Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 38: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

admin 933 Chữ Cài Đặt

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Sáng hôm sau, vừa mở cửa, Lâm Tri Lễ đã thấy Tống Duẫn Bạch ngồi co ro bên cửa, giống hệt lần trước, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực.

“Tống Duẫn Bạch?”

Cô không nghỉ tới việc cậu ta sẽ đợi cả đêm ở đây, hay là buổi tối cậu ta về nhà ngủ rồi sáng nay quay lại đây để giả vờ đáng thương.

“Chị.”

Tống Duẫn Bạch ngẩng đầu từ khuỷu tay, mắt hơi có quầng thâm, sắc mặt thì tái nhợt. Thấy Lâm Tri Lễ, cậu ta vô thức cười, má lúm đồng tiền ánh lên chút vui vẻ, như thể chỉ cần thấy được cô, cậu ta đã cảm thấy rất hạnh phúc.

“Sao em lại ở đây? Tối qua em không về nhà?”

Tống Duẫn Bạch đứng dậy nhưng chân tê, đứng không vững, đè trúng Lâm Tri Lễ làm cô ngã xuống đất. Cậu ta luống cuống đặt tay dưới đầu cô để cô không đập đầu xuống sàn.
Lâm Tri Lễ ngã nhưng không thấy đau lắm, cô bị Tống Duẫn Bạch đè lên, hai người nằm ở lối vào, cửa vẫn mở. Da mặt mỏng cảm thấy xấu hổ cô đẩy cậu ta ra: “Mau đứng dậy.”

“Chị, em nhớ chị.”

Tống Duẫn Bạch không những không đứng lên, tay giữ chặt đầu cô, cúi xuống điên cuồng cọ vào cổ cô. Cổ cô nhạy cảm, ngứa đến mức khó chịu cô đẩy cậu ta ra, nhưng đẩy không nổi.

“Tống Duẫn Bạch, em đứng dậy.”

“Không, chị không gặp em, là cảm thấy chán ghét em sao? Chị đừng ghét em.” Giọng cậu ta mềm xuống, nghèn nghẹn, thật khiến người ta xót xa. Lâm Tri Lễ thở dài: “Chị không ghét em, Tống Duẫn Bạch, đứng dậy đi, ở đây bị người thấy thì không hay.”

Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đỏ hoe, tóc sau gáy rũ xuống. Không kìm được cảm xúc, cậu ta cúi xuống hôn lên môi cô.
Lâm Tri Lễ trợn tròn mắt.

Nụ hôn của con sói nhỏ này so với anh trai cậu ta thì vừa hung hãn vừa gấp gáp, như muốn nuốt chửng cả người cô. Lâm Tri Lễ bị hôn đến mềm nhũn, Tống Duẫn Bạch bế cô lên, chân đá cửa, đi đến sofa.

“Chị, Duẫn Bạch đau.”

Muốn làm.

Muốn cùng cô làm.

Muốn để lại dấu vết của cậu ta lên cơ thể của cô.

“Tôi muốn… Ư… Ư… Đừng… Tôi phải đi làm… A…”

Thật dễ nghe.

Cô phát ra âm thanh dễ nghe thế này vì cậu ta sao, thật kích động, thật muốn…

Lâm Tri Lễ dùng hết sức chín trâu hai hổ mới quay đầu đi được, tức giận mắng: “Tống Duẫn Bạch, em, em… là tên siêu cấp đại xấu xa!”

Làm Tống Duẫn Bạch bật cười.

Cậu ta mới buông cô ra: “Chị, chị đúng là nhân viên gương mẫu, yêu công việc thế này, nên để anh trai tăng lương cho chị.”
Tống Duẫn Bạch bình tĩnh lại, nhưng chẳng hối hận chút nào.

“Em đúng là…” Lâm Tri Lễ đứng dậy chỉnh quần áo lúc nãy bị Tống Duẫn Bạch làm xọc xệch.

Tống Duẫn Bạch thấy vậy cười nói: “Chị Tri Tri, chị định đi làm à? Nếu được thì không cần đi làm nữa?”

“…?”

Lâm Tri Lễ hậm hực trừng cậu ta một cái, vội vàng chạy đi.

Nếu không chạy, cậu ta thật sự sẽ thực sự “ăn” cô mất.

Sau khi Lâm Tri Lễ rời đi, Tống Duẫn Bạch vào phòng cô, ngửi mùi hương còn sót lại, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thần sắc khó đoán.

Khi nào thì cô nên chia tay anh trai đây.

Phiền thật.

Đến tối, Lâm Tri Lễ về nhà, Tống Duẫn Bạch đã nấu cơm xong, rất chu đáo lột tôm cho cô. Cơm cậu ta nấu không ngon bằng Hứa Ngôn Lý, nhưng ngon hơn cơm cô nhiều.

“Tống Duẫn Bạch?”

“Chị, ăn không ngon sao?”

“Ngon.”

Thôi, nói chuyện với cậu ta, thì cậu ta cũng giả vờ không hiểu, nói bóng nói gió lãng sang việc khác.

Đến tối, Tống Duẫn Bạch vẫn bị Lâm Tri Lễ đuổi về.

Liên tục mấy ngày, cho đến khi Hứa Ngôn Lý trở về.

Tống Duẫn Bạch thật sự thấy Hứa Ngôn Lý vô cùng phiền, sao lại về sớm thế, cậu ta còn muốn nghĩ cách đẩy Hứa Ngôn Lý đi đâu đó, đợi cô hoàn toàn yêu cậu ta là có thể chia tay Hứa Ngôn Lý.

Chiều thứ sáu, Hứa Ngôn Lý đưa Lâm Tri Lễ đi trang điểm và chọn váy để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Lâm Tri Lễ da trắng mịn, dung mạo xinh đẹp, ngày thường cô không quan tâm về vấn đề ăn mặc lắm những cũng có thể thu hút vô số ánh nhìn. Khi mặc bộ váy lên, Hứa Ngôn Lý nhìn thấy không kìm được đỏ mặt.

Cô mặc váy dạ hội một vai màu vàng kim, phần trên ôm sát, vai có lông chim làm điểm nhấn, những viên đá quý nhỏ xíu từ điểm cao rủ xuống vạt váy, lấp lánh dưới ánh đèn. Kiểu váy ôm tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô.

Tỷ lệ cơ thể Lâm Tri Lễ rất đẹp, eo thon, chân dài, chỗ nào cần đầy đặn thì đầy đặn, khiến người nhìn không thể rời mắt.

Hứa Ngôn Lý lấy lại tinh thần, bảo mọi người ra ngoài, sau đó đỡ cô ngồi xuống.