bản lề.
Ổ cắm điện.
Ngay cả bóng đèn LED trên trần nhà cũng được tháo xuống cẩn thận.
Những thứ này đều còn giá trị sử dụng.
Không cần phải phá bỏ.
Chỉ những phần đã mục nát hoặc hư hỏng hoàn toàn mới bị vứt sang một góc.
Mồ hôi từng giọt chảy dọc theo gò má.
Cánh tay cũng bắt đầu mỏi nhừ.
Lúc này Vũ Minh mới hiểu.
Hệ thống giúp xây dựng thì rất nhanh.
Nhưng nếu chỉ dựa vào sức người…
Muốn tháo dỡ một căn nhà nhỏ cũng chẳng hề đơn giản.
Vừa làm anh vừa để ý thanh tiến trình xây dựng.
Có ô trống anh liền tiếp tục lựa chọn xây dựng.
Mỗi giây mỗi phút lúc này đều vô cùng quý giá.
Vũ Minh vẫn miệt mài với chiếc búa tạ trong tay.
Mỗi một nhát búa đều khiến cánh tay tê rần.
Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang vọng khắp khu liên hợp thể thao vắng lặng.
Nếu không phải nơi này đã không còn một bóng người, chỉ riêng âm thanh ấy cũng đủ khiến không ít người chú ý.
May mà hiện tại…
Thành phố vẫn chưa bước vào thời điểm hỗn loạn.
Ngoài tiếng búa.
Xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi qua những hàng cây.
…
Mất gần hai giờ đồng hồ.
Căn nhà bảo vệ đầu tiên cuối cùng cũng chỉ còn lại nền bê tông.
Những vật liệu còn sử dụng được đều được Vũ Minh xếp ngay ngắn.
Tôn.
Khung nhôm.
Ống thép.
Dây điện.
Ổ cắm.
Đinh vít.
Ngay cả những tấm kính còn nguyên vẹn anh cũng cẩn thận dựng sang một bên.
Những thứ này sau này đều có thể tận dụng.
Hoặc mang vào Kho vật tư.
Hoặc dùng để gia cố căn cứ.
Không có thứ gì bị lãng phí.
Vũ Minh chống hai tay lên đầu gối, hít một hơi thật sâu.
Chiếc áo thun trên người đã ướt đẫm mồ hôi.
Lòng bàn tay dù có găng bảo hộ vẫn bị ma sát đến nóng rát.
Anh cười khổ.
“Quả nhiên…”
“Kiếm tài nguyên không dễ.”
Ngay lúc ấy.
“Keng.”
[Nhà dân – Cấp 1 đã hoàn thành.]
Một căn nhà nhỏ hoàn toàn mới xuất hiện trên khoảng đất trống.
Ngôi nhà được dựng bằng khung thép nhẹ, tường lắp ghép bằng vật liệu tổng hợp màu trắng xám.
Mái dốc vừa đủ để nước mưa axit không đọng lại.
Bốn phía đều được phủ một lớp vật liệu chống ăn mòn.
Trên cửa còn có biểu tượng Căn cứ Bình An.
Nhìn đơn giản, sạch sẽ và kiên cố.
Quan trọng nhất…
Là được hệ thống chứng nhận có thể chống chịu mưa axit.
Vũ Minh chỉ liếc nhìn một cái.
Sau đó lập tức mở giao diện.
Một ô xây dựng đã được giải phóng.
Không chần chừ.
[Xây dựng.]
[Nhà dân – Cấp 1.]
[Xác nhận.]
Một cột sáng khác lập tức xuất hiện.
Nhà dân thứ ba bắt đầu được xây dựng.
Vũ Minh hài lòng gật đầu.
“Không thể để ô xây dựng trống.”
Trong game xây dựng.
Để công nhân nghỉ.
Chính là lãng phí tài nguyên.
Hệ thống có thể làm việc hai mươi bốn giờ mỗi ngày.
Vậy thì anh cũng phải tận dụng tối đa.
…
Mục tiêu tiếp theo.
Phòng bán vé.
Căn phòng chỉ rộng hơn mười mét vuông.
Bên trong vẫn còn vài chiếc bàn gỗ, ghế nhựa cùng một máy in vé đã phủ đầy bụi.
Vũ Minh thử khởi động.
Không có phản ứng.
Anh tháo ổ cứng.
Nguồn điện.
Các bo mạch còn nguyên.
Sau đó mới dùng búa phá bỏ lớp tường.
Ầm.
Ầm.
Ầm.
Những viên gạch lần lượt rơi xuống.
Bụi đất bay mù mịt.
Có lúc chiếc búa bị bật ngược trở lại làm cổ tay anh đau nhói.
Có lúc thanh sắt bên trong bất ngờ bật ra khiến anh phải vội vàng tránh né.
Nếu không cẩn thận.
Rất dễ bị thương.
Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Minh nhận ra.
Tháo dỡ một công trình còn khó hơn xây dựng rất nhiều.
Xây.
Chỉ cần bỏ tài nguyên.
Hệ thống sẽ hoàn thành.
Nhưng tháo.
Lại phải tính xem thứ gì giữ lại.
Thứ gì bỏ đi.
Làm sao để không làm cong thanh thép.
Làm sao để không làm vỡ kính.
Làm sao để thu hồi được nhiều vật liệu nhất.
Công việc vừa tốn sức.
Lại còn tốn thời gian.
…
[Keng.]
[Nhà dân – Cấp1 đã hoàn thành.]
Vũ Minh gần như không cần nhìn.
Chỉ cần nghe thông báo.
Anh liền mở giao diện.
Lại xác nhận xây dựng căn Nhà dân tiếp theo.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Mặt trời dần ngả về phía tây.
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa cũng dịu xuống.
Trong khoảng thời gian ấy.
Thêm một căn nhà bảo vệ.
Hai chòi nghỉ.
Một phòng bán vé.
Lần lượt biến mất.
Đổi lại.
Là những đống vật liệu được phân loại gọn gàng.
Thép.
Gỗ.
Nhôm.
Ống nước.
Dây điện.
Khóa cửa.
Bu lông.
Đinh vít.
Thậm chí cả những tấm kính nguyên vẹn.
Tất cả đều được anh khiêng từng chuyến trở về Kho vật tư.
Có hệ thống hỗ trợ phân loại.
Anh chỉ cần đặt xuống.
Kho vật tư sẽ tự động tiếp nhận.
Đến khi ánh chiều tà phủ kín cả khu liên hợp.
“Keng.”
[Nhà dân – Cấp 1 đã hoàn thành.]
[Keng.]
[Nhà dân – Cấp 1 đã hoàn thành.]
Hai thông báo liên tiếp vang lên.
Vũ Minh ngẩng đầu.
Năm căn Nhà dân giờ đây đã xếp thành một hàng ngay ngắn bên cạnh Tòa nhà Hành chính.
Dù chỉ là những căn nhà cấp thấp.
Nhưng nhìn từ xa.
Chúng đã khiến khu căn cứ vốn trống trải trở nên có sức sống hơn rất nhiều.
Không còn là một tòa nhà đơn độc giữa khu liên hợp bỏ hoang.
Mà đã bắt đầu có dáng dấp của một căn cứ thực sự.
Vũ Minh chống chiếc búa tạ xuống nền đất.
Lưng áo đã ướt sũng.
Hai cánh tay nặng trĩu như đeo chì.
Anh ngẩng đầu nhìn thành quả của mình.
Một cảm giác thỏa mãn hiếm thấy dâng lên trong lòng.