Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Tống Duẫn Bạch lại hôn rất nhiệt tình, khiến cô bắt đầu cảm thấy mềm nhũn.
Đầu lưỡi thiếu niên chạm vào, len vào khoang miệng. Khi thấy Lâm Tri Lễ đỏ mặt trợn tròn mắt, cậu ta không kìm được, kéo tay cô đặt ra sau đầu mình. Lâm Tri Lễ theo phản xạ nắm lấy tóc cậu, rồi đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó lành lạnh.
Là… khuyên lưỡi.
Ngay lập tức, đầu óc cô như muốn nổ tung.
Tống Duẫn Bạch đã bí mật đi bấm khuyên lưỡi, khi hôn môi thì lại càng kích thích hơn. Tư duy của Lâm Tri Lễ bắt đầu trở nên hỗn loạn, trong tủ quần áo ngột ngạt thiếu oxy, khiến cả hai dần chìm sâu vào cảm giác trầm mê.
Khuyên lưỡi của Tống Duẫn Bạch chạm vào khoang miệng cô, Lâm Tri Lễ cảm nhận được một vật nhỏ lạnh lẽo trên đầu lưỡi cậu ta dần ấm lên, còn hơi cứng.
Cô túm tóc Tống Duẫn Bạch, cậu ta cúi xuống, chỉ muốn hôn lâu hơn, dữ dội hơn.
Tống Duẫn Bạch nghĩ sao thì làm vậy.
Lâm Tri Lễ bị hôn đến khóc.
Nước mắt lăn dài, điều này càng khiến Tống Duẫn Bạch phấn khích hơn.
Giây tiếp theo, điện thoại Hứa Ngôn Lý reo.
Cả hai giật mình, nhưng ngay sau đó, Tống Duẫn Bạch không chỉ hôn càng mãnh liệt, mà còn vuốt ve vành tai cô, cắn một cái lên xương quai xanh, dùng chỗ có khuyên lưỡi liếm dấu răng.
Lâm Tri Lễ suýt bật ra tiếng, vội che miệng, nhưng Tống Duẫn Bạch chẳng quan tâm. Cậu ta không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra khi Hứa Ngôn Lý phát hiện chuyện của họ.
Động tác của Tống Duẫn Bạch gần như bản năng, theo bản năng trêu chọc, khiến cô khóc nức nở, đau đớn không dám lên tiếng, nhưng lại chìm đắm trong ngón tay và đôi môi cậu, chỉ cảm thấy cả người xao động rạo rực.
“Đừng chạm vào chị.”
Lâm Tri Lễ cắn răng nói.
Ngón tay Tống Duẫn Bạch lướt qua lưng cô: “Chị, chị cũng không muốn anh trai biết chuyện của chúng ta…”
Lâm Tri Lễ không thốt nên lời, cũng chẳng dám nói.
Không gian tủ quần áo giúp Tống Duẫn Bạch phát huy cực kỳ thuần thục, ôm Lâm Tri Lễ vào lòng, hôn cô một cách đặc biệt say mê.
Cậu ta dường như rất thích cảm giác môi răng quấn quýt, và đầu lưỡi của Tống Duẫn Bạch… không chỉ có khuyên lưỡi đơn giản thế, mà còn cực kỳ linh hoạt.
Cuối cùng, Hứa Ngôn Lý nói chuyện điện thoại xong, gấp sách lại, tắt đèn, rời đi.
Lâm Tri Lễ còn chưa kịp thở phào, đã bị Tống Duẫn Bạch cắn mạnh một cái.
“Em làm gì vậy? Mau thả chị ra! Chị là chị dâu của em!”
Tống Duẫn Bạch ra vẻ ủy khuất, đáng thương: “Giờ chưa phải đâu, chị nhìn em đi, được không? Hứa Ngôn Lý già rồi, em còn trẻ. Chị em trẻ, em có thể làm tốt hơn Hứa Ngôn Lý.”
Lâm Tri Lễ nghĩ, sao tên Tống Duẫn Bạch này đột nhiên lại giở trò thế? Chẳng phải cậu ta là gay sao? Sao “công lược” nhanh thế?
Cô tức đến nói không ra lời: “Em, em, em cái đồ, đồ xấu xa này!”
Tống Duẫn Bạch cười nhạt, xoa khóe môi vừa bị cô cắn đến rỉ máu, ánh mắt nóng rực nhìn cô: “Chị ơi, chị đang mắng hay làm nũng vậy? Mắng thế này chỉ làm người ta sướng thôi, em rất thích?”
Lâm Tri Lễ: “???” Quá nhục nhã! Cô không mắng nổi nữa, giờ phải làm sao?
“Chị nhìn em đi, em thật sự làm được.” Tống Duẫn Bạch yếu ớt nhưng bướng bỉnh nói: “Em không phá chuyện của hai người, chị em chỉ trộm thôi, sẽ không làm hỏng quan hệ của chị với anh trai, được không?”
“Em điên rồi à?”
Ánh mắt nóng rực của Tống Duẫn Bạch đột nhiên lạnh đi, vì ở trong tủ quần áo lâu, vài nút trên áo cao cổ của Lâm Tri Lễ bung ra, lộ chút dấu đỏ.
Không phải vết cậu ta vừa cắn.
Tống Duẫn Bạch đưa tay kéo thêm vài nút áo cô, thấy dấu đỏ trên người cô.
Cậu ta bật cười, nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười, chỉ có một tia điên cuồng lướt qua. Lâm Tri Lễ bị Tống Duẫn Bạch dọa, xoay người định chạy, nhưng bị Tống Duẫn Bạch kéo lại, bế ngang đặt lên đùi mình. Cậu ta ngồi xuống, chẳng màng cô giãy giụa, lại hung hăng hôn xuống.
Con sói nhỏ không tính giả vờ nữa!