Đến nội dung chính

Chương 39

admin 1.546 Chữ Cài Đặt

Lúc này Morales mới hài lòng buông Nicholas ra, mọi người trong xe nhìn vào chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai người này, hở đụng nhau tí là cãi nhau, nhưng mà có hai người mới làm giảm không khí áp lực xung quanh.

Michael nhìn cũng cảm thấy đỡ sợ hãi hơn nhiều, sau đó anh giãn người ngồi dựa vào ghế.

Anh cảm thấy mình thật vô dụng, hơn cả Nicholas, tâm lý anh ta mạnh mẽ hơn anh rất nhiều.

Từ khi bùng nổ đại dịch tới hiện tại, anh chỉ biết sợ hãi trốn chui trốn nhũi, những người từng chạy trốn với anh từ từ biến thành cái xác không hồn, khiến anh ngày càng suy sụp, anh không dũng cảm để đối diện với bọn ăn người ngoài kia.

Nhưng mà…

Nói đến đây Michael giương mắt nhìn quanh.

Họ thật dũng cảm.

Michael đưa cánh tay lên che mặt, im lặng không nghĩ nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Két!”
Một tiếng thắng gấp vang lên, Morales và Nicholas đang đùa giỡn trong xe, không để ý, quán tính cắm thẳng đầu phía trước, may mắn có thắt dây an toàn giữ họ lại.

OMG! Xém nữa, xém nữa phải…phải? À Morales không sao, Nicholas sẽ có sao.

Nicholas:”Ôi chúa phù hộ con, chuyện gì vậy, xém nữa khuôn mặt đẹp trai của tôi phải biến dạng.”

Nicholas giật mình sau cơn sốc, may mắn nói, nhìn lên, hửm? Xoay qua xoay lại vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình, anh ngay lập tức giả chết, cười ha hả nói sang chuyện khác.

“Đằng trước có người, anh ta đang chào hỏi kìa!”

“Đúng đúng tôi đây, chào quý cô! Còn nhớ tôi không! Chúng ta đã từng gặp nhau! Cho tôi đi chung với! Tôi không có bị nhiễm! Đấy! Thấy không!”

Người đàn ông mặc áo da đang chặn đầu xe, giơ hai bên nách áo khoác lên, cho đám Morales trong xe nhìn thấy mình không hề bị cắn.
Người đàn ông thấy Valentina liền nhận ra ngay, lúc đó anh phạm tội trộm cắp, bị bắt vào trong sở cảnh sát, sau đó vài tên khác bỗng nhiên hóa điên muốn cắn người.

Ôi má ơi! Tưởng chết rồi mà may mắn Valentina, cô gái mặc đầm xanh bước vào giơ súng về phía anh, anh tưởng anh sắp bị bắn chết rồi thì thật ra cô ta muốn bắn chiếc còn tay đang khóa anh lại rồi sau đó cô ấy đi mất, bảo mọi người phải chạy trốn.

Chuyện nói chung là vậy và bây giờ lại gặp lại cô cảnh sát tinh nhuệ này.

Alice chống cằm nhàm chán nhìn anh ta, sau đó cô đưa tay ngoắc ngoắc ra sau ra xe, ra hiệu anh ra lên xe.

“Ok, cảm ơn các vị.”

Ngay lập tức anh ta chui vô xe, ngồi ra đằng sau, kế bên các quý ông.

“Lloyd Jefferson Wayne hay mọi người có thể gọi tắt là L.J, rất phong cách đúng không?”

Trong xe lúc này chẳng có ai muốn nói chuyện với anh ta, Morales nhìn không khí xấu hổ xung quanh mở miệng:
“Cái tên rất phong cách, quý ngài L.J, trên đường đến đây anh có gặp cái gì kỳ lạ không?”

Morales dường như đang hỏi chuyện rất tùy ý, nhưng mà cô đang cố moi chuyện từ miệng anh ta, trong điện ảnh, khi đội Valentina bắt gặp Nemesis, lúc đó, Payton vì một phút bốc đồng phải bỏ mạng lại, Alice vì cứu mọi người đã một mình dẫn dắt Namesis đi, cô bị truy đuổi bởi một con quái vật khổng lồ, mang sáu nòng, và đại bác, thử hỏi ai dám đối đầu trực diện?

Sau đó chỉ còn Valentina và Morales, họ mới bắt gặp L.J, lúc này là lúc đội S.T.A.R.S của thành phố hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ còn mỗi Valentina, vậy nên cô mới đau khổ như thế, đồng đội cuối cùng của cô.

Payton đã bị giết, bởi một con quái vật mà cô cảm giác không có phần thắng, lúc sầu bi như vậy mà L.J can đảm, đâm đầu vào cản đầu xe cô.

Valentina may mắn còn bình tĩnh, nếu không cô đâm chết quách cho rồi, con ruồi nào cứ thích tự tử thì tìm chỗ khác.

Và anh ta bây giờ ở đây, Alice cũng ở đây, vậy là con quái vật kia không tìm được mọi người, không biết bây giờ nó đang ở đâu, đang lang thang trên đường hay là bị gọi trở về hoặc tệ hơn là tìm được đội Alpha của lực lượng UBCS và tiêu diệt những kẻ còn sót lại này.

