Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
“Không sao… em không để ý. Em tình nguyện làm người thứ ba, anh trai sẽ không biết đâu.”
Lâm Tri Lễ: “?”
Tống Duẫn Bạch đầu óc hình như thật sự có vấn đề.
“Hai ngày nữa anh trai đi công tác, chị em qua chỗ chị được không?”
Hứa Ngôn Lý phiền thật, ngày nào cũng ở cạnh cô, hại cậu ta không qua được lần nào.
“Không được, Tống Duẫn Bạch, buông ra, chị phải về.”
“Em đưa chị về.”
Tống Duẫn Bạch thấy tình hình chuyển biến thuận lợi thì dừng lại.
Hơn hai tháng qua, cậu ta cảm thấy Lâm Tri Lễ đã thả lỏng, trong lòng cô chắc chắn có cậu, cô thích cậu, chỉ là do anh trai cản trở họ.
Về đến nhà, Hứa Ngôn Lý đang xử lý công việc trên máy tính, thấy Lâm Tri Lễ về liền hỏi: “Thứ hai anh phải đi tỉnh S, khoảng ba ngày, Tri Tri muốn quà gì?”
“Muốn anh phải chọn quà thật cẩn thận và anh phải luôn nhớ đến em.”
Hứa Ngôn Lý bế Lâm Tri Lễ lên đùi: “Tri Tri, vài tiếng không gặp anh rất nhớ em.”
Anh cọ cọ cô, không muốn xa rời, nói: “Sau chuyến công tác về sẽ có một bữa tiệc, Tri Tri đi với anh nhé.”
“Bữa tiệc? Em á? Anh muốn em đi?”
“Ừm, anh muốn mọi người biết, Tri Tri là của anh.”
Cái tên Mạnh Chiếu Hân chết tiệt đó ngày nào cũng rủ Tri Tri đi ăn? Mạnh Chiếu Hân ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, nhưng anh là người ngoài nhìn vào liền hiểu? Tên đó thấy Tri Tri liền tươi cười rạng rỡ, nhìn mà thấy phiền.
“A, như thế là chúng ta sẽ công khai yêu đương sao?”
“Đúng, Tri Tri chúng ta công khai yêu đương được không?”
Hứa Ngôn Lý không muốn ai mơ tưởng Tri Tri của anh, trong công ty bao nhiêu người thích cô, hết người này đến người kia giả vờ làm việc chạy lên quầy tìm Tri Tri nói chuyện, trêu cô, không chỉ con trai mà cả con gái.
Anh thật sự sợ, cả… con gái cũng sợ!
“Được, em đi với anh.”
Trong nguyên tác, bữa tiệc này chính là một vở kịch lớn.
Là vai chính thụ, Tống Duẫn Bạch không phải kiểu mỹ nhân ngốc nghếch, cậu ta là một kẻ điên nhưng rất thông minh, sau khi thi đại học đã khởi nghiệp, giờ có thể gọi là thương nhân giàu có mới nổi và cũng được mời đến bữa tiệc.
Trong bữa tiệc Hứa Ngôn Lý bị bỏ thuốc… Từng có kinh nghiệm bị hạ thuốc rồi nên chỉ cần cảm thấy có gì bất thường là anh lập tức đến bệnh viện, tuyệt đối không để ai có cơ hội tiếp cận. Nhưng lần này, Tống Duẫn Bạch cũng uống nhầm ly nước đó.
Thế là cả hai đều bị bỏ thuốc, Hứa Ngôn Lý đương nhiên có thể nhịn, Tống Duẫn Bạch thật ra cũng nhịn được, nhưng cậu ta giả vờ không nhịn nổi, kéo Hứa Ngôn Lý không cho đi rồi chuyện này chuyện kia xảy ra.
Hai người đều là lần đầu tiên…
Đáng tiếc, nếu hiện tại chuyện này diễn ra theo đúng nguyên tác thì lần này sẽ là lần thứ n của Hứa Ngôn Lý.
Trong nguyên tác, lúc này Hứa Ngôn Lý đã nhận ra mình thích Tống Duẫn Bạch, nên không gọi Lâm Tri Lễ đi cùng, mà gọi thư ký thường cùng với anh tham gia các bữa tiệc.
Một chị gái rất tốt, hơn bốn mươi tuổi, từng tốt nghiệp trường top, ra trường hai năm thì kết hôn, sinh con, làm nội trợ. Sau này bỗng chợt nhận ra, không muốn bản thân chỉ là một bà nội trợ, nên đã ra ngoài làm việc, và trở thành nữ cường nhân. Chị rất dịu dàng, có lần Lâm Tri Lễ trong ca trực một mình, đau bụng vì đến kỳ, chị còn pha nước đường đỏ, mua túi chườm nóng cho cô.
Lần này anh muốn cô đi cùng, cô đương nhiên sẽ đi, cô muốn xem hai người bị bỏ thuốc rồi sẽ ra sao.
Chẳng lẽ lại thật sự lăn giường với nhau?
Suy nghĩ của Lâm Tri Lễ bị Hứa Ngôn Lý cắt ngang, anh bế cô vào phòng, hôn lên má cô.
“Tri Tri, ngày mai là ngày nghỉ, nên có thể không cần ngủ.”
Lâm Tri Lễ: “…”
Hiểu rồi, ngày nghỉ là có thể “làm” cả ngày cả đêm.
Thứ hai Hứa Ngôn Lý đi công tác, lần đầu cảm thấy đi công tác là một chuyện vô cùng khó khăn. Nghĩ đến việc vài ngày không gặp cô, không được gần gũi, cả người khó chịu như có kiến bò.
Buổi tối, Tống Duẫn Bạch đã đến gõ cửa.
Lâm Tri Lễ nghe thấy nhưng không mở cửa cho cậu ta. Hứa Ngôn Lý không có nhà, cô cũng không cần thiết phải về nhà, nếu hiện tại để Tống Duẫn Bạch vào lỡ cậu ta “làm gì” thì cô cũng không đủ sức để ngăn cậu ta lại.
Nói trắng ra là cô không muốn mở.
Tống Duẫn Bạch gõ một lúc, thấy Lâm Tri Lễ không mở, cũng không gõ nữa.