Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
[Hay là chúng ta ra ngoài luôn nhé?]
Tống Duẫn Bạch tiếp tục gõ:
[Chị không muốn để anh biết là chị đến tìm em sao?]
Lâm Tri Lễ mở miệng tính nói, cô không nghĩ để Hứa Ngôn Lý biết cô đến.
[Điện thoại đang bật chế độ im lặng.]
Tống Duẫn Bạch tắt điện thoại. Trong ngăn tủ lại tối om, cậu ta tiến gần cô, mùi hương thoang thoảng. Đầu Tống Duẫn Bạch kề sát tai cô, khẽ khàng nói: “Chị ơi, em khó chịu lắm.”
Chỉ đơn giản tiến gần như vậy, tay chân chạm nhau, mũi vương vấn hương thơm, khiến cậu ta…?
Cậu ta là gay mà!
Những chuyện trước đây chưa rõ, Tống Duẫn Bạch giờ vẫn chẳng rõ, nhưng không rõ thì kệ, dù sao cậu ta cũng muốn chinh phục cô.
Cậu ta siêu ghét cô!
Nhưng sao cơ thể lại phản ứng thế này? Nếu hôn, cơ thể cậu ta sẽ ghét không?
Tống Duẫn Bạch nghĩ vậy, liền muốn thử xem.
Môi cậu ta lướt qua vành tai Lâm Tri Lễ, khiến cô run bắn, cảm nhận được sự khác thường của cô, Tống Duẫn Bạch khẽ cười.
Dù trong bóng tối, Tống Duẫn Bạch vẫn nhìn thấy cô. Thị lực của cậu ta trong đêm đủ để thấy vài thứ, không như Lâm Tri Lễ, chẳng thấy gì.
Tống Duẫn Bạch nhìn khuôn mặt ngơ ngác, đỏ bừng của Lâm Tri Lễ, không kìm được kích động. Cậu ta đưa tay chạm vào mặt cô, Lâm Tri Lễ không dám động đậy, lí nhí nói: “Em, em chạm vào chị rồi, đừng cử động.”
Tống Duẫn Bạch giả vờ không nghe, cúi xuống chạm nhẹ vào môi cô.
Cảm giác ghê tởm trong tưởng tượng không những không có, mà còn khiến cậu ta hơi mê mẩn. Chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đã làm người ta rạo rực, nếu hôn thật thì sao…?
Trước giờ Tống Duẫn Bạch rất ghét tiếp xúc với người khác, không phải chỉ ghét phụ nữ, vì cậu ta cũng ghét tiếp xúc với đàn ông, trừ Hứa Ngôn Lý.
Tống Duẫn Bạch lao vào chinh phục Lâm Tri Lễ, đã chuẩn bị tâm lý không biết bao nhiêu lần. Nhưng cậu ta thật không ngờ bản thân lại có phản ứng với cô.
Thử hôn xem!
Tống Duẫn Bạch nghĩ gì là làm ngay, trong bóng tối chậm rãi tiến gần Lâm Tri Lễ.
Lâm Tri Lễ căng thẳng muốn chết, cô cảm nhận được Tống Duẫn Bạch đang tiến lại. Cô nghĩ có phải cậu ta phát hiện gì không, định trừ khử cô ngay tại đây!
Đáng sợ thật!
Nếu còn tiếp tục như vậy… đến khi nào Hứa Ngôn Lý mới rời đi? Không thể đem sách ra ngoài xem sao?
Cảm nhận được hơi thở của Tống Duẫn Bạch ngày càng gần, Lâm Tri Lễ càng lúc càng lùi sâu vào trong tủ, hai tay nắm chặt lấy vách tủ. Cô đã lùi đến hết chỗ, đầu mũi vô tình chạm phải gì đó.
Là đầu mũi của Tống Duẫn Bạch.
Cậu ta phát hiện bản thân hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn thấy kích động. Tim đập nhanh và mạnh đến mức như vang khắp bên tai, xung quanh tràn ngập hơi thở của cô… hoặc có lẽ, còn lẫn cả một chút hơi thở của anh trai?
Cô… đã hôn anh trai sao?
Nếu đã như vậy, thân mật với cậu ta một chút thì sao?
Anh trai có thể thân thiết với cô, vậy cậu ta cũng muốn có được điều đó. Những gì anh trai có, Tống Duẫn Bạch càng muốn có. Cậu ta cũng muốn hôn cô.
Tống Duẫn Bạch cúi đầu, khẽ đặt môi lên môi Lâm Tri Lễ.
Cậu ta chưa từng hôn ai, càng chưa từng thân mật với con gái, thậm chí cả đàn ông cũng không. Trước kia leo lên giường dọa Hứa Ngôn Lý không nhẹ, sau đó cũng chẳng có gì tiếp theo. Cơ thể cậu ta vẫn sạch sẽ, nụ hôn đầu tiên này, Tống Duẫn Bạch dành cho cô.
Hôn môi… thật dễ chịu.
Môi cô mềm thật, ngọt thật.
Tống Duẫn Bạch tuy không biết kỹ thuật hôn, nhưng không phải kiểu ngây thơ đến khờ khạo. Lâm Tri Lễ siết chặt mép áo, muốn giãy ra cũng không dám giãy mạnh. Cậu ta mở to mắt, cẩn thận cảm nhận từng đường nét nơi môi cô.
Thơm quá.
Hôn thêm một chút nữa… rồi sau đó làm gì? Có phải nên đưa lưỡi vào không?
Lâm Tri Lễ muốn đẩy Tống Duẫn Bạch ra, nhưng bên ngoài còn có Hứa Ngôn Lý, cô hoàn toàn không dám tạo ra động tĩnh gì lớn. Chính vì có sự hiện diện của Hứa Ngôn Lý bên ngoài, cùng với không gian chật hẹp không rõ tình hình bên trong, khiến cô vừa căng thẳng vừa bị kích thích.