Ánh sáng xanh lập tức bao phủ cơ thể ông.
[Đã xác nhận.]
[Ngô Văn Thành chính thức trở thành Trợ lý Căn cứ Bình An.]
[Dân số căn cứ: 2.]
[Độ tin cậy của Trợ lý: 85%.]
[Mở khóa bảng quản lý nhân sự.]
[Mở khóa chức năng giao nhiệm vụ.]
[Mở khóa liên lạc nội bộ.]
Một dấu hiệu nhỏ hình ngôi nhà xuất hiện trên cổ tay phải của viện trưởng.
Ông nhìn nó, rồi ngẩng đầu hỏi:
“Bây giờ cần làm gì?”
Vũ Minh nhìn đồng hồ.
[Thời gian ngưng đọng còn lại: 03 phút 31 giây.]
“Trước tiên, phải đưa toàn bộ trẻ em và nhân viên trong viện đến căn cứ.”
“Bao nhiêu người?”
“Ba mươi bảy trẻ em, tám nhân viên.”
Vũ Minh hơi bất ngờ.
Con số gần giống với viện tình thương ở thế giới của anh.
Viện trưởng tiếp tục:
“Trong kho còn gạo đủ dùng khoảng hai tuần, một ít thực phẩm khô, thuốc men và hai xe chở người.”
“Có máy phát điện không?”
“Có một máy nhỏ.”
“Nước dự trữ?”
“Khoảng mười bình lớn.”
Vũ Minh nhanh chóng ghi nhớ.
“Hệ thống, tôi có thể đưa toàn bộ số vật tư này vào danh sách chuyển đến căn cứ không?”
[Được phép.]
[Trợ lý Căn cứ có thể đánh dấu tài sản thuộc quyền quản lý cá nhân hoặc tổ chức.]
[Sau khi thời gian được khôi phục, người chơi phải tự vận chuyển.]
“Không thể chuyển thẳng?”
[Không.]
[Trò chơi Xây dựng Căn cứ không cung cấp dịch vụ chuyển nhà.]
Vũ Minh nghẹn lời mất hai giây.
Ngay cả viện trưởng cũng nhìn màn hình với vẻ kỳ lạ.
Ông chậm rãi hỏi:
“Hệ thống này vẫn thường nói chuyện như vậy sao?”
Vũ Minh thở dài.
“Con mới gặp nó chưa lâu.”
Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai đều khựng lại.
Vũ Minh đã vô thức gọi ông là “con”.
Ngô Văn Thành nhìn anh.
Một thoáng xúc động lướt qua gương mặt già nua.
Nhưng ông không hỏi thêm.
Chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Vậy thì từ từ tìm hiểu.”
Đồng hồ đếm ngược tiếp tục giảm.
[Thời gian ngưng đọng còn lại: 01 phút 00 giây.]
Vũ Minh quay về phía sân viện.
“Sau khi thời gian khôi phục, ông hãy tập hợp mọi người.”
“Đừng nói tất cả ngay lập tức. Chỉ cần bảo rằng có một tình huống khẩn cấp và phải chuyển đến nơi an toàn.”
“Tôi sẽ quay lại cùng phương tiện.”
Viện trưởng gật đầu.
“Còn cậu?”
“Tôi phải trở về căn cứ.”
“Chúng ta có ba ngày.”
Vũ Minh nhìn những đứa trẻ ngoài sân.
“Không thể lãng phí một phút nào.”
[00:00:10]
[00:00:09]
Hai người nhìn nhau.
Viện trưởng bất ngờ đưa tay đặt lên vai Vũ Minh.
Dù đây là lần đầu tiên họ gặp mặt trong thế giới này, động tác ấy vẫn quen thuộc đến mức khiến anh nhất thời không nói nên lời.
“Vũ Minh.”
“Dạ?”
“Cảm ơn con đã quay lại.”
Đôi mắt Vũ Minh khẽ đỏ lên.
Anh chưa kịp trả lời.
[00:00:03]
[00:00:02]
[00:00:01]
[Thời gian được khôi phục.]
Âm thanh lập tức tràn về.
Tiếng trẻ con cười đùa.
Tiếng quả bóng rơi xuống sân.
Tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Tiếng xe cộ vọng lại từ con đường phía xa.
Cả thế giới sống lại trong chớp mắt.
Cùng lúc ấy, một đồng hồ màu đỏ xuất hiện trước mặt Vũ Minh.
[Thời gian còn lại trước khi Mưa Axit bắt đầu.]
[71 giờ 59 phút 59 giây.]
[71 giờ 59 phút 58 giây.]