Đội UBCS, lực lượng đối phó nguy cơ sinh học của công ty Umbrella, thuê thành viên từ các đội lính đánh thuê, khi đại dịch bùng nổ, UBCS được cử vào thành phố bằng trực bay trên bầu trời tiến vào thành phố tiêu diệt xác sống và cố thủ thành phố, đội Alpha là đội của Calos Olivera, sau đó cầu Raven bị đóng, họ được lệnh quay trở lại để phòng thủ nhưng không tuân lệnh, họ cố gắng hỗ trợ cảnh sát địa phương, giải cứu người thường và rồi…

Khi số người chết ngày càng tăng, Umbrella cắt đứt liên lạc với các thành viên UBCS còn sót lại, những đội thành công trở về tiếp tục nhận nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán nhân viên nghiên cứu của Umbrella ra bên ngoài nếu Cổng Raven bị phá vỡ.

Nghĩ hơi xa, L.J nghe Morales hỏi, vì muốn lấy niềm tin của mọi người đương nhiên là biết gì nói đấy.

“Tất nhiên là có rồi, tôi đã trốn vào trong trụ sở S.T.A.R.S, họ bảo tôi an toàn rồi, mọi chuyện cứ để họ lo, rồi mấy cô cậu biết gì nữa không

Vừa nghe tới S.T.A.R.S, Valentina và Payton liền xoay qua L.J nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt anh làm gì dừng lại? Mau nói tiếp đi.

“À quên mất, cô cũng trong đội đó đúng không, vậy tôi nói này đừng buồn, tôi nói liền! Là sau đó một con quái vật khổng lồ xuất hiện, cả trụ sở cầm súng bắn nó mà chẳng si nhê gì, rồi sau đó nó móc đâu ra một cây sáu nòng, nó sấy một phát cả đám chết sạch!! Tôi may mắn ném súng xuống mà được nó tha.”

Vừa kể hết chuyện, anh ta thấy ánh mắt của Valentina và Payton trở nên dữ tợn, anh biết không phải nhìn anh nhưng mà anh là người kể.

“Đừng…khụ!”

Đừng buồn.

Chưa kịp nói, Morales và Nicholes ăn ý bịt miệng anh ta lại, đúng là đầu gỗ, thứ họ cần bây giờ không phải là an ủi mà là yên tĩnh.

“…”

Cả xe đều im lặng, chỉ còn ánh mát láo lia của L.J, Alice thì vừa lái xe vừa suy nghĩ.

Một con quái vật? Còn cầm sáu nòng? Có khi nào là anh ta.

Matt!

Ánh mắt Alice cũng trở nên nghiêm túc, Matt là đồng đội quan trọng của cô, anh ta và cô là hai người duy nhất sóng sót ra khỏi “Tổ ong”, Matt lúc đó bị cắn, cô là người bình thường còn bị họ mang lên bàn thí nghiệm tiêm vào Virus thì sao lúc đó Matt thoát nổi!

“Alice.”

Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Morales vang lên, kêu Alice tập trung lại.

Thật là nhớ tình cũ thì cũng phải coi thời điểm chứ! Cô không muốn mình bị lăn lộn mấy vòng do Alice lái không tập trung mà lật xe đâu.

Alice, giật mình tỉnh dậy, nhìn qua bên Morales, nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi.”

Morales gật đầu xem như chấp nhận, được vài phút yên tĩnh.

Payton phát điên nói:”FUCK! Đám Umbrella!”

Lần này chẳng ai ngăn cản anh, Valentina cũng gật đầu tán thành, cái công ty này đúng là đáng bị chửi.

Alice đánh lái rẻ phải, chạy thêm một đoạn, cô nhìn thấy cổng trường.

Trường cấp hai Raccoon, cô giảm tốc độ lái vào sân trường.

Alice mở miệng nói:”Đến rồi.”

Nói xong cô tháo dây an toàn rồi ra ngoài trước, đưa súng bắn chết hai con xác sống lao vào xe.

Nhìn ra sau thấy mọi người ra hết rồi, cô bước vào đẩy cửa ra, bên trong tối đen như mực, đưa tay tìm công tắc nhưng không sờ thấy.

Đám người nhẹ nhàng bước vào trong, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh, sợ hãi từ trong bóng đêm lao ra một đám xác sống.

Valentina nhìn quanh một vòng, đưa đèn pin chiếu ra đằng xa, chiếu đến một thang lầu, cô dừng lại, thấp giọng nói:

“Này, ở đây thật yên tĩnh, một bóng xác sống cũng không có, vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi, trường này từ bên ngoài nhìn vào có hai tầng, tôi đoán nó còn có thêm một tầng hầm, vậy tôi và Micheal xuống tầng hầm, Alice và Terri tầng một và các quý ông còn lại ở tầng hai?”

Valentina đưa ra đề nghị, mặc dù cô muốn đi chung với người đồng đội mình nhưng nếu hai người đi chung thì ba người còn lại không có ai bảo vệ, mặc dù họ không có yếu đuối đến cần phải chăm nom nhưng mà các trường hợp đặc biệt vẫn cần người có kinh nghiệm đi theo thì tốt hơn.